logo
Thứ bảy, 25/05/2013 13:56
Đường dây nóng: (04) 38228302 Email: kythuat.dko@gmail.com
 
Tham vấn & Phản biện

Trị tận gốc bệnh tiêu cực thi cử (05/07/2012)
Một cuộc thi cử quy mô cả nước nữa lại bắt đầu. Không biết chuyện gì lại sẽ xẩy ra, nhưng dư luận đang xôn xao về quyết định của Bộ Giáo dục – Đào tạo vừa ban hành ngay trước ngày thi, cho phép thí sinh mang máy ghi âm và các phương tiện ghi hình khác vào phòng thi. Tại sao có quyết định lạ lùng như vậy?



Cái vô lý lớn nhất của kỳ thi tú tài là phủ nhận toàn bộ
công sức mười hai năm học tập của học sinh,
chỉ coi trọng kết quả của kỳ thi cuối cấp
Ảnh: Hoàng Long

Kỳ thi tốt nghiệp phổ thông vừa kết thúc để lại hai sự kiện gây ấn tượng. Một là clip quay cóp của thí sinh và những chuyện tiêu cực xảy ra ở Hội đồng thi trường Đồi Ngô (Bắc Giang), hai là kết quả thi cao chót vót của cả nước với hơn 98% tốt nghiệp THPT. Nhiều người tự hỏi liệu hai chuyện này có liên quan gì với nhau không. Nếu mới thoạt nhìn có vẻ như chẳng liên quan gì cả, nhưng thật ra đây là những việc rất đáng suy nghĩ và từ đây có thể rút ra những kết luận bổ ích, liên quan đến đổi mới giáo dục.

Trước hết là chuyện học sinh quay cóp. Đây không phải là việc cá biệt. Với cách dạy, cách học, cách ra đề như lâu nay, với căn bệnh thành tích lan tràn như hiện nay, chuyện học sinh quay cóp cũng là điều dễ hiểu. Có người còn nói, nếu nhà trường không bị áp lực của thi đua, của thành tích, thì chuyện quay cóp không thể dễ dàng như đã xảy ra ở trường Đồi Ngô. Người dân còn nói với nhau, tiêu cực trong giáo dục cũng giống như tham nhũng trong kinh tế, chuyện nào bị lộ thì bắt được, chứ đâu phải chỉ có thế thôi. Họ còn nghĩ, nếu không thế tại sao ai cũng kêu học sinh học kém, có nơi học sinh lên lớp bốn còn chưa đọc chữ thành thạo, mà kết quả thi đạt tới hơn 98%! Người ta có thể suy diễn theo nhiều cách: hoặc là do quay cóp nhiều mà đều đạt điểm tốt, hoặc là do các trường chủ trương chấm "nới tay” nên hầu như học sinh nào cũng tốt nghiệp.

Nhưng từ đây lại nảy sinh câu hỏi: giả sử như con số gần 100% học sinh đỗ tú tài là con số thực, phản ánh chuyện học thực, thi thực, thì tại sao lại phải tổ chức kỳ thi với quy mô cả nước tốn kém và phiền phức như vậy? Có người sẽ nói, nếu không thi thế thì các em sẽ không học. Thật ra để giúp các em học, có nhiều cách chứ không phải chỉ dùng áp lực của thi cử. Thêm nữa việc đánh giá sau mỗi năm học cũng đã là một cách phân loại nhằm kích thích học sinh học tập, phấn đấu. Cái vô lý lớn nhất của kỳ thi tú tài là phủ nhận toàn bộ công sức mười hai năm học tập của học sinh, chỉ coi trọng kết quả của kỳ thi cuối cấp. Điều này trái ngược với mục tiêu của giáo dục phổ thông là bậc học không phải nhằm tuyển chọn người tài mà là cung cấp cho tất cả các em trong độ tuổi cùng một vốn kiến thức như nhau để từ đó bắt đầu bước vào đời hoặc học lên cao.

Vì vậy không phải là không có lý khi nhiều nhà giáo dục và cả dư luận xã hội cũng tán thành ý kiến đề nghị bỏ kỳ thi tú tài hoặc thay thế nó bằng một hình thức kiểm tra, đánh giá khác nhẹ nhàng hơn, đơn giản hơn, ít tốn kém hơn. Đó sẽ là cách chữa tận gốc những tiêu cực xung quanh chuyện thi cử liên quan đến cả học sinh và giáo viên. Đó cũng là cách xóa bỏ một cách có hiệu quả căn bệnh thành tích trong giáo dục. Bỏ kỳ thi tú tài lâu nay là loại bớt một cơ hội cho bệnh thành tích, cho những hành vi gian dối, không trung thực trong giáo dục. Càng kéo dài tình trạng này sự xói mòn nhân cách của học sinh và thầy giáo càng có nguy cơ khó sửa, xã hội càng mất lòng tin vào nhà trường, vào Bộ Giáo dục - Đào tạo. Một khi việc học và dạy đã không còn là lối đọc chép, học thuộc lòng, không còn là cuộc thi đua, cạnh tranh về điểm số, một mất một còn, thì học sinh cũng sẽ không bị áp lực phải quay cóp, thầy giáo cũng sẽ không mất công lập đường dây để giải đề và chuyển cho học sinh; cha mẹ, phụ huynh sẽ không phải tìm cách ném phao thi vào trường.

Đã đến lúc cuộc tranh cãi về thi tốt nghiệp phổ thông và thi đại học nên đến hồi kết. Và chính chuyện tiêu cực xảy ra ở Hội đồng thi trường Đồi Ngô và kết quả "đáng mừng” gần 100% học sinh tốt nghiệp năm nay cũng như quyết định bất bình thường của Bộ Giáo dục - Đào tạo cho phép thí sinh mang máy ghi âm, ghi hình vào phòng thi đại học gây xôn xao dư luận là tiếng chuông cùng gióng lên kêu gọi những người có trách nhiệm cần khẩn trương hành động.

TS. Nguyễn Thị Kim Ngân
Gui cho ban be Gửi cho bạn bè print Bản in
Gửi bình luận của bạn
Họ tên:  
Email:  
Nội dung:
Mã an toàn* Ma an toan
Xem các bài viết theo ngày calendar
Các bài mới hơn:
bullet Đảm bảo dân chủ trong công tác cán bộ (21/05/2013)
bullet Dân vận bằng nêu gương (20/05/2013)
bullet Nhiệm vụ mới, phương thức mới (18/05/2013)
bullet Giải pháp tăng cường công tác dân vận (17/05/2013)
bullet Tham nhũng vặt (16/05/2013)
Các bài đã đăng:
bullet Thách thức của văn hóa liêm chính (04/07/2012)
bullet Giảm áp lực trước kỳ thi (03/07/2012)
bullet “Biển sóng, biển sóng đừng âm u đừng nuôi trong ấy trái tim thù” (02/07/2012)
bullet Tôn trọng ý chí và nguyện vọng chính đáng của các bên (02/07/2012)
bullet Quyết định của Trung Quốc thành lập “Thành phố Tam Sa” là vi phạm chủ quyền của Việt Nam và luật pháp quốc tế (30/06/2012)
bullet Các diễn biến chính xung quanh việc Trung Quốc gây bức xúc ở Biển Đông gần đây (30/06/2012)
bullet Nhà khoa học trẻ cần những gì để phát triển? (29/06/2012)
bullet Bài 10: Hoàng Sa và Trường Sa - Hai quần đảo không thể tách rời của Việt Nam (28/06/2012)
bullet Hãy nhìn lại mình khi còn chưa muộn (27/06/2012)
bullet Việt Nam coi trọng và bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo (26/06/2012)
Xem tiếp >>
Tổng biên tập: Đinh Đức Lập
Phó tổng biên tập: Nguyễn Quốc Khánh
Thư ký tòa soạn: Hà Trọng Nghĩa
Báo Đại Đoàn Kết
- Giấy phép xuất bản số 26/GP-BC ngày 25/1/2007 của Bộ Văn hoá Thông tin về việc thiết lập trang báo điện tử
- Tòa soạn và trị sự: 66 Bà Triệu - Hà Nội - ĐT: (04) 38228303 - FAX: (04) 38228547 - Email: toasoan@baodaidoanket.com.vn
- Đường dây nóng : (04) 39433164 - (08) 39327989
- Ban đại diện tại TP. Hồ Chí Minh: 176 Võ Thị Sáu, TP. Hồ Chí Minh - ĐT: (08) 39326703 - FAX: (08) 39326130 - Email: daidoanket2vp@hcm.vnn.vn
Các văn phòng thường trú:
- Thanh Hóa: Đường Hạc Thành, TP. Thanh Hóa. ĐT: (037) 3854310
- Đà Nẵng: 457 Núi Thành, TP Đà Nẵng. ĐT: (0511) 3700929. FAX: (0511) 3626086
- Khánh Hòa: A4 chung cư 2, TP. Nha Trang, Khánh Hoà. ĐT/Fax: (058) 3870608
- Cần Thơ: 5A đường 30-4, TP Cần Thơ - ĐT/Fax: (071) 3839444.