Bộ không khống chế nguyện vọng của thí sinh, có nhiều nguyện vọng,
nhiều đợt xét tuyển, nếu các em cần cù, làm bài cẩn thận,
chắc chắn sẽ có cơ hội trúng tuyển đại học
Ảnh: HOÀNG LONG
Năm nào cũng vậy, trước kỳ thi Bộ GD-ĐT đều có công điện khẩn gửi Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh các đại học, học viện, các trường ĐH, CĐ yêu cầu chuẩn bị phương án đảm bảo tốt kỳ thi tuyển sinh, tăng cường phòng ngừa gian lận dùng công nghệ cao, nhất là có biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn và kịp thời xử lí các hành vi tung tin thất thiệt, hạn chế thấp nhất gian lận thi cử…, bởi chỉ một vài Hội đồng sơ xuất không tròn trách nhiệm, hậu quả vô cùng lớn. Năm nay với tình hình thị trường có nhiều thiết bị công nghệ cao, công tác coi thi sẽ càng khó khăn, phức tạp hơn.
Bộ GD-ĐT và xã hội chưa thể lường trước những phương tiện kỹ thuật cao nào sẽ được thí sinh áp dụng trong kỳ thi để gian lận trong thi cử, song các hội đồng thi tập huấn khá kỹ giám thị về quy chế thi, đặc biệt là ý thức trách nhiệm để đảm bảo không lọt phao thi, hoặc bất cứ phương tiện nào không được phép vào phòng thi. Lần đầu tiên Bộ GD-ĐT đưa vào quy chế tuyển sinh ĐH, CĐ một nội dung quan trọng: Khuyến khích tố giác hành vi vi phạm quy chế, người tố cáo gian lận thi cử được bảo mật thông tin. Bộ GD&ĐT công bố địa chỉ tiếp nhận các thông tin phản ánh về các hiện tượng tiêu cực trong kỳ thi thông qua hộp thư điện tử: tsdh-cd2012@moet.edu.vn. Những động thái đó cho thấy quyết tâm toàn ngành cho một mùa thi an toàn, công bằng và nghiêm túc.
Đặc điểm năm nay là số thí sinh đăng ký thi đại học đã giảm gần 10%, kỳ thi cũng có một số nét mới thuận lợi. Đó là những học sinh trong vùng thuộc Nghị quyết 30a của Chính phủ được xét tuyển thẳng và không phải thi; học sinh đoạt giải quốc gia được tuyển vào ngành phù hợp với môn em đoạt giải. Bộ không khống chế nguyện vọng của thí sinh, có nhiều nguyện vọng, nhiều đợt xét tuyển, nếu các em cần cù, làm bài cẩn thận, chắc chắn sẽ có cơ hội trúng tuyển đại học.
Một thuận lợi lớn nữa, Chương trình "Tiếp sức mùa thi” đang toả rộng khắp nước, thiết thực và ngày càng chu đáo hơn. ĐH Vinh đang có những cách làm hay như sinh viên tình nguyện thành lập đội xe máy tham gia đưa đón miễn phí các thí sinh, thành lập các tổ giữ đồ miễn phí tại cổng trường và các điểm thi. Chương trình Nghiên cứu ngôn ngữ văn hóa Anh - Mỹ và học thuật tại Việt Nam (EAS), Văn phòng Điều phối tại Hải Dương vừa ra quân chương trình với việc cấp nước uống, khăn ướt miễn phí; cung cấp thông tin hỗ trợ thí sinh dự thi và người nhà về đường đi, thông tin về trường thi, địa điểm thi, tìm phòng trọ an toàn giá rẻ. Ở Chùa Huệ Quang (TP.Bạc Liêu), tỉnh Hội Phật giáo Bạc Liêu vừa tổ chức tư vấn, hỗ trợ, tiếp sức mùa thi cho gần 400 thí sinh, phụ huynh có hoàn cảnh khó khăn…
Tuy nhiên áp lực không nhỏ đối với mọi thí sinh, nhất là thí sinh mới lần đầu lên các thành phố lớn. Đó là tập trung hệ thống lại toàn bộ kiến thức, không chạy theo những tin đồn, giữ gìn sức khỏe, và cần tỉnh táo tránh "dính cạm bẫy mùa thi”. Không dễ tin những kẻ mạo danh nhân viên phòng tuyển sinh các trường, mạo danh là sinh viên tình nguyện "Tiếp sức mùa thi” giới thiệu nhà trọ miễn phí, nhà trọ giá rẻ…để lừa gạt tiền bạc. Tốt nhất nên tìm sự giúp đỡ của sinh viên tình nguyện "cắm chốt” có địa chỉ cụ thể ở các khu vực bến xe, địa điểm thi.
Đừng tạo áp lực tâm lý nặng nề trong kỳ thi này. Đó là đòi hỏi cấp thiết để có một mùa thi an toàn thắng lợi. Lãnh đạo Bộ khẳng định, Bộ ra đề không quá khó, không quá dài, không đánh đố thí sinh nhưng mang tính phân loại cao, khi làm bài hãy chọn câu dễ làm trước, hãy tận dụng những câu hỏi vừa sức để làm tới mức tối đa. Quy chế thi sửa đổi cũng thể hiện quan điểm thi cử nghiêm túc, đảm bảo chất lượng thật và công bằng thi cử. Đây là cơ sở để minh bạch hóa công tác thi cử, cả xã hội cùng tham gia giám sát và đặt niềm tin vào một kỳ thi tích cực. Chúc các thí sinh làm tốt bài thi.
Sau khi Bộ GD&ĐT ban hành Thông tư số 24/2012/TT-BGDĐT ngày 29/6/2012 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tuyển sinh ĐH-CĐ hệ chính quy và Công điện số 555/CĐ-BGDĐT ngày 30/6/2012, một số phương tiện thông tin đại chúng đã hiểu và giải thích chưa đúng nội dung điểm d, khoản 3, Điều 25 của Quy chế, dẫn tới sự hiểu lầm trong công luận, Bộ GD&ĐT giải thích rõ thêm: Thí sinh không được mang vào phòng thi các loại máy ghi âm, ghi hình, máy ảnh và thiết bị mà người sử dụng có thể nghe được âm thanh, xem được hình ảnh trực tiếp, tại chỗ hoặc có thể truyền thông tin ra ngoài phòng thi. Thí sinh được mang vào phòng thi các loại máy ghi âm, ghi hình, máy ảnh chỉ có chức năng ghi thông tin, không truyền được thông tin ra ngoài phòng thi và người sử dụng không nghe được âm thanh, không xem được hình ảnh trực tiếp, tại chỗ nếu không có thiết bị hỗ trợ khác.
|
Thanh Như