Hơn 2/3 dân số Đà Nẵng phải dùng nước nhiễm mặn

T.Tùng 14/09/2018 07:00

Ngày 13/9,  Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Đà Nẵng cho biết:  Cục quản lý tài nguyên nước (Bộ Tài nguyên và Môi trường) đã có văn bản số 2037 gửi các thủy điện thượng nguồn sông Vu Gia – Thu Bồn, yêu cầu điều tiết hợp lý nguồn nước, tránh khô cạn dẫn đến xâm nhập mặn ở khu vực hạ du.

Cục quản lý tài nguyên nước ghi nhận: Mực nước đo được tại trạm thủy văn Ái Nghĩa (Đại Lộc, Quảng Nam) nhiều ngày qua liên tục ở mức thấp. Tình trạng thiếu nước khiến khu vực lấy nước của nhà máy nước Cầu Đỏ (TP Đà Nẵng), hạ nguồn sông Vu Gia bị xâm nhập mặn kéo dài, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống, sinh hoạt của người dân Đà Nẵng.

Từ cuối tháng 8 đến nay, độ mặn đo được tại khu vực cửa lấy nước của nhà máy nước Cầu Đỏ luôn ở mức cao - từ 260mg/lít đến trên dưới 2.000 mg/lít – vượt rất nhiều lần tiêu chuẩn độ mặn cho phép trong nước sinh hoạt là 250 mg/lít. Nguồn nước sinh hoạt nhiễm mặn ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống của 2/3 dân số TP Đà Nẵng (khoảng 600.000 người).

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Hơn 2/3 dân số Đà Nẵng phải dùng nước nhiễm mặn

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO