Hơn 43.000 ha rừng được ‘giải cứu’ trước nguy cơ cháy

T.H. 05/06/2019 06:00

Những ngày qua, nhiều cơn mưa to xuất hiện trên diện rộng “giải cứu” khoảng 43.500 ha rừng ở Cà Mau trước nguy cơ cháy cấp V.

Trước đó, tính đến tháng 4/2019, toàn tỉnh có hơn 43.500 ha rừng bị khô hạn, trong đó hơn 26.200 ha rừng đang mức báo động cháy nguy hiểm (cấp IV) và cực kỳ nguy hiểm (cấp V).

Hiện toàn tỉnh tuy không còn cấp dự báo cháy rừng cực kỳ nguy hiểm (cấp V) nhưng cấp báo cháy nguy hiểm (cấp IV) vẫn còn khoảng 16.540 ha, cấp cao (cấp III) khoảng 22.800 ha và cấp trung bình (cấp II) còn khoảng 4.210 ha.

Theo dự báo, từ đầu tháng 6 trở đi, ở Cà Mau sẽ xuất hiện nhiều mưa. Theo đó, từng cấp độ dự báo cháy rừng cũng sẽ được điều chỉnh đến ngưỡng an toàn. Lúc đó, công tác phòng cháy, chữa cháy rừng mùa khô mới thực sự kết thúc. Tuy vậy, diện tích rừng ở cấp độ dự báo cháy cấp cao và cấp nguy hiểm vẫn còn khá lớn.

Do vậy, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau chỉ đạo các sở, ngành, địa phương tiếp tục tăng cường công tác phối hợp triển khai thực hiện nhiệm vụ phòng cháy, chữa cháy rừng theo kế hoạch; không được chủ quan, lơ là...

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Hơn 43.000 ha rừng được ‘giải cứu’ trước nguy cơ cháy

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO