logo
Thứ bảy, 04/09/2010, 12:24 Đường dây nóng: (04) 38228303 - (08) 39326703
 
Kinh tế

Vụ thu hồi xe Toyota: Cần kiểm soát chặt chẽ chất lượng xe nhập khẩu từ Mỹ (04/02/2010)
Thông tin về việc Toyota Bắc Mỹ tạm dừng sản xuất và thu hồi 8 mẫu xe, trong đó có Camry và RAV4 do lỗi chân ga đang gây ra những lo lắng cho các khách hàng Việt Nam. Tuy nhiên, cho đến thời điểm này, Toyota Việt Nam vẫn chưa đưa ra bất cứ công bố chính thức nào.
 
 
Khách hàng tại Việt Nam
rất cần thông tin đầy đủ từ hãng Toyota
 
Trao đổi với phóng viên ĐĐK, đại diện Toyota Việt Nam (TMV) khẳng định: Sẽ cung cấp các thông tin liên quan ngay khi có phản hồi từ phía tập đoàn Toyota. Cho đến giờ phút này, TMV “chưa thể đưa ra ý kiến nào chính thức”.

Ông Vũ Tuấn Anh, một chủ đại lý Toyota nhập khẩu từ Mỹ trên phố Lý Thường Kiệt, Hà Nội cho biết, thông tin trên đã xôn xao cách đây hơn một tuần, nhưng xem ra số khách hàng đến xem và mua các xe của hãng về cuối năm vẫn không có chiều hướng suy giảm. Lượng khách hàng đến xem và mua xe loại xe Camry, Corolla, Innova nhập  Mỹ vẫn khá dồi dào. Anh Tuấn Anh cho rằng, việc sai sót về kỹ thuật không phải chưa từng xảy ra đối với các hãng xe ô tô lớn trên thế giới. Cách đây vài năm, hãng Audi Q7 cũng đã từng xảy ra sai sót ở phần động cơ điện và hãng này cũng đã phải thu hồi hàng ngàn xe, đổi lại hoàn toàn xe mới cho khách hàng. Song, đối với các khách hàng đã mua xe Toyota ở Việt Nam, hầu hết không phải qua chính hãng mà thường là xe nhập các thiết bị ở ngoài, vì vậy nếu có “dính lỗi kẹt ga” các khách hàng phải tự chịu phí sửa chữa chứ các đại lý không chịu hoàn toàn việc bảo hành, sửa chữa và việc đổi xe lại càng không thể. Đến thời điểm này, công ty cũng chưa gặp phải trường hợp nào của khách hàng kiện về chất lượng các mẫu xe Toyota trên nhập Mỹ, đặc biệt là lỗi chân ga.

Tiến sĩ Ngô Nhật Thái, Trưởng Dự án đầu tư -Tổng công ty công nghiệp ô tô Việt Nam, một thành viên của Hiệp hội ô tô Việt nam (VAMA) cho rằng, lỗi kỹ thuật không có gì ghê gớm. Điều đặc biệt là Toyota thu hồi tới 8 loại xe với hơn 2,5 triệu xe, một số lượng không phải là nhỏ. Lỗi ở đây chính là quá trình khách hàng đi lâu ngày bị dính chân ga, khi nhấn ga, người lái xe không làm chủ được tốc độ có thể gây ra tai nạn. Song cho đến thời điểm này, ở Việt Nam chưa hề xảy ra một sự cố đáng tiếc nào liên quan đến lỗi này.

Nhiều chuyên gia về ô tô lý giải, sở dĩ ở Bắc Mỹ xảy ra nhiều tai nạn do kẹt ga là bởi, khi lái xe đi trên đường cao tốc với vận tốc hơn 200 km/h, khi nhấn chân ga sâu tới mức chạm sàn, đến khi nhả ra thì mới bị kẹt do chân gạ chạm sàn xe. Còn ở Việt Nam, kể cả đi trên đường cao tốc, các lái xe cũng không bao giờ được phép vượt quá tốc độ 120km/h, và ở trong nội thành thì càng khó vượt quá tốc độ 70km/h do đường chật, người đông như vậy thì sẽ không thể xảy ra hiện tượng kẹt ga dẫn đến tai nạn như ở một số nước Bắc Mỹ.

Tuy nhiên, theo ông Thái, để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người tiêu dùng, việc thu hồi xe của Toyota để sửa chữa lỗi kỹ thuật trên tại Việt Nam là điều cần làm. Ông Thái cũng khẳng định, với những xe mà khách hàng mua theo đường chính thống thì Toyota sẽ đảm bảo sửa chữa và bồi thường chi phí cho khách hàng theo quyền lợi của họ.

Dù chưa rõ liệu các mẫu xe nhập khẩu từ Mỹ về Việt Nam có nằm trong diện ngừng bán và thu hồi hay không nhưng một số người vốn chuộng dòng xe này và đang có ý định mua xe Tết cũng có phần băn khoăn lo lắng.

Anh Tuấn, giám đốc một doanh nghiệp tư nhân cho biết: Anh rất thích chiếc RAV4 mới nhập khẩu từ Mỹ và có ý định mua nhưng “Lỗi dính chân ga làm tăng tốc đột ngột là vấn đề rất nghiêm trọng”.

Anh Nguyễn Minh Phương, ở phố Trần Xuân Soạn, Hà Nội, một khách hàng đi xe Inova của hãng Toyota cho biết: “Hậu mãi của các hãng xe bây giờ là quan tâm đến vấn đề chất lượng. Toyota có thiệt thòi về lợi nhuận, nhưng việc quan tâm đến khách hàng là điều nên làm”.

Còn anh Hoàng Anh, nhà ở quận Tây Hồ, Hà Nội mới mua một chiếc Camry cách đây 5 tháng chia sẻ: Tôi nhận thấy khi nhấn chân ga để tăng tốc và nhả ra, tôi cũng có thấy kẹt một chút, nhưng cũng không ảnh hưởng đến vấn đề an toàn giao thông. Tôi không rõ hiện tượng này có phải là do “lỗi chân ga” đã và đang xảy ra trong số 8 dòng xe bị thu hồi của Toyota hay không”.

Các chuyên gia về ô tô cho rằng, các hãng xe lớn thu hồi không phải là vấn đề gì quá nghiêm trọng  bởi đôi khi chỉ có một vài xe có lỗi các hãng xe cũng đề nghị khách hàng mang xe tới đại lý kiểm tra chứ không có nghĩa là toàn bộ số xe trong lô có vấn đề. Nhiều đại lý ô tô khẳng định sẽ thông tin cho khách hàng nếu có thông báo từ phía Mỹ. Tuy nhiên, nhiều khách hàng cho rằng, các cơ quan quản lý của Việt Nam như Cục Đăng kiểm, hải quan cũng cần để tâm và kiểm soát chặt chẽ chất lượng xe Toyota nhập khẩu từ Mỹ.

Phương Thảo
 

Các mẫu xe bị ngừng bán và thu hồi tại Mỹ gồm có RAV4 2009-2010, Corolla 2009-2010, Camry 2007-2010, Matrix 2009-2010, Avalon 2005-2010, Highlander 2010, Tundra 2007-2010 và Sequoia 2008-2010. Các dòng xe Toyota trung và cao cấp như Corolla, Avalon, RAV4 hay Highlander tại Việt Nam cũng chủ yếu nhập về từ Mỹ.

Gui cho ban be Gửi cho bạn bè print Bản in
Gửi bình luận của bạn
Họ tên:  
Email:  
Nội dung:
Xem các bài viết theo ngày calendar
Các bài mới hơn:
bullet Doanh nhân Đặng Lê Nguyên Vũ: Khẳng định sức mạnh thương hiệu Việt (04/09/2010)
bullet Đưa tàu cá xuất ngoại “chui”- tiềm ẩn nhiều rủi ro (03/09/2010)
bullet Cạnh tranh giúp doanh nghiệp nhà nước hoạt động hiệu quả hơn (03/09/2010)
bullet Quan hệ thương mại giữa Việt Nam và EU ngày càng phát triển (03/09/2010)
bullet Gia hạn thời gian miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp: Chính sách hợp lòng dân (03/09/2010)
Các bài đã đăng:
bullet Đề xuất tăng giá vé máy bay từ 1-3: Khách hàng sẽ phải trả thêm 200 ngàn đồng/lượt bay (04/02/2010)
bullet Hàng hóa thay giá từng ngày (04/02/2010)
bullet “Di dân hôn nhân” dễ phát sinh xung đột (03/02/2010)
bullet Ổn định cuộc sống nhờ lá dong (03/02/2010)
bullet TP. Hà Nội: Quá tải “thanh toán” ở các siêu thị (03/02/2010)
bullet Tình hình bình ổn giá Tết tại TP. Hồ Chí Minh: Siêu thị giảm giá, chợ tăng giá (03/02/2010)
bullet Vì sao trả giấy phép xuất khẩu lao động? (02/02/2010)
bullet Đợt xả nước chống hạn đầu tiên: Nước “vàng” đẩy hạn hán lùi xa (02/02/2010)
bullet TP. Hồ Chí Minh: khuyến mãi “ảo” dịp tết? (01/02/2010)
bullet Tình hình kinh tế- xã hội tháng 1-2010: Tín hiệu tốt lành (01/02/2010)
Theo dòng sự kiện
Tin nổi bật
Để Đồng bằng sông Cửu Long phát triển bền vững - Bài 13:  Tạm trữ không phải là kế lâu dài Để Đồng bằng sông Cửu Long phát triển bền vững - Bài 13: Tạm trữ không phải là kế lâu dài
Tháng khuyến mãi tại TP. Hồ Chí Minh: Hướng về người nghèo Tháng khuyến mãi tại TP. Hồ Chí Minh: Hướng về người nghèo
Để Đồng bằng sông Cửu Long phát triển bền vững - Bài 12: Giáo sư - Tiến sĩ Võ Tòng Xuân: Loại bỏ kiểu làm ăn “tự phát” Để Đồng bằng sông Cửu Long phát triển bền vững - Bài 12: Giáo sư - Tiến sĩ Võ Tòng Xuân: Loại bỏ kiểu làm ăn “tự phát”
Để Đồng bằng sông Cửu Long phát triển bền vững - Bài 11: Nâng tầm cá tra để chiếm lĩnh thị trường? Để Đồng bằng sông Cửu Long phát triển bền vững - Bài 11: Nâng tầm cá tra để chiếm lĩnh thị trường?
Dịch bệnh hoành hành Dịch bệnh hoành hành
Giảm lãi suất ngân hàng: Chưa hay không thể giảm? Giảm lãi suất ngân hàng: Chưa hay không thể giảm?
Cơn sốt ảo giá gạo? Cơn sốt ảo giá gạo?
Cúp “Tự hào Thương hiệu Việt”: Những thương hiệu xứng tầm Cúp “Tự hào Thương hiệu Việt”: Những thương hiệu xứng tầm
Đưa hàng Việt về nông thôn: Bám trụ lâu dài mới thành công Đưa hàng Việt về nông thôn: Bám trụ lâu dài mới thành công
Mua sắm thiết bị là hàng Việt Nam cho các công trình, dự án lớn: Chưa được  quan  tâm  đúng  mức Mua sắm thiết bị là hàng Việt Nam cho các công trình, dự án lớn: Chưa được quan tâm đúng mức
Bài đọc nhiều nhất
Điều trần về sự cố nhà máy lọc dầu Dung Quất: Còn 2800 điểm tồn tại chưa được khắc phục Điều trần về sự cố nhà máy lọc dầu Dung Quất: Còn 2800 điểm tồn tại chưa được khắc phục
Lương, thưởng ngành Ngân hàng năm 2010: Phải chia nhiều đợt để lách thuế? Lương, thưởng ngành Ngân hàng năm 2010: Phải chia nhiều đợt để lách thuế?
Bí quyết của Vinamilk: Khách hàng là trung tâm Bí quyết của Vinamilk: Khách hàng là trung tâm
Khai mạc Toạ đàm “Làm sao để người Việt ưu tiên dùng hàng Việt” Khai mạc Toạ đàm “Làm sao để người Việt ưu tiên dùng hàng Việt”
Làm sao  để  người  Việt Nam  dùng hàng Việt Nam: May Việt Tiến chủ động giành thị phần trong nước Làm sao để người Việt Nam dùng hàng Việt Nam: May Việt Tiến chủ động giành thị phần trong nước
Toạ đàm “Làm sao để người Việt ưu tiên dùng hàng Việt” (tiếp 2) Toạ đàm “Làm sao để người Việt ưu tiên dùng hàng Việt” (tiếp 2)
Toạ đàm “Làm sao để người Việt ưu tiên dùng hàng Việt” (tiếp) Toạ đàm “Làm sao để người Việt ưu tiên dùng hàng Việt” (tiếp)
Tọa đàm “Làm sao để người Việt ưu tiên dùng hàng Việt”: “Nhà nước cần nắm lấy vị trí tiên phong” Tọa đàm “Làm sao để người Việt ưu tiên dùng hàng Việt”: “Nhà nước cần nắm lấy vị trí tiên phong”
Toạ đàm “Làm sao để người Việt ưu tiên dùng hàng Việt” Toạ đàm “Làm sao để người Việt ưu tiên dùng hàng Việt”
Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam Vũ Trọng Kim: Vận động từ người tiêu dùng nhỏ nhất đến người tiêu dùng lớn nhất Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam Vũ Trọng Kim: Vận động từ người tiêu dùng nhỏ nhất đến người tiêu dùng lớn nhất
Tổng Biên tập: Đinh Đức Lập
Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Quốc Khánh
Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Minh Ngọc
Thư ký tòa soạn: Nguyễn Hồng Sâm
Báo Đại Đoàn Kết
- Giấy phép xuất bản số 26/GP-BC ngày 25/1/2007 của Bộ Văn hoá Thông tin về việc thiết lập trang báo điện tử
- Tòa soạn và trị sự: 66 Bà Triệu - Hà Nội - ĐT: (04) 38228303 - FAX: (04) 38228547 - Email: toasoan@baodaidoanket.com.vn
- Đường dây nóng : (04) 39433164 - (08) 69327989
- Ban đại diện tại TP. Hồ Chí Minh: 176 Võ Thị Sáu, TP. Hồ Chí Minh - ĐT: (08) 39326703 - FAX: (08) 39326130 - Email: daidoanket2vp@hcm.vnn.vn
Các văn phòng thường trú:
- Thanh Hóa: Đường Hạc Thành, TP. Thanh Hóa. ĐT: (037) 3854310
- Đà Nẵng: 82 Trần Quốc Toản, TP Đà Nẵng. ĐT: (0511) 3832037
- Khánh Hòa: 229 Lê Hồng Phong, TP. Nha Trang, Khánh Hoà. ĐT/Fax: (058) 3730634
- Cần Thơ: 5A đường 30-4, TP Cần Thơ - ĐT/Fax: (071) 3839444.