Hướng tới Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp, nhiệm kỳ 2019-2024: Xây dựng nông thôn mới theo hướng bền vững

Hạnh Nhân 04/04/2019 09:00

Ông Nguyễn Huy Chương, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Thanh Trì (Hà Nội) nhấn mạnh, Mặt trận các cấp trong huyện luôn ý thức được việc tuyên truyền, vận động thực hiện tốt huy động các nguồn lực trong nhân dân để duy trì, hoàn thiện và nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng nông thôn mới theo hướng bền vững.

Hướng tới Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp, nhiệm kỳ 2019-2024: Xây dựng nông thôn mới theo hướng bền vững

Lãnh đạo Thành ủy Hà Nội khảo sát mô hình nông thôn mới ở xã Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì.

Nhìn nhận về vai trò của MTTQ nhiệm kỳ qua, ông Nguyễn Huy Chương cho rằng: Vị trí của MTTQ ngày càng được nâng cao trong xã hội, vai trò trung tâm, nòng cốt của MTTQ và các tổ chức thành viên trong các phong trào thi đua yêu nước được khẳng định, góp phần củng cố lòng tin của dân với Đảng. 5 năm qua, Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện Thanh Trì được UBTƯ MTTQ Việt Nam, UBND, Uỷ ban MTTQ TP Hà Nội tặng 17 bằng khen. Đặc biệt, 3 năm liên tục năm 2014, 2015, 2016 được UBND TP Hà Nội tặng Cờ thi đua xuất sắc.

Một trong những điểm nổi bật của MTTQ huyện Thanh Trì nhiệm kỳ qua là vận động, tuyên truyền nhằm phát huy tinh thần chủ động của nhân dân trong triển khai các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước.

Theo ông Nguyễn Huy Chương, để nâng cao chất lượng Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, trong 5 năm, toàn huyện đã tổ chức 615 hội nghị, với 89.768 lượt người tham dự, có 4.311 lượt ý kiến phát biểu bàn việc nâng cao chất lượng cuộc vận động, bàn biện pháp ngăn ngừa các tệ nạn xã hội, xây dựng tổ dân phố, khu dân cư tự quản, vệ sinh môi trường…

Thông qua hội nghị đã phát huy được vai trò của nhân dân trong việc chủ động bàn và thực hiện có kết quả việc xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở. Kết quả xây dựng gia đình văn hóa và khu dân văn hóa. Từ năm 2014 đến nay, toàn huyện có 483 lượt thôn, làng, tổ dân phố đạt danh hiệu văn hoá. Trên 89% hộ gia đình đạt gia đình văn hoá. Tỷ lệ hộ khá, hộ giàu tăng, hộ nghèo giảm còn 0,99% năm 2018.

Đặc biệt, ông Nguyễn Huy Chương nhấn mạnh, Mặt trận các cấp luôn ý thức được việc tuyên truyền, vận động thực hiện tốt huy động các nguồn lực trong nhân dân để duy trì, hoàn thiện và nâng cao chất lượng các tiêu chí dựng nông thôn mới theo hướng bền vững. Vận động nhân dân hiến 3.239 m2 đất, đóng góp 57.630 ngày công và trên 185 tỷ 900 triệu đồng để xây các công trình giao thông, văn hóa phúc lợi…

Tổ chức lấy ý kiến đánh giá sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng nông thôn mới của huyện. Tổng số phiếu lấy ý kiến đánh giá là 13.488 phiếu, kết quả: có 94,2% sự hài lòng của người dân (huyện Thanh Trì được Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện đạt chuẩn Nông thôn mới năm 2017- PV).

Bên cạnh đó thực hiện Đề án “Khu dân cư tự quản bảo vệ môi trường, thực hiện trật tự văn minh đô thị” đạt kết quả rõ nét thể hiện ý thức tự chủ của nhân dân: 100% ban Công tác Mặt trận đăng ký các công trình phần việc cụ thể thực hiện đề án, duy trì vận động nhân dân đẩy mạnh công tác giữ gìn vệ sinh môi trường, không lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, ra quân tổng vệ sinh môi trường vào sáng thứ 7 hàng tuần, đóng góp kinh phí xã hội hóa cải tạo, kè bờ, làm sạch nguồn nước các ao, hồ, trồng hoa, cây cảnh… tạo cảnh quan môi trường, khu vui chơi giải trí trong cộng đồng dân cư, xây dựng các tuyến đường đảm bảo mỹ quan, sạch đẹp, văn minh. Thực hiện xây dựng mô hình điểm vệ sinh môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu tại nhà thờ Đồng Trì (Tứ Hiệp) và chùa Linh Thông (Vĩnh Quỳnh) .

Triển khai thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, trong 5 năm, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Thanh Trì đã phối hợp phát hơn 4.000 tin, bài, tờ gấp, tổ chức 230 hội nghị tuyên truyền; hàng năm, phối hợp tổ chức hội chợ Xuân, các đợt bán hàng lưu động, các chuyến đưa hàng Việt về nông thôn. Mặt trận Thanh Trì còn tham gia vận động nhân dân thực hiện các mô hình sản xuất tiên tiến như: Mô hình trồng măng tây, mô hình liên kết sản xuất tiêu thụ rau hữu cơ tại xã Duyên Hà; mô hình trồng rau thủy canh tại xã Yên Mỹ; mô hình trồng cây ăn quả có múi xã Vạn Phúc, nuôi lợn VietGap, nuôi cá sông trong ao xã Đại Áng. Tiếp tục thực hiện mô hình sản xuất nhóm hộ có liên kết tiêu thụ sản phẩm RAT theo chuỗi… Cuộc vận động đã nhận được sự hưởng ứng tích cực của cán bộ và nhân dân.

Đề cập tới nội dung và phương thức hoạt động trong nhiệm kỳ mới, ông Nguyễn Huy Chương nhấn mạnh, nhiệm kỳ 2019-2024, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Thanh Trì tiếp tục hướng mạnh về cơ sở, tập trung cho cơ sở và địa bàn dân cư. Bên cạnh đó đa dạng hoá các hình thức vận động, tập hợp, tập trung vào những vấn đề thiết yếu của địa phương và của nhân dân, đồng thời phát huy mọi nguồn lực của các lực lượng xã hội và tầng lớp nhân dân để triển khai công tác Mặt trận.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Hướng tới Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp, nhiệm kỳ 2019-2024: Xây dựng nông thôn mới theo hướng bền vững

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO