Hơn 60.000 taxi/ 70.000 xe toàn quốc đã truyền được dữ liệu

T.Việt 23/07/2015 16:08

Tổng Cục Đường bộ Việt Nam cho biết, đến thời điểm ngày 23-7, đã có hơn 61.000 trên tổng số 70.000 xe taxi trên toàn quốc đã truyền dữ liệu về hệ thống của Tổng Cục từ 18 đầu mối cung cấp thiết bị giám sát hành trình (hộp đen). Số còn lại do các địa phương chưa cập nhật hết hoặc đang lắp đặt, nhưng dự kiến đến cuối tháng 7 sẽ hoàn thành.

Trước đó, theo lộ trình quy định tại Nghị định 86, từ ngày 1-7 xe taxi, xe đầu kéo rơ-moóc, sơ-mi rơ-moóc kinh doanh vận tải phải lắp “hộp đen” và thiết bị này phải đảm bảo tình trạng kỹ thuật tốt, hoạt động liên tục trong thời gian xe tham gia giao thông. Tuy nhiên, do một số địa phương chưa hoàn thành, xuất phát từ nguyên nhân hiện nhiều “hộp đen” chưa chuẩn, “hộp đen” chưa tương thích, “hộp đen” đối phó… nên Tổng Cục, Bộ GTVT đã trình Chính phủ xem xét hoãn xử phạt đến hết năm 2015. Được biết, một số địa phương hiện nay, đặc biệt là Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh đã tiến hành xử phạt các xe không lắp thiết bị giám sát hành trình, theo Nghị định của Chính phủ.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Hơn 60.000 taxi/ 70.000 xe toàn quốc đã truyền được dữ liệu

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO