
Tổng Biên tập Báo Đại Đoàn Kết khai mạc Toạ đàm
Các khách mời tham gia tham luận tại Toạ đàm gồm có: Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Tiêu chuẩn và bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam, ông Đỗ Gia Phan; Chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan; GS. TS Phạm Bích San, Phó Tổng thư ký Liên hiệp các hội KHKT Việt Nam, Giám đốc văn phòng giám sát, tư vấn và phản biện xã hội; Nhà thơ Bằng Việt; Tiến sĩ Nguyễn Minh Tuấn, Phó Viện trưởng Viện phát triển doanh nghiệp, Phòng Thương mại và công nghiệp Việt Nam; TS Nguyễn Đình Ánh, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu thị trường giá cả- Bộ Tài chính; GS Nguyễn Lân Dũng Đại biểu Quốc hội.
Đại diện các DN tham gia toạ đàm có ông Phí Ngọc Chung, TGĐ tập đoàn Trung Thành; ông Hà Huy Thanh, TGĐ Công ty truyền thông và đầu tư CIC.
?xml:namespace>
Tới dự còn có đại diện Bộ Tài Chính, Tổng Cục Hải quan, các cơ quan thông tấn báo chí, truyền hình và các ban ngành khác…
Ông Đỗ Gia Phan: "Người tiêu dùng Việt
Nam
phải mua hàng ngoại chỉ là bất đắc dĩ"
Phó chủ tịch kiêm TTK Hiệp hội tiêu chuẩn và bảo vệ người tiêu dùng Việt
Nam ông Đỗ Gia Phan: Đây là cuộc vận động phù hợp lòng dân, phù hợp với nguyện vọng tiêu dùng của người Việt
Nam. Tuy nhiên, không phải ủng hộ bằng bất cứ giá nào, xấu bao nhiêu, đắt bao nhiêu cũng mua. Đại diện cho cộng đồng người tiêu dùng, ông Đỗ Gia Phan nói có một sự thật mà ai cũng phải thừa nhận là hiện nay hàng Trung quốc tuy không còn làm mưa làm gió ở nước ta như trước nữa, nhưng vẫn tràn ngập thị trường Việt
Nam. Điều này không có nghĩa là tất cả hàng Trung quốc đều tốt hơn hàng Việt
Nam, và người Việt
Nam sính hàng Trung quốc. Cái khác biệt là ở chỗ hàng Trung quốc phong phú hơn về kiểu dáng, về mẫu mã và công dụng hơn hàng của ta mà giá cả thì nói chung là rẻ hơn. Vừa rối, qua tết Trung thu, chúng ta thấy đồ chơi trẻ em do Trung quốc sản xuất nhiều như thế nào mà giá thì cũng không đắt. Vì thể nên đại đa số người dân bình thường, ngân quỹ có hạn đều mua hàng của Trung quốc, chỉ vì hàng Trung quốc phong phú hơn mà giá lại rẻ hơn chứ không phải là họ sính hàng ngoại.
?xml:namespace>
Người tiêu dùng Việt Nam vốn rất nặng tình với đất nước, họ sẵn lòng mua hàng nội, vì đó không những thể hiện nét đẹp của văn hoá tiêu dùng mà còn là dịp để thể hiện cụ thể lòng yêu nước vốn có trong mỗi người dân Việt. Phần lớn Người tiêu dùng Việt
Nam phải mua hàng ngoại chỉ là bất đắc dĩ, vì hàng Việt nam không có hoặc quá đắt so với giá trị của nó. Người tiêu dùng Việt
Nam sẵn sàng ủng hộ hàng Việt, nhưng không phải ủng hộ bằng bất cứ giá nào, xấu bao nhiêu, đắt bao nhiêu cũng mua.
Bà Phạm Chi Lan: "...người bán đua nhau
chào mời, nịnh nọt người mua"
Bà Phạm Chi Lan, Chuyên gia kinh tế mở đầu tham luận bằng lời phát biểu “sát sườn” rằng: Trước hết, phải công nhận người tiêu dùng (NTD) Việt
Nam bây giờ sướng thật. Ngày xưa, thời bao cấp, hàng hóa cái gì cũng bán theo tem phiếu hoặc phân phối theo cơ quan, xếp hàng dài dằng dặc để chờ mua, hàng xấu đến mấy cũng phải chấp nhận, cánh đàn ông chỉ mơ lấy được vợ là mậu dịch viên. Ngày nay, hàng hóa ê hề, muốn mua gì cũng được (tất nhiên là phải có tiền!), người bán đua nhau chào mời, nịnh nọt người mua, cánh đàn ông lại đâm ra thích (hoặc sợ) đưa vợ đi siêu thị. Nhiều người từ các nước phương Tây đến Hà nội, Sài gòn, phải tròn xoe mắt phục người Việt Nam lắm tiền và chịu chơi: hàng xịn vừa “ra lò” ở Nhật, ở châu Âu chỉ một tháng sau đã có mặt ở thị trường VN, xe hơi triệu đô chạy veo veo trên đường phố, sân gôn mọc lên như nấm sau mưa, các nhà hàng, khách sạn, khu nghỉ dưỡng sang trọng đông nghịt khách nội địa… Khủng hoảng khiến tiêu dùng giảm sút trông thấy ở
New York,
Tokyo, nhưng đâu có thấy ở Hà nội, Sài gòn!
ĐĐK - Ảnh: HOÀNG LONG
(Tiếp tục cập nhật) ?xml:namespace>?xml:namespace>?xml:namespace> |