Hưng Yên biểu dương phong trào ông bà mẫu mực, con cháu thảo hiền

Đỗ Văn Túy 05/06/2018 15:51

Ngày 5/6, Ủy ban MTTQ tỉnh Hưng Yên đã tổ chức biểu dương 161 gia đình tiêu biểu trong phong trào “Ông bà, cha mẹ mẫu mực, con trung hiếu, cháu thảo hiền” giai đoạn 2014 - 2018.

Hưng Yên biểu dương phong trào ông bà mẫu mực, con cháu thảo hiền

Lãnh đạo tỉnh Hưng Yên chụp ảnh lưu niệm với các gia đình được nhận bằng khen của UBND tỉnh.

Theo ban tổ chức, những năm qua, phong trào xây dựng gia đình “Ông bà, cha mẹ mẫu mực, con trung hiếu, cháu thảo hiền” do MTTQ tỉnh chủ trì phát động đã thu hút sự quan tâm của hệ thống chính trị.

Hàng năm, MTTQ các cấp chủ trì phối hợp với các tổ chức thành viên triển khai thực hiện phong trào xây dựng gia đình “Ông bà, cha mẹ mẫu mực, con trung hiếu, cháu thảo hiền” tới từng khu dân cư và tới từng gia đình.

Theo đó, từ năm 2014 đến nay, toàn tỉnh có 56.311 lượt gia đình đạt danh hiệu “Ông bà, cha mẹ mẫu mực, con trung hiếu, cháu thảo hiền” các cấp. Trong đó, có 13.412 gia đình đạt danh hiệu cấp tỉnh, 17.908 gia đình đạt danh hiệu cấp huyện, 24.991 gia đình đạt danh hiệu cấp xã.

Từ phong trào xây dựng gia đình “Ông bà, cha mẹ mẫu mực, con trung hiếu, cháu thảo hiền”, nhiều gia đình là tấm gương sáng, được cộng đồng ghi nhận tiêu biểu, mẫu mực về xây dựng gia đình hoà thuận, hạnh phúc, tiến bộ.

Trong gia đình “Tam đại đồng đường”, “Tứ đại đồng đường”, các thành viên sống bình đẳng, yêu thương nhau, đoàn kết, có trách nhiệm chăm sóc nhau trong cuộc sống.
Cùng với duy trì nền nếp, gia phong, truyền thống gia đình Việt, nhiều gia đình đã năng động, mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, kinh doanh tăng thu nhập, cải thiện đời sống cho các thành viên trong gia đình. Nhiều hộ nghèo được hỗ trợ vay vốn và tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật vươn lên làm giàu chính đáng ngay trên mảnh đất quê hương.

Hoan nghênh những gia đình có thành tích cao trong xây dựng phong trào, bà Phạm Thị Tuyến, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hưng Yên đề nghị, các địa phương tiếp tục nâng cao chất lượng bình xét các gia đình đạt danh hiệu “Ông bà, cha mẹ mẫu mực, con trung hiếu, cháu thảo hiền”; thực hiện đồng bộ bình xét ở 3 cấp; tăng cường công tác tuyên truyền để phong trào tiếp tục được lan tỏa rộng rãi, mang lại những hiệu quả thiết thực trong gìn giữ và phát huy truyền thống gia đình Việt.

Nhân dịp này, UBND tỉnh đã trao tặng bằng khen cho 70 gia đình tiêu biểu, 91 gia đình được nhận giấy chứng nhận “Ông bà, cha mẹ mẫu mực, con trung hiếu, cháu thảo hiền”.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Hưng Yên biểu dương phong trào ông bà mẫu mực, con cháu thảo hiền

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO