|
Tiết mục “Múa Chăm” do các nghệ sỹ múa Việt Nam thể hiện
Ngay trong đêm khai mạc, Ban tổ chức (BTC) dành 1 phút tưởng niệm các nạn nhân trong trận động đất và sóng thần xảy ra ở Nhật Bản vào ngày 11-3 càng làm cho đêm liên hoan hợp xướng lần này thêm ý nghĩa. Điều đó cho thấy BTC đã chuẩn bị rất chu đáo cho hội thi này. Thật vậy, để có được đêm khai mạc lung linh sắc màu, ngay từ năm 2009, Hiệp hội Interkultur đã sang làm việc với Hội An, xúc tiến những công việc bước đầu cho hội thi lần này. Hai năm trôi qua, những phần việc của lễ hội đã hoàn tất.
BTC cho biết, đây là thời điểm ở Quảng Nam đang bùng phát dịch lở mồm long móng, cúm A/H5N1... nên vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm đang được đặt lên hàng đầu. Bằng các hành động cụ thể như bảo vệ môi trường và cảnh quan sinh thái, cung cấp những dịch vụ uy tín... người dân Hội An cũng đã góp phần rất lớn để liên hoan diễn ra hoành tráng, ấn tượng.
Ông Võ Phùng, Giám đốc Trung tâm Văn hóa thông tin Hội An cho hay: “Do các đoàn tham gia hai chương trình Lễ hội đường phố, ngoài ra còn có Đêm phố cổ, Giờ Trái Đất nên chúng tôi đã bố trí các lực lượng bảo vệ, giữ trật tự tốt”.
Cho dù đêm 16-3, ở Hội An trời mưa, nhưng tại Quảng trường Sông Hoài - Hội An, hàng nghìn người vẫn đến sớm đội mưa để chờ khai mạc CTHXQTLTI được tổ chức tại đây. Các đoàn hợp xướng đến từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ đã không phụ lòng người hâm mộ. Bởi ngay sau đó là đêm diễn với những tiết mục đặc sắc.
Cuộc thi được mở đầu bằng liên khúc múa “Hương sắc miền Trung” với điệu “Tung tung za zá”, “Huyền thoại Apsara”... do đoàn Hợp xướng Quảng Nam trình diễn. Tiếp đó là các tiết mục: “Tự hào ta đi lên ơi Việt Nam” (Đoàn Học viện Âm nhạc Việt Nam), với giai điệu, tiết tấu mạnh mẽ, đậm chất anh hùng ca. Tác phẩm đề cao chủ nghĩa anh hùng cách mạng, thể hiện khí thế và sức mạnh của dân tộc Việt Nam trong suốt chiều dài lịch sử.
Góp mặt trong đêm khai mạc CTHXQTLTI lần này, đoàn hợp xướng Hua Xing Choir Society (Singapore) với tác phẩm “Lễ hội ngày mùa”, tiếp đó, các tiết mục “Trái tim tơ lụa” (J.S.Bach- Thụy Điển), “Thủ đô văn hóa” (đoàn Estonia), “Pasigin” (đoàn Philippines), “Hồn gió Việt”, “Việt Nam quê hương tôi”, “Múa Chăm”, múa Ballet “Điệu valse của những bông hoa” (đoàn Việt Nam)... Chương trình khai mạc được xây dựng bằng các loại hình nghệ thuật ca múa nhạc tổng hợp, các tiết mục hợp xướng, tiết mục biểu diễn của dàn nhạc giao hưởng, các đoàn đã trình diễn theo phong cách âm nhạc hiện đại cùng với phần diễn xướng dân gian đậm bản sắc văn hóa của mỗi vùng miền... Đối với các đoàn Việt Nam, chương trình được xoay quanh chủ đề tình yêu thiên nhiên, quê hương, đất nước, tình yêu đôi lứa và chủ nghĩa anh hùng cách mạng, qua đó, thể hiện rõ nét hình ảnh của nước chủ nhà Việt Nam cũng như vẻ đẹp của di sản thế giới Hội An... Tất cả đã làm nên cuộc hội ngộ đa sắc màu văn hóa, chinh phục người xem.
Nói về CTHXQTLTI lần này, ông Đinh Hài - Giám đốc Sở VH-TT&DL cho biết: “Không chỉ là dịp giao lưu về âm nhạc, mà đây còn là cơ hội để tăng cường sự hiểu biết về văn hóa giữa các dân tộc, tăng cường mối quan hệ hữu nghị, tình đoàn kết và hợp tác quốc tế. Thông qua đây cũng nhằm giới thiệu bạn bè quốc tế về những sản phẩm du lịch độc đáo và bản sắc văn hóa riêng của Quảng Nam”.
TẤN THÀNH |