Hưng Yên: Biểu dương 86 đồng bào Công giáo tiêu biểu

Đỗ Văn Túy 24/08/2022 14:00

Ngày 24/8, tại Hưng Yên, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hưng Yên tổ chức Hội nghị biểu dương đồng bào Công giáo tiêu biểu trong thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2017 - 2022. Tham dự có ông Ngô Sách Thực, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam.

Từ năm 2017 đến nay, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp, đồng bào Công giáo tỉnh Hưng Yên đã chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của tỉnh và các địa phương, tích cực tham gia các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước do Đảng, Nhà nước, MTTQ, Ủy ban đoàn kết Công giáo, các ban, ngành, đoàn thể phát động.

Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Ngô Sách Thực tặng hoa chúc mừng Hội nghị.

Trong xây dựng nông thôn mới, nhiều gia đình đồng bào Công giáo đã tự nguyện hiến đất, đóng góp tiền, vật liệu, ngày công làm đường giao thông, công trình phúc lợi công cộng, tiêu biểu như: ông Trịnh Ngọc Hà (thôn Ngọc Đồng, xã Ngọc Thanh, huyện Kim Động) vận động giáo dân hiến trên 1.000m2 đất làm đường giao thông, ủng hộ trên 500 triệu đồng xây dựng hệ thống thoát nước; ông Vũ Văn Hà (thôn Hoàng Trạch, xã Mễ Sở, huyện Văn Giang) hiến 34­m2 đất trị giá trên 600 triệu đồng; ông Trần Văn Phượng (thôn Đức Ninh, xã Đức Hợp, huyện Kim Động) hiến 15m2 đất mở rộng đường giao thông.

Trong phát triển kinh tế - xã hội, nhiều gia đình Công giáo đã mạnh dạn đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh, góp phần giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho nhiều lao động tại địa phương, tiêu biểu như gia đình ông Nguyễn Văn Hiểu kinh doanh vật liệu xây dựng (xã Hùng Cường, thành phố Hưng Yên); ông Vũ Văn Tăng mở xưởng may công nghiệp, tạo việc làm cho trên 30 lao động, với thu nhập từ 6 - 8 triệu đồng/người/tháng; ông Vũ Văn Toản (thôn Hoàng Trạch, xã Mễ Sở, huyện Văn Giang) trồng hoa cây cảnh mỗi năm thu lãi trên 200 triệu đồng.

Cùng với đó, đồng bào Công giáo trong tỉnh tích cực tham gia hoạt động nhân đạo, từ thiện, công tác khuyến học, ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid-19. Tiêu biểu, đồng bào Công giáo huyện Phù Cừ ủng hộ các loại quỹ nhân đạo từ thiện với số tiền trên 120 triệu đồng; đồng bào Công giáo huyện Yên Mỹ ủng hộ Quỹ Khuyến học trên 80 triệu đồng; đồng bào Công giáo trên địa bàn tỉnh ủng hộ trên 1 tỷ đồng cho công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, ông Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hưng Yên ghi nhận và đánh giá cao những thành tích tiêu biểu của đồng bào Công giáo trên địa bàn, khẳng định những đóng góp của đồng bào Công giáo đã góp phần củng cố và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh, xây dựng tỉnh Hưng Yên ngày càng giàu đẹp, văn minh.

86 đồng bào Công giáo tiêu biểu được Ủy ban MTTQ tỉnh Hưng Yên tặng Giấy chứng nhận và vinh danh tại Hội nghị.

Ông Trần Quốc Toản mong muốn, đồng bào Công giáo tiếp tục đồng hành cùng dân tộc, tiếp tục đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh, sống tốt đời đẹp đạo”, xây dựng “Xứ họ tiên tiến”, “Gia đình Công giáo gương mẫu”; xây dựng và nhân rộng các điển hình tiên tiến trong thực hiện các phong trào thi đua yêu nước trong đồng bào Công giáo; kịp thời biểu dương, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu...

Các vị chức sắc, chức việc, tu sĩ và đồng bào Công giáo trên địa bàn tỉnh tiếp tục phát huy những giá trị tốt đẹp, nêu cao tinh thần trách nhiệm công dân, phấn đấu ngày càng có nhiều gương điển hình tiên tiến trong phát triển kinh tế - xã hội, tham gia xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, xây dựng đời sống văn hóa, giữ gìn an ninh trật tự, bảo vệ môi trường…

Bên cạnh đó, các cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các ban, ngành, đoàn thể cần tăng cường gặp gỡ, lắng nghe các ý kiến, tâm tư, nguyện vọng hợp pháp, chính đáng của các chức sắc, chức việc, tu sỹ và đồng bào Công giáo để kịp thời giải quyết; đồng thời thường xuyên tổ chức thăm hỏi, tặng quà, động viên các chức sắc, chức việc, tu sỹ và đồng bào Công giáo nhân các dịp lễ trọng, Tết Nguyên đán; quan tâm hỗ trợ đồng bào Công giáo nghèo xây dựng, sửa chữa nhà ở, phát triển sản xuất.

Tại Hội nghị, 20 tập thể trong đồng bào Công giáo tỉnh Hưng Yên có thành tích xuất sắc trong thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2017-2022 đã được UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh tặng Bằng khen; 86 đồng bào Công giáo tiêu biểu được Ủy ban MTTQ tỉnh tặng Giấy chứng nhận và vinh danh tại Hội nghị.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Hưng Yên: Biểu dương 86 đồng bào Công giáo tiêu biểu

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO