'Ỉm' tiền phụ cấp tăng thêm của cán bộ nghỉ hưu?

Hạnh Nguyên 15/04/2016 09:05

Thời gian gần đây, một số cán bộ xã Đức Thanh (Đức Thọ - Hà Tĩnh) đã nghỉ việc theo Quyết định 130/CP của Hội đồng Chính phủ và Quyết định 111-HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng hết sức bức xúc trước việc chính quyền đương nhiệm cố tình “làm ngơ” với số tiền phụ cấp tăng thêm của họ theo Nghị định 09/2015/NĐ-CP ngày 22/01/2015 của Chính phủ.

Khi người dân phản ánh lên chính quyền thì xã chỉ chi trả 3 tháng đầu năm 2016, còn nguyên cả năm 2015 thì người dân vẫn chưa được nhận?

Ông Đặng Quang Lan (SN 1937, thôn Thanh Bình) cho biết, ông làm cán bộ xã đã 32 năm, trải qua nhiều cương vị khác nhau, trước khi nghỉ việc theo Quyết định 130/CP. Khi nghỉ theo chế độ này, mấy năm nay hàng tháng ông Lan được nhận 1.285.000 đồng.

Theo Nghị định số 09/2015/NĐ-CP ngày 22/01/2015 của Chính phủ về việc điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc từ ngày 1/1/2015, ông Lan được tăng thêm 8% tiền trợ cấp hàng tháng. Tuy nhiên, đến nay ông mới chỉ được nhận 3 tháng đầu năm 2016, còn lại nguyên cả năm 2015, ông Lan không nhận được đồng nào tiền tăng thêm theo Nghị định 09/2015/NĐ-CP. Nghĩa là hơn 1.230.000 đồng của ông Lan không biết đang ở đâu?

Ông Trần Văn Vệ (SN 1930, thôn Thanh Bình) cũng phản ánh: “Thực ra số tiền tăng thêm không đáng là bao, một năm như tôi cũng chỉ thêm được hơn 1,3 triệu đồng nhưng vấn đề là khi chúng tôi phản ánh với cán bộ xã thì họ hẹn hết lần này đến lần khác và còn biện lý do là xã không cân đối được ngân sách. Trong khi các xã lân cận đều thanh toán hết cho người dân rồi. Nếu chúng tôi không phát hiện việc mình được tăng thêm trợ cấp, không phản ánh thì họ cũng cúp luôn”.

Theo tìm hiểu của PV Đại Đoàn Kết, hiện trên địa bàn xã Đức Thanh có 8 người được hưởng theo Quyết định 130/CP và Quyết định 111-HĐBT. Tất cả những người này mới được chi trả phụ cấp tăng thêm theo Nghị định 09/2015/NĐ-CP 3 tháng đầu năm 2016, riêng năm 2015 họ chưa được nhận được phần phụ cấp tăng thêm này. Tính ra tổng số tiền xã Đức Thanh đang “nợ” 8 cán bộ xã đã nghỉ việc hơn 10 triệu đồng.

Vấn đề là ở chỗ, khi PV đưa những phản ánh của người dân lên hỏi ông Trần Đức Lợi – Trưởng Ban tài chính xã Đức Thanh thì ông này xác nhận không hề biết về chế độ này. “Tôi mới lên hỏi phòng tài chính huyện, xin bộ phận hướng dẫn của huyện nhưng chưa lấy được. Cũng nghe thông tin một số xã trả rồi. Ở Đức Thanh thì đã trả hết từ tháng 3-2016, còn phần tăng lương của năm 2015 chưa trả. Một là do hướng dẫn của huyện chưa rõ ràng mà trong tay bộ phận tài chính cũng chưa nhận được hướng dẫn đó. Nguồn thì họ chưa chuyển về, không biết nguồn này là do xã hay là tỉnh nữa”, ông Lợi nói.

Tuy nhiên, trao đổi qua điện thoại, ông Nguyễn Tiến Đạt – Bí thư đảng ủy xã Đức Thanh lại xác nhận với PV, huyện Đức Thọ đã có hướng dẫn từ tháng 9/2015 về việc tăng thêm 8% trợ cấp cho cán bộ xã đã nghỉ việc theo Nghị định 09/2015/NĐ-CP. “Lúc đó Đảng ủy không nhận được, nếu Đảng ủy nhận được thì đã chỉ đạo thực hiện rồi. Hai nữa là do nguồn thu của Đức Thanh cũng khó khăn nên chưa cân đối được”, ông Đạt nói.

Cũng theo ông Đạt, lỗi là do UBND xã, cán bộ tài chính xã không cân đối được ngân sách. “Chúng tôi đang chỉ đạo ráo riết, có hay không cũng phải cân đối, truy lĩnh năm 2015 để trả cho họ trong tháng 4 này”, ông Đạt khẳng định.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    'Ỉm' tiền phụ cấp tăng thêm của cán bộ nghỉ hưu?

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO