Diễn viên Huệ Minh vai anh hùng Nguyễn Thị Lợi trong phim
Ảnh: TL
Đại tá, nhà văn Nguyễn Xuân Hải là người chuyển thể tiểu thuyết tình báo nổi tiếng "Câu lạc bộ chính khách” thành kịch bản phim "Chiến hạm nổ tung”. Tiểu thuyết xoay quanh câu chuyện của những nhân vật tình báo Công an Việt Nam dũng cảm, mưu trí trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (giai đoạn 1948 - 1950). Nhân vật nữ chính của phim dựa trên nguyên mẫu nữ anh hùng Nguyễn Thị Lợi. Trong phim, Nguyễn Thị Lợi là một thôn nữ Nam Bộ, bế con từ Châu Đốc ra Bắc tìm chồng. Chị phải gánh chịu những nỗi đau: con bị pháo đạn của Pháp bắn chết ngay trên tay, gia đình chồng hắt hủi, chồng phụ bạc... Hai lần chị tìm đến cái chết đều được đồng bào và các chiến sĩ công an cứu mạng, trong đó có Văn Hoàng (Trưởng Ty Công an Thanh Hóa). Cảm mến nghĩa cử cao đẹp của Văn Hoàng, chị Lợi đi theo cách mạng và nhận nhiệm vụ cảm tử, mang 30 kg thuốc nổ đánh chìm chiến hạm Amyo D’Inville.
Từ nguyên mẫu nhân vật trong tiểu thuyết, đạo diễn Trần Chí Thành xây dựng thành công nhân vật Nguyễn Thị Lợi với nhiều diễn biến về nội tâm, tính cách. Trong buổi giới thiệu phim, đạo diễn tỏ ra thực sự hài lòng với diễn viên Huệ Minh - người đóng vai anh hùng Nguyễn Thị Lợi: "Cô ấy đã thể hiện xuất sắc cá tính của nhân vật cũng như những cung bậc nội tâm của một nữ tình báo”.
Đặc biệt hơn, bộ phim có sự góp mặt của nghệ sĩ Violion Bùi Công Duy trong vai Bảo Đại. Đạo diễn Trần Chí Thành cũng bật mí, trong lúc đoàn phim đang "bí” diễn viên cho vai Bảo Ðại thì đạo diễn Long Vân - cố vấn nghệ thuật phim nhớ đến nghệ sĩ Bùi Công Duy. Dáng vẻ to cao, trắng trẻo của anh rất hợp với vai diễn này. Tuy nhiên, vì là lần đầu tiên nghệ sĩ Bùi Công Duy đóng phim, nên những ngày đầu, cả diễn viên và đoàn làm phim đều vất vả… Xuất hiện trong phim còn có những diễn viên quần chúng vốn là những người bán quán nước, những người nông dân. Đạo diễn phim cũng chia sẻ: vì "Chiến hạm nổ tung” có bối cảnh trải dài, trong khi chi phí còn hạn hẹp nên đoàn làm phim đã huy động luôn người dân tham gia đóng phim.
Điều mà nhiều người đã biết là chúng ta chưa có phim trường, trong khi phim "Chiến hạm nổ tung” - bối cảnh diễn ra từ năm 1948 - 1950, nên việc lựa không gian tìm bối cảnh rất gian nan. Chiến công đánh đắm Thông báo hạm Amyot Dinville gắn liền với Tổ điệp báo A13 (Công an Hà Nội) gồm các điệp báo viên Chu Duy Kính, Hoàng Đạo, Nguyễn Kim Sơn, Nguyễn Thị Lợi. Hơn 60 năm trôi qua, cho dù một phần sự thật lịch sử đã được công bố, thì quanh sự kiện này vẫn còn bao trùm một màn sương mỏng. Theo đoàn làm phim, đây là một trong những điểm khó khăn nhất cho việc phục dựng những chi tiết lịch sử trong phim.
Dù mới chiếu được những tập đầu tiên, và theo đạo diễn Trần Chí Thành thì đây là một bộ phim nhằm tri ân một sự tích anh hùng. Sự hay dở của phim sẽ được khán giả nhận định. Nhưng rõ ràng, việc bộ phim được lên sóng vào khung giờ đẹp (17h30 - 18h30 hàng ngày trên HTV9), và cùng lúc có hai công ty tư nhân là công ty Phát Thiên Nam và Công ty truyền thông Hòa Bình phối hợp đầu tư sản xuất truyền hình về đề tài lịch sử cách mạng vào thời điểm này, rõ ràng là một điều rất đáng trân trọng.
Mỹ Thuận