Thời điểm này, nhiều doanh nghiệp đang thoi thóp,
nếu không có những giải pháp hiệu quả thì số lượng
các doanh nghiệp giải thể sẽ còn tăng hơn nữa.
Ảnh: Hoàng Long
Đồng thuận giảm 30% thuế thu nhập doanh nghiệp
Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài chính Vương Đình Huệ cho biết, Chính phủ đề nghị Quốc hội xem xét, thông qua Nghị quyết về việc giảm 30% thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp cho một số đối tượng như doanh nghiệp vừa và nhỏ; doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động trong lĩnh vực sản xuất, gia công, chế biến: nông sản, lâm sản, thuỷ sản, dệt may, da giày, linh kiện điện tử; xây dựng các công trình hạ tầng kinh tế-xã hội. Cùng với các biện pháp trên, Chính phủ kiến nghị Quốc hội xem xét miễn thuế khoán thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân và thuế thu nhập doanh nghiệp trong năm 2012 đối với cá nhân, hộ kinh doanh nhà trọ, phòng trọ cho thuê đối với công nhân, người lao động, sinh viên, học sinh; hộ, cá nhân chăm sóc trông giữ trẻ; hộ, cá nhân, tổ chức cung ứng suất ăn ca cho công nhân với điều kiện giữ ổn định mức giá cho thuê phòng trọ, nhà trọ, giá trông giữ trẻ và giá cung ứng suất ăn ca như cuối năm 2011.
Qua thảo luận, các ĐB thống nhất cao với việc QH sẽ ban hành nghị quyết để tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp trong năm 2012. Gần như tất cả các đại biểu phát biểu đều đồng ý với đề xuất của Chính phủ giảm 30% thuế thu nhập doanh nghiệp cho các đối tượng như trong tờ trình. ĐB Trương Thị Ánh (TP. Hồ Chí Minh) còn cho rằng, "Tôi xin đề nghị giảm 50% mức thuế suất, thuế giá trị gia tăng đối với một số hàng hóa dịch vụ thiết yếu như lương thực, thực phẩm, đường, thuốc chữa bệnh, phân bón, thuốc trừ sâu bệnh cho cây trồng, thức ăn gia súc, gia cầm nhằm ổn định giá cả sinh hoạt, góp phần tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và hỗ trợ cho người tiêu dùng”.
Đồng tình với tờ trình của Chính phủ, ĐB Nguyễn Văn Bình (Hải Phòng), đồng thời kiến nghị về 6 giải pháp gồm: Bổ sung thêm miễn thuế thu nhập cá nhân ở các bậc trong khi chờ đợi sửa đổi Luật Thuế thu nhập cá nhân, số tiền này khoảng 2.500 tỷ đồng nhưng bù lại có thể hỗ trợ tiêu thụ kích thích hàng hóa tồn kho, cầu tiêu dùng; hỗ trợ xúc tiến thương mại cả trong nước và nước ngoài, nhất là hàng hóa sản xuất trong nước; kiểm soát chặt chẽ hàng hóa nhập khẩu, nhập lậu, xử phạt nghiêm minh hàng giả, hàng trốn thuế đang làm tổn thương đến những người sản xuất, kinh doanh chính đáng; giảm thuế thu nhập doanh nghiệp từ 25% xuống 20%; chính sách tiền tệ cần tiếp tục linh hoạt và lãi suất tiếp tục điều hành theo hướng giảm để tháo gỡ những điểm nghẽn cho doanh nghiệp và nền kinh tế; tập trung tín dụng cho nông nghiệp, nông thôn, những doanh nghiệp, những ngành nghề sử dụng nhiều lao động có lợi thế cạnh tranh về sản phẩm, có thị trường tiêu thụ.
ĐB Đỗ Văn Vẻ (Thái Bình): Nếu không có những giải pháp mạnh,
các doanh nghiệp đang sống thoi thóp sẽ chết
Ảnh: HOÀNG LONG
Quan tâm hỗ trợđối với nông nghiệp
ĐB Huỳnh Văn Tính (Tiền Giang) đồng tình với việc giảm 30% thuế thu nhập doanh nghiệp cho doanh nghiệp, nhưng theo hướng mở rộng hơn đối tượng doanh nghiệp khác cũng đang cần vốn và những doanh nghiệp sử dụng lao động nhiều, có hiệu quả. "Cần có giải pháp đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm, có chính sách tín dụng hợp lý để kích thích tiêu dùng, tạo điều kiện cho người thuộc đối tượng có thu nhập thấp có thể mua được nhà ở, hạn chế nhập khẩu những mặt hàng trong nước sản xuất được. Tập trung tín dụng cho nông nghiệp, nông thôn, ưu tiên những doanh nghiệp, những ngành, nghề sử dụng lao động có lợi thế cạnh tranh về sản phẩm, có thị trường tiêu thụ, có như vậy mới đánh trúng và đúng các khó khăn của doanh nghiệp hiện nay”.
Trong khi đó, ĐB Phùng Văn Hùng (Cao Bằng) cho rằng, cũng không nên hỗ trợ doanh nghiệp quá yếu và cũng cần coi đây là đợt sàng lọc để tái cơ cấu doanh nghiệp.
ĐB Đỗ Văn Vẻ (Thái Bình) cũng cho rằng, phần lớn các doanh nghiệp đang sống thoi thóp, nếu không có những giải pháp mạnh, có hiệu quả ngay thì số lượng các doanh nghiệp giải thể, phá sản, ngừng hoạt động sẽ còn tăng hơn nữa. Tuy nhiên, để tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp vượt qua khó khăn, ĐB Vẻ kiến nghị; giảm 50% thuế giá trị gia tăng cho toàn bộ hàng hóa dịch vụ lưu thông trên thị trường từ nay đến 31-12-2012; miễn thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân có thu nhập tính thuế từ tiền lương, tiền công và từ kinh doanh đến mức phải chịu thuế thu nhập cá nhân ở bậc 1 như đã áp dụng trong năm 2011. Phó Trưởng đoàn ĐBQH TP. Hồ Chí Minh, ĐB Trần Du Lịch hoan nghênh và đồng tình với các giải pháp của Chính phủ tại Nghị quyết 13/NQ-CP và các giải pháp khác. ĐB Lịch cũng cho rằng, cần rà soát lại tất cả liên quan đến giá nông sản, vật tư sản xuất nông nghiệp, một số hàng tiêu dùng tồn kho là cần giảm hoặc miễn thuế giái trị gia tăng có thời hạn để kích thích thị trường, và đề nghị trong dự thảo nghị quyết lần này đưa thêm vấn đề là giảm, miễn thuế thu nhập cá nhân hết bậc 1 như năm 2011.
Theo dự kiến, Nghị quyết này sẽ được Quốc hội xem xét, biểu quyết thông qua vào ngày 21-6.
| Cùng ngày, sau khi nghe Báo cáo giải trình, tiếp thu về dự kiến chương trình và dự thảo nghị quyết, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội năm 2013, điều chỉnh chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2012 và nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII với 88% số ĐBQH tán thành. |
Hoài Vũ-Trung Hiếu