|
Một số cán bộ lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên
báo Cứu Quốc từ Việt Bắc trở về Thủ đô Hà Nội
Sau một thời gian vận động, từ ngày 5 đến 10-9-1955, Đại hội Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam đã họp tại Hà Nội. Đại hội biểu dương những cống hiến to lớn của Mặt trận Liên Việt trong suốt 10 năm qua và quyết định lấy tên là Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Chủ tịch Hồ Chí Minh được Đại hội suy tôn làm Chủ tịch danh dự của Mặt trận. Hội nghị UBTƯ MTTQ Việt Nam bầu đồng chí Tôn Đức Thắng làm Chủ tịch Đoàn Chủ tịch, đồng chí Xuân Thủy làm Tổng Thư ký. Thời kỳ này, cùng với nhiệm vụ đấu tranh đòi đế quốc Mỹ và bè lũ tay sai phải thi hành nghiêm chỉnh Hiệp nghị Giơ-ne-vơ, các cơ quan thông tấn, báo chí nói chung, báo Cứu Quốc nói riêng còn có nhiệm vụ tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tham gia cải tạo quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa.
Từ năm 1957, đặc biệt là năm 1958, do hậu quả nặng nề của cuộc chiến tranh và những khó khăn trong sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, thủ công nghiệp, nên trong lĩnh vực lưu thông phân phối bắt đầu nảy sinh nhiều tiêu cực. Thị trường tự do xuất hiện nạn đầu cơ, tích trữ, gây nên khan hiếm hàng hóa. Báo Cứu Quốc đã có một loạt bài động viên, khuyến khích các nhà công nghiệp, thủ công nghiệp thi đua sản xuất thêm nhiều sản phẩm phục vụ sản xuất và đời sống, chấp hành các biện pháp quản lý thị trường, chống đầu cơ tích trữ, đồng thời chống lại những quan điểm sai lầm của một số người đòi hỏi chính sách quản lý, khôi phục tự do buôn bán, thu hẹp mậu dịch quốc doanh, bỏ hợp tác xã mua bán... Đối với giai cấp tư sản, báo khuyến khích, phát huy mặt tích cực trong sản xuất, phê phán mặt tiêu cực, đầu cơ tích trữ. Đối với tiểu chủ, người buôn bán nhỏ, báo Cứu Quốc động viên một mặt chấp hành chính sách, mặt khác chuyển đổi ngành nghề có lợi cho quốc kế dân sinh.
Theo sát yêu cầu và nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và MTTQ Việt Nam đề ra cho từng thời kỳ cách mạng, báo Cứu Quốc đã có mặt kịp thời ở mọi vùng, miền từ thành thị đến nông thôn, từ miền xuôi đến miền núi, phản ảnh, cổ vũ, động viên các phong trào thi đua, các cuộc vận động lớn của các tầng lớp nhân dân, như phong trào phấn đấu đạt "Ba điểm cao” trong công nghiệp, đạt "Ba mục tiêu” trong nông nghiệp, phong trào "Ba sẵn sàng” trong thanh niên, "Ba đảm đang” trong phụ nữ, "Ba quyết tâm” của trí thức, "Ba giỏi” của phụ lão... Chính những phong trào, những cuộc vận động đó đã tiếp thêm sức sống cho báo chí nói chung, báo Cứu Quốc nói riêng và qua báo chí, tạo nên một khí thế sục sôi cách mạng, huy động hàng triệu người hăng hái tham gia chống Mỹ, cứu nước và xây dựng chủ nghĩa xã hội, góp phần làm nảy nở ngày càng nhiều tập thể và cá nhân anh hùng và chiến sĩ thi đua trong sản xuất và chiến đấu - nguồn sống phong phú và mãnh liệt cho mục "Người tốt, việc tốt” của báo. Những lúc đồng bào ta gặp khó khăn như khi có chiến tranh phá hoại của giặc Mỹ, khi đồng bào thành thị phải sơ tán về nông thôn, lên miền núi... hoặc bị thiên tai, lũ lụt, báo có những bài vận động, hướng dẫn nhân dân phát huy tinh thần tương thân, tương ái, yêu thương đùm bọc lẫn nhau, tăng cường đoàn kết quân dân, đoàn kết giữa thành thị và nông thôn, đoàn kết các dân tộc, đoàn kết đồng bào các tôn giáo... vượt khó.
Phát huy truyền thống của tờ Cứu Quốc thời Mặt trận Việt Minh khi chưa giành được chính quyền và tờ Cứu Quốc trong kháng chiến chống Pháp, Cứu Quốc thời chống Mỹ luôn luôn giữ vững và phát huy vai trò hậu thuẫn vững chắc của chính quyền dân chủ nhân dân. Báo đi sát cuộc sống của các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là những thành phần xã hội mà báo được phân công phụ trách như các nhà công thương, trí thức, dân tộc, tôn giáo, Việt kiều...
Đối với cuộc bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp, báo Cứu Quốc thông qua việc đăng đầy đủ những tài liệu của Ủy ban bầu cử, của Đoàn Chủ tịch UBTƯMTTQ Việt Nam giúp nhân dân nắm được luật bầu cử, giới thiệu những đại biểu ưu tú để dân có điều kiện xem xét, lựa chọn bầu vào các cơ quan quyền lực Nhà nước. Để chống lại việc đế quốc Mỹ và tay sai dùng trăm phương, nghìn kế vô cùng thâm độc và tàn bạo hòng chia cắt lâu dài đất nước ta, phá hoại mối tình đoàn kết Bắc - Nam, trong nhiều năm liền, báo mở trang "Miền Nam gọi, miền Bắc trả lời” và "Miền Bắc gọi, miền Nam xốc tới” đăng những bài thể hiện rõ chân lý "Nam - Bắc là một nhà", "nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một”, "sông có thể cạn, núi có thể mòn, song chân lý đó không bao giờ thay đổi”. Báo cổ vũ cho phong trào "kết nghĩa Bắc - Nam”, cổ vũ phong trào "mỗi người làm việc bằng hai vì miền Nam ruột thịt”.
Bước vào những năm đầu thập kỷ 70 của thế kỷ XX, miền Bắc vừa trải qua những thử thách gay go của chiến tranh phá hoại với nhiều hậu quả nặng nề. Bất chấp bom đạn của kẻ thù, miền Bắc vẫn vững vàng trên con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội và đảm bảo vai trò hậu phương lớn của tiền tuyến lớn miền Nam. Cũng như nhiều tờ báo và các cơ quan khác, hoạt động trong hoàn cảnh chiến tranh, trong điều kiện cực kỳ khó khăn, báo Cứu Quốc cũng buộc sơ tán về nông thôn nhưng vẫn làm tin, viết bài, in và xuất bản đều đặn, đúng kỳ ở Hà Nội. Báo đã cử cán bộ, phóng viên bám trụ ở những nơi đầu sóng, ngọn gió. Một số đồng chí được cử vào chiến trường miền Nam, làm việc ở Ban Tuyên huấn Trung ương Cục, ở báo Giải phóng...
Trong giai đoạn này, hưởng ứng lời kêu gọi của Đảng, Chính phủ, nhằm góp phần triển khai Cương lĩnh và Nghị quyết Đại hội III MTTQ Việt Nam, báo đã hướng mục đích các bài viết của mình vào việc động viên các tầng lớp nhân dân phát huy sức mạnh dân tộc, ý thức tự lực, tự cường vào mục tiêu "tất cả để đánh thắng giặc Mỹ xâm lược và xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội”.
Nguyễn Túc,
Ủy viên Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam
|