Huyện đảo Cồn Cỏ (Quảng Trị): Khẩn cấp đưa quân dân vào hầm để tránh bão

Nguyễn Quốc 14/11/2020 21:25

Để đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân, huyện Cồn Cỏ đã khẩn trương đưa 189 người bao gồm các lực lượng chức năng và người dân trên đảo vào các hầm để tránh trú bão.

Tối 14/11, trao đổi với PV Báo Đại Đoàn Kết, ông Võ Viết Cường, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Cồn Cỏ (tỉnh Quảng Trị) cho biết, để đảm bảo an toàn tính mạng của người dân, từ 16h hôm nay, chính quyền địa phương đưa 189 người bao gồm các lực lượng chức năng đang làm nhiệm vụ trên đảo và người dân (trừ các lực lượng túc trực làm nhiệm vụ phòng, chống bão số 13) vào các hầm để tránh trú bão.

Ngoài ra, các cơ quan chức năng cũng đã kêu gọi tất cả các tàu thuyền đến nơi tránh trú an toàn, hạn chế tối đa thiệt hại về người và tài sản.

Lực lượng chức năng huyện Cồn Cỏ khẩn trương đưa người dân vào hầm và lô cốt quân sự để tránh bão.

Được biết, tính đến thời điểm hiện tại, tổng số tàu thuyền trên địa bàn tỉnh Quảng Trị là 2.312 chiếc với 7.163 thuyền viên (trong đó có 145 tàu>90CV đánh bắt xa bờ) đều nhận được thông tin về diễn biến và hướng di chuyển của bão số 13; có thông tin liên lạc thường xuyên.

Đến 16h00' ngày 14/11 lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị triển khai sơ tán dân tránh bão là 9.585 hộ dân với 27.754 người, trong đó có 265 hộ dân với 1.149 người (ở huyện Hướng Hóa) sơ tán đến các địa điểm tập trung để phòng tránh sạt lở đất và cả phòng tránh bão.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Huyện đảo Cồn Cỏ (Quảng Trị): Khẩn cấp đưa quân dân vào hầm để tránh bão

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO