Chính phủ chỉ đạo: Các lĩnh vực kinh tế
cần được tái cơ cấu, phải làm sao trong những năm tới đây,
các DN Việt Nam có sức cạnh tranh cao.
Ảnh: Hoàng Long
Cuối giờ chiều qua, 3-7, Văn phòng Chính phủ họp báo về phiên họp thường kỳ tháng 6 thảo luận và ra nghị quyết về tình hình KT-XH tháng 6 và 6 tháng đầu năm 2012. Tại cuộc họp báo, Bộ trưởng Vũ Đức Đam cho biết: Chính phủ khẳng định "những mục tiêu lớn cơ bản đều đạt bước tiến tích cực, vững chắc về vi mô”.
Những tín hiệu khả quan
Mở đầu cuộc họp báo, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Vũ Đức Đam nhận định: Nhìn chung KT-XH 6 tháng đầu năm 2012 đạt khá toàn diện, tích cực, đúng hướng, đúng mục tiêu đề ra trên tất cả các mặt như: Kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, duy trì tăng trưởng một cách hợp lý, tái cơ cấu nền kinh tế, bảo đảm phúc lợi, an sinh xã hội…
Từ kỳ họp tháng 9-2011, Chính phủ nêu quyết tâm phải kiềm chế và ổn định được lạm phát. Chỉ số CPI 6 tháng đầu năm nay tăng thấp nhất trong nhiều năm qua, ước tính cả năm chỉ tăng 5-6%. Do vậy, đã kiềm chế được chỉ số lạm phát ở 1 con số. Phấn đấu cả năm, chỉ số CPI cũng chỉ có một con số, tạo tiền đề cho sản xuất, kinh doanh từ nay về sau. Tăng trưởng kinh tế cũng có dấu hiệu khả quan. GDP quý II tăng 4,66% cao hơn quý I (4%). Tính chung 6 tháng đầu năm GDP ước tính 4,38% và có xu hướng tăng trong thời gian tới. Trong 6 tháng đầu năm 2012, các chỉ số khác như: Sản xuất công nghiệp IIP (tăng 4,5%), chỉ số tồn kho (giảm dần từ 34,8% tháng 3 xuống lần lượt 32,1% và 29,4% trong các tháng 4 và 5 để rồi đến tháng 6 chỉ còn là 26%), giá trị sản xuất khu vực nông, lâm, thủy sản tiếp tục tăng 3,8%… cho thấy có dấu hiệu phục hồi sản xuất.
Khó khăn còn nhiều…
Những năm trước đây chúng ta chủ trương phát triển nền kinh tế theo diện rộng, chú trọng tăng trưởng sản xuất và dịch chuyển một bộ phận đáng kể lao động từ nông thôn ra thành thị. Hiện nay, Chính phủ chủ trương tăng trưởng phải đi vào chiều sâu, buộc phải tái cơ cấu. Cho nên, Bộ trưởng Vũ Đức Đam nhấn mạnh: Khó khăn trước mắt phải quản trị DN tốt hơn. Hiện nay số DN ngưng, giải thể tăng hơn so với trước. Số DN thành lập mới có tăng hơn so với số giải thể nhưng mức tăng thấp so với trước. Sản xuất công nghiệp 6 tháng đầu năm 2012 có tăng nhưng mức tăng không bằng năm ngoái. DN thiếu vốn, tồn kho cao. Về phía ngân hàng, tuy đã có những bước cải thiện về lãi suất nhưng DN chưa tiếp cận đáng kể nguồn vốn tín dụng... Vì thế, Chính phủ chỉ đạo: Các lĩnh vực kinh tế cần được tái cơ cấu cũng như đầu tư công phải đem lại hiệu quả kinh tế cao nhất. Phải làm sao, trong những năm tới đây, các DN Việt Nam có sức cạnh tranh cao. Phải chuyển đổi mô hình quản trị, công nghệ… Bộ trưởng cho rằng: Khó khăn lớn nhất không phải là tình trạng DN giải thể nhiều mà là làm sao thực hiện được tái cơ cấu DN, tái cơ cấu nền kinh tế. Nền kinh tế hiện nay còn một số lĩnh vực chưa thực sự theo cơ chế thị trường như điện, xăng… Đây là vấn đề cần phải được khắc phục sớm.
Kinh tế - 6 tháng đầu năm 2012 đạt khá toàn diện, tích cực,
đúng hướng, đúng mục tiêu đề ra trên tất cả các mặt
Ảnh: Hoàng Long
Kiên trì mục tiêu phát triển
Tuy nhiên, Bộ trưởng cũng cho biết, Chính phủ không hài lòng với những gì đã đạt được, mà xác định còn nhiều khó khăn trước mắt, như tăng trưởng sản xuất kinh doanh thấp hơn trước, sự khó khăn trong hoạt động của các DN, lãi suất vẫn cao, thu chi ngân sách Nhà nước đạt thấp (bằng 42,8% dự toán), các vấn đề an sinh xã hội vẫn còn tồn tại…
Do đó trong 6 tháng cuối năm, Chính phủ xác định tập trung tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh phát triển, đồng thời tiếp tục kiềm ché lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô để tạo nền tảng cho tăng trưởng bền vững, bảo đảm an sinh xã hội…Trước hết phải khẩn trương tái cơ cấu đầu tư công. Các bộ, ngành, địa phương cần khần trương giải ngân vốn đầu tư, nhất là vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước, vốn trái phiếu chính phủ, vốn chương trình, mục tiêu quốc gia… nhằm kích cầu trong nước. Nếu công trình nào đạt hiệu quả cao, Chính phủ có thể ứng trước vốn năm 2013. Ngành ngân hàng phải giải quyết nợ đọng, điều hành lãi suất theo mục tiêu lạm phát (7-8%) và làm sao các DN có thể tiếp cận được nguồn vốn tín dụng. Bộ Tài chính cần có biện pháp thực hiện chính sách hỗ trợ thuế đúng đối tượng ưu tiên. Tiếp tục thực hiện các biện pháp tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện để tiêu thụ hàng tồn kho, khuyến khích sản xuất.
Đưa điện, xăng dầu, than về giá thị trường
Liên quan vấn đề giá điện vừa tăng, Bộ trưởng Vũ Đức Đam trả lời báo giới: Hiện giá điện đang được bán dưới mức giá thành cho nên đưa giá điện về giá thị trường là việc phải làm. Vấn đề là phải làm công khai minh bạch giá thành về lỗ, lãi theo đúng luật định. Điều quan trọng nữa là điều chỉnh giá điện nhưng không làm ảnh hưởng đến đời sống người nghèo, khó khăn. Nếu có ảnh hưởng phải có giải pháp hỗ trợ kịp thời. Không chỉ riêng mặt hàng giá điện, tới đây, mặt hàng xăng, than… cũng sẽ được dần đưa về giá thị trường để khuyến khích DN phát triển đúng định hướng như đã nói ở trên. Về vấn đề tăng giá điện Thứ trưởng Bộ Tài chính Vũ Thị Minh cho biết, giá điện có tăng 5%, nhưng đối với những đơn vị, lĩnh vực sử dụng nhiều điện, như luyện kim cũng chỉ chịu tác động tới 0,5% vào giá thành sản phẩm. Tuy nhiên, nếu doanh nghiệp điều chỉnh giờ sử dụng điện và áp dụng biện pháp tiết giảm chi phí thì lần tăng giá điện này ít chịu tác động.
Tại buổi họp báo, Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ NHNN Vũ Thị Hồng cũng cho biết, NHNN đang ráo riết xử lý những ngân hàng yếu kém đúng lộ trình. Về vấn đề xử lý nợ xấu bà Hồng cho hay, NHNN đang triển khai Quyết định 254. Về sửa đổi Nghị định 132, Bộ trưởng Vũ Đức Đam cho rằng: Đây là việc cần thiết trong tái cơ cấu DNNN và lần này sẽ có nhiều điểm mới. Thứ nhất, các DNNN tập trung vào ngành nghề kinh doanh chính; các lĩnh vực đầu tư ngoài ngành như ngân hàng, bất động sản, chứng khoán buộc phải thoái vốn. Việc tự chủ về tài chính của DN cần quy định rõ hơn đầu tư thế nào để bảo toàn vốn, ai chịu trách nhiệm trong vấn đề này…
Tại cuộc họp báo, khi đề cập đến trách nhiệm của cá nhân và tập thể lãnh đạo EVN liên quan đến đầu tư cho Cty viễn thông điện lực, các vị chủ trì họp báo cho biết: Bộ Công thương nhận ý kiến chỉ đạo của Thủ tưởng và Chính phủ đã có những báo cáo cần thiết để làm rõ trách nhiệm của cá nhân và tập thể và báo cáo Chính phủ. Chính phủ đã họp và nhận thấy đối với vụ việc tại EVN, tập thể lãnh đạo và một số cá nhân phải chịu trách nhiệm nên yêu cầu các cơ quan chức năng tiến hành những quyết định cần thiết về xử lý kỷ luật cán bộ nghiêm minh, đúng mức độ vi phạm, trách nhiệm. Hiện các cơ quan liên quan đến công tác cán bộ (Bộ Nội vụ, Bộ Công thương và EVN) đang triển khai thực hiện quyết định này. |
Ngọc Kha - Khánh Ly