|
Đoàn Chủ tịch Hội nghị Ảnh: TẤN THÀNH
Sáng 15-7, tại TP. Đà Nẵng đã diễn ra Hội nghị lần thứ 3 Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam (khoá VII). Hội nghị lần này thông qua Báo cáo dự thảo Kết quả công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ công tác Mặt trận 6 tháng cuối năm 2010, cùng một số báo cáo quan trọng khác. Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam - Huỳnh Đảm, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Vũ Trọng Kim tham dự và chỉ đạo.
|
Ý kiến đóng góp của một số đại biểu:
Đại biểu Trần Thị Ngọc Sơn:
“Hiện nay MTTQ đã gắn kết được với dân và cần làm sao cho dân gắn kết được với Đảng và Nhà nước hơn nữa. Cần tránh tình trạng nói một đằng làm một nẻo. Một việc khác không kém phần quan trọng đó là vụ luá Hè Thu bà con đồng bằng sông Cửu Long thu hoạch trên 2 triệu tấn đang chất đống ngoài ruộng không có người mua mà lũ thì sắp về. Chính phủ đã quyết định cho mua 1 triệu tấn gạo tạm trữ nhưng còn nhiều bất cập”.
GS,TSKH - Phạm Thị Trân Châu:
“Mặt trận, ngoài việc làm thường xuyên, cần xác định nhiệm vụ trọng tâm nhất cần làm để góp phần giải quyết các vấn đề bức xúc hiện tại của người dân. Nếu nói rằng nhận thức chưa chuyển biến thì nên xác định nhận thức của ai? Của cán bộ Mặt trận hay là của các cấp uỷ Đảng? Nếu là các cấp uỷ Đảng thì Mặt trận cần làm gì để giải quyết. Nhận định về lòng tin của dân là về vấn đề gì? Mặt trận có chọn được cốt lõi để vận động hay không? Để lấy lại lòng tin của dân cần có thái độ xử lý đúng các vấn đề nổi cộm, bức xúc của xã hội sao cho tâm phục, khẩu phục như việc giải quyết vụ Vinashin, Vedan...
Đại biểu Đỗ duy Thường:
Báo cáo phải nêu những khó khăn của người dân trong chống hạn và cách thức hỗ trợ, giải quyết vấn đề này. Hay như CVĐ “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” cần nêu rõ hơn cuộc vận động đã đạt được những gì, tồn tại cái gì! Cần đưa vào phương hướng nhiệm vụ, công tác tuyên truyền vận động nhân dân hiểu biết về vấn đề biến đổi khí hậu toàn cầu. Nên có một đề án về công tác phản biện của Mặt trận.
TẤN THÀNH |
Phát biểu khai mạc hội nghị, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam - Huỳnh Đảm nhấn mạnh: “Sáu tháng đầu năm 2010, nền kinh tế - xã hội nước ta tiếp tục chuyển biến tích cực và đạt được kết quả khá toàn diện. Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt khoảng 6,16%, cao hơn so với cùng kỳ năm 2009; An sinh xã hội tiếp tục được bảo đảm; Các lĩnh vực giáo dục - đào tạo, lao động, việc làm, y tế, văn hóa, xã hội,... có nhiều tiến bộ.
Công tác cải cách hành chính, giải quyết khiếu nại tố cáo và phòng, chống tham nhũng tiếp tục được đẩy mạnh. Công tác đối ngoại và hợp tác kinh tế quốc tế được tăng cường. Chính trị - xã hội ổn định Quốc phòng - an ninh và trật tự an toàn xã hội được bảo đảm. Khối đại đoàn kết toàn dân tộc được tăng cường... những kết quả đó đã tạo tiền đề cho việc quyết tâm phấn đấu hoàn thành tốt mục tiêu, nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2010 và kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm 2006 - 2010. UB MTTQ và các tổ chức thành viên các cấp đã có sự đóng góp tích cực vào những kết quả đó.
Báo cáo do Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Vũ Trọng Kim trình bày tại Hội nghị nêu rõ, 6 tháng đầu năm 2010, UB MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên đã tổ chức thực hiện Chương trình phối hợp và thống nhất hành động do Hội nghị lần thứ hai UBTƯ MTTQ Việt Nam (khoá VII) đề ra và đạt được những kết quả thiết thực. UBTƯ MTTQ Việt Nam tập trung hướng dẫn trong hệ thống tiếp tục đưa Nghị quyết và Chương trình hành động của Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ VII vào cuộc sống. Hệ thống Mặt trận đã tiếp tục tăng cường và mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Việc đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước đặc biệt là dịp Đại lễ 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội, các ngày lễ lớn của đất nước và các hoạt động như nâng cao chất lượng cuộc vận động (CVĐ) “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”, CVĐ “Ngày vì người nghèo”, triển khai CVĐ “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, phát huy dân chủ, tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền thông qua thực hiện CVĐ “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và tham gia Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội XI của Đảng; mở rộng quan hệ đoàn kết hữu nghị, hợp tác quốc tế đã góp phần quan trọng vào việc thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ KT-XH của địa phương, đất nước... Có thể khẳng định, MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên đã triển khai các hoạt động bảo đảm tiến độ, yêu cầu đề ra và dự báo khả năng có thể hoàn thành tốt Chương trình phối hợp và thống nhất hành động của UBTƯ MTTQ Việt Nam trong năm 2010.
Báo cáo cũng chỉ ra nguyên nhân những tồn tại, hạn chế. Nhận thức về vị trí, vai trò, trách nhiệm của Mặt trận trong hệ thống chính trị vẫn chưa có chuyển biến rõ rệt. Một số địa phương chưa quan tâm chăm lo xây dựng tổ chức, bộ máy, cán bộ làm công tác Mặt trận. Đội ngũ cán bộ Mặt trận một số nơi còn yếu và thiếu, chậm được kiện toàn, trong khi đó việc tạo điều kiện để đội ngũ cán bộ Mặt trận các cấp nâng cao trình độ vẫn còn nhiều khó khăn. Điều kiện hoạt động và chế độ cho cán bộ Mặt trận và các đoàn thể nhất là ở cơ sở chưa phù hợp.
Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam -
Huỳnh Đảm phát biểu khai mạc hội nghị
Trong 6 tháng cuối năm, UB MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên tiếp tục triển khai sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân, hội viên, đoàn viên Chương trình phối hợp và thống nhất hành động của UBTƯ MTTQ Việt Nam năm 2010 do Hội nghị lần thứ hai UBTƯ MTTQ Việt Nam (khoá VII) đã đề ra, phát huy vị thế và vai trò của MTTQ các cấp đối với mọi hoạt động trong đời sống chính trị xã hội tại từng địa phương, địa bàn cụ thể.
Nhiệm vụ trọng tâm của công tác Mặt trận trong 6 tháng cuối năm là tăng cường tập hợp, đoàn kết và động viên các tầng lớp nhân dân tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, hưởng ứng đợt thi đua đặc biệt chào mừng Đại lễ kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội, 65 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9, 80 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam, 50 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam, những ngày kỷ niệm lớn của một số tổ chức thành viên và Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ VIII; phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu KT-XH năm 2010; phát huy dân chủ, tích cực tham gia Đại hội Đảng các cấp; tổ chức tổng kết 15 năm CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”, 10 năm CVĐ “Ngày vì người nghèo”; tổ chức “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” ở khu dân cư.
Tại hội nghị, các đại biểu cũng đã nghe Phó chủ tịch Lê Bá Trình trình bày báo cáo các công tác chuẩn bị kỷ niệm 80 năm ngày thành lập MTDTTN Việt Nam; Phó chủ tịch Nguyễn Văn Pha trình bày báo cáo công tác mặt trận chuẩn bị tham gia cuộc bầu cử đại biểu quốc hội khóa 13 và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011 - 2016; Phó chủ tịch Bùi Thị Thanh trình bày báo cáo tinh thần các kết luận của Bộ Chính trị (số 62, số 57) cùng các văn bản hướng dẫn thực hiện trong hệ thống.
Phát biểu tại Hội nghị, một số Đại biểu cho rằng cần tăng cường hơn nữa việc củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, chú trọng hơn nữa đến đời sống của đồng bào vùng cao, vùng tái định cư. Ông Lù Văn Que nhận định: Hiện nay, đồng bào ở Tây Bắc thuộc khu vực phải di dời để xây dựng thuỷ điện Sơn La đến nơi ở mới vẫn chưa được ổn định đất sản xuất. Xây dựng khu dân cư văn hoá mà không có đất sản xuất thì làm sao gọi là khu dân cư văn hóa được. Mặt trận cần đề ra những phương án góp phần tháo gỡ nhằm đảm bảo đời sống dân sinh cho bà con khu vực này và những nơi khác nói chung.
Ông Nguyễn Tiến Võ cho rằng: “Chúng ta thưòng nói, Mặt trận giám sát, kiểm tra, phản biện nhưng chúng ta phải nói rõ, Mặt trận tham gia cụ thể cái gì. Ví dụ như các vụ án trọng điểm hay các vấn đề ảnh huởng đến đời sống dân sinh như môi trường, các công trình công cộng, vệ sinh an toàn thực phẩm... Phải cụ thể hơn để phát huy vai trò này của Mặt trận”...
Giáo sư Lưu Văn Đạt cho rằng: 6 tháng cuối năm phải có ý kiến của Mặt trận về những vấn đề lớn của đất nước. Đó cũng là ý nguyện của nhân dân. Hiện tại ở một số nơi các cấp chính quyền làm việc chưa được tốt, Mặt trận cần phải có tiếng nói để góp phần xây dựng hệ thống này làm việc tốt hơn, đáp ứng được nguyện vọng của dân.
ĐINH TẤN THÀNH
|
Chúng tôi có ý kiến
Hội nghị lần thứ ba Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam (khoá VII) diễn ra trong 2 ngày 15, 16 tháng 7 năm 2010. Nhân dịp này, Đại Đoàn Kết nhận được nhiều ý kiến của bạn đọc, mong muốn thông qua tờ báo gửi tới Hội nghị. Toà soạn xin trích đăng một số ý kiến của những người tâm huyết với công tác Mặt trận.
Cần “đầu tư” thông tin cho cán bộ cơ sở
Tôi là cán bộ Mặt trận tại Thừa Thiên- Huế. Về mặt chính quyền, tôi đã nghỉ hưu, nhưng tiếp tục hoạt động trong công tác Mặt trận là bởi tâm niệm: Còn sức, còn cống hiến. Trong quá trình công tác, chúng tôi thường cố gắng tự trau dồi kiến thức về hoạt động phong trào cho mình. Tuy nhiên, với những người có tuổi như tôi, việc tiếp cận thông tin cũng không dễ dàng. Người ta vẫn nói bây giờ là thời đại công nghệ thông tin, nhưng ở quê tôi thì điều đó mới chỉ dừng lại ở một vài quán internet. Nhưng tôi không phải là các cháu học sinh để ra quán internet ngồi truy cập thông tin. Vậy nên, một tờ báo giấy với chúng tôi rất quan trọng. Ở xã cũng đặt nhiều báo, tuy nhiên, tôi khó có thể tìm được thông tin chuyên sâu về công tác Mặt trận trên những tờ báo ấy, bởi đó không phải là báo của Mặt trận. Mong lắm một tờ báo của Mặt trận cho cán bộ Mặt trận, mà sao quá khó khăn!
Trần Công
Lựa chọn những người có trách nhiệm với dân
Báo Đại Đoàn Kết số 157 ra ngày 15-7 đưa tin: Một trong những nội dung mà Hội nghị Đoàn Chủ tịch UBTƯMTTQ Việt Nam (khoá VII) sẽ đề cập là bàn về công tác Mặt trận chuẩn bị tham gia cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIII và bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011-2016. Theo tôi được biết, MTTQ có trách nhiệm tổ chức hiệp thương lựa chọn, giới thiệu những người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân. Mong rằng Mặt trận lựa chọn, giới thiệu được những đại biểu xứng đáng, bởi như Bác Hồ từng nói: Cán bộ là cái gốc của mọi công việc; muôn việc thành công hay thất bại đều là do cán bộ tốt hay kém. Là người dân, tôi mong muốn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân thể hiện được trách nhiệm với nhân dân. Khi xảy ra những vấn đề gì đó, họ sẽ có câu trả lời rõ ràng với dân. Trên cương vị đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân, họ phải tìm ra được cách giải quyết chứ không thể tỏ thái độ bất lực. Dân bầu ra họ là để lo cho dân. Bởi vậy, họ phải có trách nhiệm với dân.
Nguyên Vũ |
|