Chỉ có những người hoạt động xã hội hoàn toàn tự nguyện
thì họ mới thực sự nhiệt tình, không vụ lợi, không ngại khó, ngại khổ
Ảnh: Nhã Phương
Điều trăn trở nhất của cán bộ dân vận cơ sở là chưa hoàn thành tốt sứ mệnh của mình trong việc trở thành cầu nối giữa dân với Đảng. Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương Hà Thị Khiết cho biết, khi đọc báo cáo tổng kết công tác dân vận của các địa phương gửi về đều có một điểm chung là sự vào cuộc của các đoàn thể ở cơ sở không rõ nét. Nhiều địa phương thẳng thắn thừa nhận, mọi hoạt động của họ chỉ làm theo các dự án, còn tham gia vào giải quyết các điểm nóng sự việc xảy ra tại địa bàn lại khá mờ nhạt. Vì thế, không ít người đã đặt ra câu hỏi, cán bộ dân vận ở đâu khi "nước sôi lửa bỏng”?
Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Bùi Thị Thanh cho rằng, có chuyện ở một số địa phương cán bộ làm công tác dân vận chưa sâu sát để xảy ra một số vụ việc khiếu kiện kéo dài. Tuy nhiên, nếu cho rằng, khối dân vận luôn vắng mặt trong những điểm nóng, những vụ việc bức xúc mà chỉ chạy theo một số dự án, chương trình định sẵn là chưa thỏa đáng. "Phải khẳng định lại, nếu không có sự vào cuộc của khối dân vận ở cơ sở chắc chắn sẽ không chỉ có một vài vụ khiếu kiện như đã từng xảy ra ở Văn Giang, Tiên Lãng hay Dương Nội được”, Phó Chủ tịch Bùi Thị Thanh khẳng định.
Thực tế có phải vai trò của cán bộ làm công tác dân vận ở cơ sở ngày càng mờ nhạt? Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam Nguyễn Thị Kim Thúy cho rằng: Có rất nhiều cái khó "bó” công tác dân vận ở cơ sở. Theo bà Thúy, để làm được công tác dân vận cần chú trọng hai điều. Thứ nhất, chủ trương luật pháp có hợp lòng dân hay không và thứ hai, sự gương mẫu của cán bộ đến đâu để nhân dân tin và nghe theo. Hai yếu tố này rất quan trọng trong giải quyết mọi khúc mắc có liên quan đến nhiều vụ khiếu kiện gần đây.
Qua thực tế tìm hiểu một số vụ việc khiếu kiện ở cơ sở cho thấy, để xảy ra khiếu kiện kéo dài là bởi chủ trương chính sách chưa hợp lòng dân. Chẳng hạn, với vụ cưỡng chế đất ở Tiên Lãng, có chuyện chính sách còn bất cập, có chuyện công bộc "hành” dân? Không chỉ có vậy, nhiều vụ khiếu kiện liên quan đến đất đai xảy ra thời gian gần đây cho thấy, việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở là chưa tốt. Nhiều vụ thu hồi đất trước, trong, sau khi có quyết định thu hồi người dân không được biết, dù đất đai là tư liệu sản xuất duy nhất của họ. Nếu như người dân "đứng ngoài lề” trong mọi chuyện, thử hỏi ai sẽ là người vận động được người dân "nhường” đất?
Theo Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam Nguyễn Thị Kim Thúy, không thể nói cán bộ làm công tác dân vận thời xưa tốt hơn thời nay, vì mọi sự so sánh đều trở nên khập khiễng. Tại sao có chuyện người dân sẵn sàng hiến đất, hiến nhà, hiến cả cân vàng cho cách mạng; hay cả ngàn người dân ở Sơn La đã từ bỏ nhà cửa, ruộng vườn và những tầng văn hóa Thái để nhường đất cho thủy điện Sơn La? Ngay cả trong thời điểm hiện tại, không ít hộ dân chủ động phá tường rào nhà mình nhường đất cho công trình xây dựng nông thôn mới. Xét cho cùng, nếu vận động người dân hy sinh lợi ích vì cái chung, vì đất nước, vì dân tộc thì đâu có khó. Nhưng rõ ràng, không thể vận động người dân nhường đất của họ để các "đại gia” xây sân golf, biệt thự, trung tâm thương mại…chỉ để phục vụ cho những nhóm lợi ích.
Làm thế nào để gỡ được "cái khó” trong công tác dân vận? Thiết nghĩ, công tác cán bộ là khâu "chốt của then chốt” vì mọi cơ chế chính sách, quá trình thực hiện cũng đều do con người, vì con người. Và muốn có những công bộc của dân, Nghị quyết Trung ương 4, một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng đã khẳng định rồi. Thực hiện đúng, trúng tinh thần của Nghị quyết Trung ương 4 chắc chắn người làm công tác dân vận sẽ không gặp phải nhiều cái khó.
Lục Bình