Một quán bar trá hình mại dâm bị các cơ quan chức năng
TP. Hồ Chí Minh truy quét trong đêm - Ảnh: HỒNG PHÚC
Dẹp mãi không xong
Theo ông Nguyễn Ngọc Thạch, Chi cục trưởng Chi cục phòng chống tệ nạn xã hội TP. Hồ Chí Minh, một trong những nguyên nhân khiến các đợt truy quét của thành phố như "bắt cóc bỏ dĩa” là bởi vì mại dâm vẫn có "đất sống”. Ông Thạch cho biết, ở các nước, chi phí bỏ ra để mua dâm khá cao và ở TP. Hồ Chí Minh lại rẻ hơn rất nhiều vì thế một số lượng khá đông khách du lịch tìm về đây như một thị trường "béo bở”.
Vừa qua, PV Đại Đoàn Kết cũng từng chứng kiến cảnh tháo chạy của cả gái mại dâm, lẫn khách hàng khi Đoàn thanh tra liên ngành bất ngờ ập vào lập biên bản tại quán bar 926 (tỉnh lộ 10, phường Tân Tạo, quận Bình Tân), trong đó có không ít khách ngoại quốc.
Nhiều biến tướng của các điểm kinh doanh dịch vụ "nhạy cảm” đã khiến cơ quan chức năng ráo riết vào cuộc. Tại cuộc họp về xử lý các cơ sở kinh doanh dịch vụ có tệ nạn xã hội, Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Lê Hoàng Quân cho biết, để xảy ra nhiều biến tướng của tệ nạn này có nguyên nhân từ sự lỏng lẻo, sơ hở trong công tác quản lý nhà nước, sự thiếu trách nhiệm trong việc phối hợp giữa các cơ quan chức năng và các cấp chính quyền. Ngoài ra, không ít các nội dung quy định quản lý còn thiếu phù hợp, tạo kẻ hở và gây khó khăn trong việc xử lý sai phạm...
Chủ tịch thành phố cũng yêu cầu các cơ quan chức năng, Chủ tịch UBND các quận huyện tổ chức kiểm tra, có kế hoạch chấn chỉnh và kiên quyết xử lý các sai phạm của các cơ sở kinh doanh dịch vụ "nhạy cảm”.
Tính cả biện pháp lập "biển báo”
Đau đầu trước nạn mại dâm diễn biến ngày càng tinh vi, TP. Hồ Chí Minh đã lập kế hoạch truy quét tệ nạn này, trong đó bàn tới cả việc tăng lực lượng chốt chặt tại các "điểm nóng”, treo các biển cảnh báo trên các tuyến quốc lộ, hoặc liên tục kiểm tra các quán bar, vũ trường, khách sạn... nghi ngờ có mại dâm trá hình. Trong kế hoạch triển khai công tác phòng, chống tệ nạn mại dâm giai đoạn 2011-2015 vừa được ban hành, TP. Hồ Chí Minh đặt mục tiêu, trong 5 năm tới sẽ "làm sạch” tệ nạn mại dâm ở 54 tuyến đường, tụ điểm có hoạt động mại dâm như đường Ngô Văn Năm, Phạm Ngũ Lão, Bùi Viện, Nguyễn Thị Minh Khai, Nguyễn Bỉnh Khiêm (quận 1), Phan Đăng Lưu, Nguyễn Trọng Tuyển (quận Phú Nhuận), Nguyễn Văn Lượng (quận Gò Vấp), Cộng Hòa (quận Tân Bình), công viên Hòa Bình, công viên Văn Lang (quận 5),... Thời gian qua, tuyến đường Nguyễn Chí Thanh (thuộc ranh giới giữa quận 5 và quận 10) thường xuyên xuất hiện gái bán dâm đi xe tay ga chèo kéo khách. Theo cơ quan chức năng, mại dâm hoạt động trên tuyến đường này chủ yếu là người ở các tỉnh khác đến.
Theo một lãnh đạo phường 3 (quận 10), phường đã giao trực tiếp cho công an chốt chặt tại các "điểm nóng” trên tuyến đường này. Phường cũng đã xây dựng mô hình "hộ liền kề tự quản”, không để con em, người thân vướng vào tệ nạn mại dâm. Các hộ dân kinh doanh trên tuyến đường Nguyễn Chí Thanh đã đồng thuận ký kết không để gái mại dâm lợi dụng các điểm kinh doanh cà phê, nước giải khát để ngồi chờ đón khách bán dâm, vị lãnh đạo này cho biết.
Còn tại Quận 5, địa bàn có những tuyến đường liên quan đến tệ nạn mại dâm như Nguyễn Chí Thanh, Châu Văn Liêm... và hơn 1.000 cơ sở kinh doanh dịch vụ "nhạy cảm” dễ phát sinh tệ nạn mại dâm như vũ trường, nhà hàng, khách sạn, karaoke, massage, hớt tóc thanh nữ... khi đêm đến, đã xuất hiện công an tuần tra, dân phòng chốt chặn tại những "điểm nóng”.
Là một xã vùng ven nhức nhối về tệ nạn mại dâm, xã Tân Xuân (huyện Hóc Môn) đã có chủ trương treo biển cảnh báo tệ nạn này. Trên quốc lộ 22 có nhiều biển báo có nội dung: "Khu vực thường xuyên kiểm tra các điểm kinh doanh dễ phát sinh tệ nạn xã hội”. Tuy nhiên, thực tế trên tuyến quốc lộ này tệ nạn mại dâm không hề giảm mà có chiều hướng gia tăng khi xuất hiện ngày càng nhiều quán cà phê đèn mờ mới. Giải thích lý do đặt biển cảnh báo, một lãnh đạo UBND xã Tân Xuân cho biết, do tệ nạn mại dâm rộ lên từ những tháng cuối năm 2011. Ngoài ra xã đã tiến hành nhiều biện pháp như tăng cường lực lượng tuần tra, chốt chặt tại những điểm phức tạp, buộc các quán ký cam kết không tái phạm,...
Trên các trang mạng "đen”, nhiều cô gái làng chơi công khai mời chào khách bán dâm. Để kiểm soát nạn mại dâm thông qua Internet, lãnh đạo TP. Hồ Chí Minh giao Sở TT-TT quản lý chặt các trang mạng, blog cá nhân...
LÊ ANH