Hơn 130 nhà ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ xin tị nạn ở Đức

Bùi Loan 24/02/2017 21:35

Ngày 24/2, Bộ nội vụ Đức cho biết, gần 200 nhà ngoại giao, sỹ quan Thổ Nhĩ Kỳ và người nhà của họ đã nộp đơn xin tị nạn ở Đức kể từ sau khi xảy ra vụ đảo chính bất thành hồi tháng 7 năm ngoái ở Thổ Nhĩ Kỳ.

Theo Bộ Nội vụ Đức, chính phủ đã nắm rõ việc 136 người mang hộ chiếu ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ xin tị nạn ở Đức, trong số này có nhiều người là thân nhân của các nhà ngoại giao.

Trước đó, tạp chí Spiegel (Tấm gương) của Đức cũng đưa tin 40 quân nhân Thổ Nhĩ Kỳ phục vụ tại các căn cứ của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây dương (NATO) trên lãnh thổ Đức đã nộp đơn xin tị nạn chính trị tại nước này. Phần lớn số quân nhân nói trên là sĩ quan cao cấp.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Hơn 130 nhà ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ xin tị nạn ở Đức

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO