Họp báo vụ ‘nghi can tự cắt cổ trong buổi hỏi cung’

04/05/2017 17:23

Ngày 4/5, UBND tỉnh Vĩnh Long họp báo công bố về việc Nguyễn Hữu Tấn, 38 tuổi, ngụ tổ 7, khóm 2, phường Thành Phước, thị xã Bình Minh, Vĩnh Long) đã dùng dao rọc giấy của cán bộ điều tra cắt cổ hàng chục nhát tự sát trong lúc cán bộ điều tra đang hỏi cung tại trại tạm giam Công an tỉnh Vĩnh Long vào lúc 10h55 sáng 3/5.

Quang cảnh cuộc họp báo.

Theo Đại tá Phạm Văn Ngân, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long, Nguyễn Hữu Tấn bị Cơ quan An ninh điều tra ra lệnh bắt tạm giam khẩn cấp về hành vi treo cờ 3 sọc tại huyện Tam Bình và thị xã Bình Minh (tỉnh Vĩnh Long) vào ngày 2/5.

Đến sáng ngày 3/5, Tấn được đưa đến phòng hỏi cung có 2 cán bộ an ninh điều tra làm việc. Qua trích xuất camera an ninh, đang lúc hỏi cung, Tấn xin thuốc hút, sau đó xin nước uống.

Khi cán bộ điều tra ra ngoài, lấy nước, Tuấn đến chỗ cán bộ điều tra lấy dao rọc giấy và tự cắt cổ hàng chục nhát và ngã tại chỗ. Tấn được đưa đến Bệnh xá Công an nhưng đã tắt thở.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã thành lập Hội đồng khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, mời cha và vợ của Nguyễn Hữu Tấn đến xem trích xuất đoạn ghi hình từ camera an ninh để xác định Tấn dùng dao tự sát, không có dấu vết bị đánh đập.

Đại tá Phạm Văn Ngân cho biết: Theo qui định của pháp luật Nguyễn Hữu Tấn được cơ quan Công an thanh toán mai tang phí và đưa xác về nhà làm đám tang.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Họp báo vụ ‘nghi can tự cắt cổ trong buổi hỏi cung’

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO