Hủ tục chỉ vì bạo lực giới

B.L. 18/10/2015 09:55

Ủy ban Quốc gia Anh, thuộc tổ chức Phụ nữ của Liên hợp quốc mới đây cho biết, 3,8 triệu phụ nữ và bé gái ở khắp châu Phi và một số nơi trên thế giới đang phải chịu đựng việc... ủi phẳng ngực nhằm tránh bị quấy rối tình dục.

Theo Daily Mail, việc ủi ngực khá phổ biến ở Cameroon, Nigeria và Nam Phi. Họ dùng những viên đá lớn, một chiếc búa hay một bàn xẻng được nung nóng bằng than hồng để ép hoặc cắt xẻo mô ngực và làm cho bé gái vị thành niên trông “ít nữ tính” hơn.

Họ tin rằng, một hình dạng “bằng phẳng” giống con nít sẽ ngăn cản sự chú ý của đàn ông và hạn chế tình trạng mang thai trước hôn nhân. Hiện LHQ đã đưa hủ tục này vào danh sách một trong 5 hành vi phạm tội liên quan đến bạo lực giới.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Hủ tục chỉ vì bạo lực giới

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO