|
Chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan đặt vấn đề “Hàng rào thuế với hàng TQ ngày càng hạ thấp và tới đây, với mức thuế từ 0-5%, hàng TQ sẽ đường đường chính chính vào VN chứ không phải vào lậu nữa”.
Yếu tố lậu rất lớn, lại được sự tiếp tay của một số DN thậm chí được coi là “Có hàng VN chất lượng cao”. Họ sản xuất hàng VN ở bên kia biên giới và đưa trở lại VN. Chuyên gia kinh tế gọi đây là “hàng bẩn”.
Giáo sư Nguyễn Lân Dũng phát biểu với tư cách người tiêu dùng: DN có cam kết với người tiêu dùng thì dù có bán đắt gấp đôi, gấp rưỡi người tiêu dùng vẫn cứ mua
Giáo sư Nguyễn Lân Dũng cho rằng: “Bánh trung thu TQ năm nay đã thua bánh trung thu chất lượng cao của Việt
Nam”.- ông nói. Người tiêu dùng có “thói quen” mua đồ ngon, và rẻ, không ai bắt buộc họ được”. GS kể chuyện ông đã mua nhầm hàng VN ở nước ngoài, “thực chất hàng VN tốt không thua kém các loại hàng trên thế giới”, tuy nhiên, bên cạnh những hàng tốt có rất nhiều hàng “không tốt”, thậm chí xấu xí. Một trong những ví dụ, ở mặt hàng may mặc, là kiểu dáng rất cũ, không hề có tính cạnh tranh “Một chiếc áo phông chỉ có mỗi một kiểu, in một cái cờ Việt
Nam” thì làm sao bán nổi.
Về thị trường rau hoa quả, lương thực thực phẩm, GS Nguyễn Lân Dũng cho rằng nên gọi là “rau có bảo đảm”, DN cam kết với người tiêu dùng, và như thế thì dù có bán đắt gấp đôi, gấp rưỡi thì người tiêu dùng vẫn cứ mua, chứ như hiện nay, bản thân tôi không biết bảo vợ mua rau gì. Vấn đề chất lượng sản phẩm, trách nhiệm với người tiêu dùng phải được các DN đặt lên hàng đầu.
Chất dẻo trong đồ chơi TQ đang bị báo động vì có những chất không an toàn, trong khi đồ chơi TQ tràn ngập thị trường. Vì sao các DN không quan tâm đến mảng thị trường này trong khi nó không hề đòi hỏi khoa học công nghệ hay phải đầu tư gì lớn
Ông Võ Văn Quyền, Phó Vụ trưỏng Vụ thị trường trong nước- Bộ Công thương: Bộ Công thương đang xúc tiến vấn đề luật cạnh tranh, luật bảo vệ người tiêu dùng.
Theo ông Võ Văn Quyền, Phó Vụ trưỏng Vụ thị trường trong nước- Bộ Công thương Bộ Công thương trong chương trình kích cầu nội địa đã hướng nhiều vào các DN sản xuất hàng hoá
Đã có những tuần hàng Việt Nam, những chuyến hàng Việt Nam về nông thôn, vấn đề hướng về thị trường nội địa không phải bây giờ mới được đặt ra nhưng nhân câu chuyện “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” đã được đặt trở lại, DN đã nhận thức được nhu cầu của thị trường, bán cái thị trường cần chứ không phải không bán được ở đâu thì mang lại về thị trường nội địa.
Bộ Công thương đang xúc tiến vấn đề luật cạnh tranh,luật bảo vệ người tiêu dùng. Trong mở cửa, chúng ta không thể cấm, không thể phân biệt đối xử đối với hàng nước ngoài. Tuy nhiên vấn đề kiểm soát thị trường hiện nay, Bộ coi đây là một mặt trận để làm trong sạch thị trường nội địa. Ở nông thôn hiện nay, người tiêu dùng không được bảo vệ, hàng giả lấn át hoàn toàn hàng hoá cả trong nước và cả hàng hoá nước ngoài. Bộ Công thương đang tiến hành kiểm soát giá đối với một số mặt hàng, xử lý những hành vi tăng gía, tung tin thất thiệt…Không ít những DN tiếp tay cho hàng giả, hàng kém chất lượng
về phía người tiêu dùng, đại diện Bộ Công thương kêu gọi “trách nhiệm của người tiêu dùng”. Ví dụ chuyện mua hàng thì yêu cầu hoá đơn bởi đây không chỉ là quyền lợi mà còn là trách nhiệm xã hội của người tiêu dùng.
ĐĐK - Ảnh: HOÀNG LONG
?xml:namespace>
(Tiếp tục cập nhật)
|