Hơn 2.000 người Ấn Độ bị nhiễm HIV vì truyền máu

Bùi Loan 02/06/2016 06:10

Tổ chức kiểm soát AIDS quốc gia Ấn Độ (Naco) ngày 1/6 cho biết, 2.234 người bị nhiễm HIV sau khi được truyền máu tại các bệnh viện. 

Bang miền bắc Uttar Pradesh đứng đầu với 361 trường hợp, trong khi thủ đô New Delhi đứng thứ 4 với 264 trường hợp. Theo nhà hoạt động xã hội Kothari, đây chỉ là con số do Naco công bố, còn thực tế có thể cao hơn nhiều.

Theo luật, các bệnh viện phải xét nghiệm máu khi có người hiến, nhưng mỗi lượt xét nghiệm tốn 1.200 rupee (khoảng 18 USD). Hầu hết các bệnh viện ở Ấn Độ không có thiết bị xét nghiệm máu, ngay tại thành phố lớn như Mumbai cũng chỉ có ba bệnh viện tư nhân có thể xét nghiệm.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Hơn 2.000 người Ấn Độ bị nhiễm HIV vì truyền máu

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO