* Là ứng viên đại diện cho tiếng nói, tâm tư và nguyện vọng của hơn 4 triệu kiều bào tại 90 quốc gia ứng cử vào Quốc hội khóa XIII, cảm giác của ông lúc này như thế nào, thưa ông ?
TS Bùi Mạnh Hải: Cảm ơn anh, tất nhiên là tôi rất xúc động và vinh dự vì được Hội đồng Bầu cử Trung ương và UBTƯMTTQ Việt Nam tín nhiệm, giới thiệu ứng cử vào Quốc hội khóa XIII. Tuy nhiên, đây không chỉ là niềm tự hào cho riêng bản thân tôi, mà còn là trách nhiệm hết sức nặng nề: đại diện cho tiếng nói, tâm tư, nguyện vọng của hàng vạn doanh nhân, trí thức kiều bào đã và đang có các hoạt động đầu tư trong nước cũng như hàng triệu đồng bào ở nước ngoài đang hướng về đất nước. Tôi hi vọng khi trong Quốc hội có tiếng nói đại diện của kiều bào, những phản ánh của họ sẽ được chú ý hơn.
?xml:namespace>
* Vậy nếu trúng cử, việc đầu tiên ông sẽ làm là gì ?
TS Bùi Mạnh Hải: Điều tôi quan tâm nhất thời gian qua là công tác thu hút đội ngũ trí thức, doanh nhân kiều bào đầu tư về nước. Nhưng thu hút họ về đã là một việc không đơn giản, việc giữ chân kiều bào cống hiến lâu dài cho đất nước lại càng đòi hỏi cao hơn. Chính vì vậy, nếu đắc cử, việc tôi ưu tiên đầu tiên thực hiện là xây dựng và thi hành luật pháp liên quan đến người Việt Nam ở nước ngoài; đồng thời tham gia bảo vệ lợi ích chính đáng của kiều bào và thân nhân của họ khi về nước làm ăn, sinh sống.
?xml:namespace>
* Theo như ông nói thì hệ thống văn bản pháp luật, chính sách liên quan tới người Việt
Nam ở nước ngoài hiện còn tồn tại bất cập ?
TS Bùi Mạnh Hải: Vâng, đúng vậy. Từng trực tiếp tham gia chỉ đạo xây dựng 4 văn bản luật và các pháp lệnh liên quan tới lĩnh vực khoa học - công nghệ; ngoài ra có nhiều năm làm công tác liên quan tới kiều bào nên tôi hiểu rõ những bất cập của hệ thống luật hiện nay. Riêng đối với lĩnh vực thu hút đầu tư, hiện còn khoảng 50 văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến kiều bào có biểu hiện chồng chéo và chưa rõ ràng. Chẳng hạn trong vấn đề sở hữu nhà ở của kiều bào hiện nay chưa thống nhất. Theo Điều 126 (Luật Nhà ở) thì cho phép kiều bào được mua nhà nhưng Luật Đất đai 2003 thì không cho phép, trong khi đó Nghị định 71 hướng dẫn còn chung chung, chưa rõ ràng. Những bất cập này khiến cho kiều bào có tâm huyết về quê hương đầu tư lâu dài nhưng lại vướng nhiều khó khăn khác.
?xml:namespace>
* Được biết là từ năm 2007 đến nay, ông được phân công làm Chủ tịch Hội Liên lạc với người Việt Nam ở nước ngoài, vậy những bất cập nêu trên đã được ông tham gia giải quyết đến đâu?
TS Bùi Mạnh Hải: Thực sự đây là một quá trình đòi hỏi sự kiên trì, thực hiện từng bước, không thể nóng vội, chủ quan. Hiện có một số việc mà Hội Liên lạc với người Việt
Nam ở nước ngoài đang nỗ lực thực hiện. Thứ nhất là phối hợp với Bộ Nội vụ, Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài và các cơ quan hữu quan nhằm tăng cường hỗ trợ, liên kết giữa các hội liên lạc kiều bào, hội thân nhân kiều bào từ địa phương đến trung ương. Thứ hai là hoàn thiện đề án phối hợp các đơn vị có liên quan tổ chức hội thảo chuyên đề “Người Việt
Nam ưu tiên dùng hàng Việt
Nam” và giới thiệu các sản phẩm thương hiệu Việt tại một số nước trên thế giới. Sau cùng là vấn đề xây dựng cơ sở dữ liệu về trí thức Việt kiều. Hiện nay Hội đã lập danh sách được hơn 1.000 chuyên gia Việt kiều có trình độ tiến sĩ trở lên và các doanh nhân Việt kiều. Cơ sở dữ liệu này nhằm mục đích mời gọi kiều bào hợp tác, đầu tư về nước.
?xml:namespace>
* Thưa ông, ngoài vấn đề chính sách, luật pháp liên quan đến kiều bào thì qua các buổi tiếp xúc cử tri vừa diễn ra tại TP. Hồ Chí Minh, ông đã có những ý tưởng như thế nào nhằm bảo vệ quyền và lợi ích của cử tri tại đây nếu trúng cử vào Quốc hội ?
TS Bùi Mạnh Hải: Thú thực, là ứng viên Hội đồng Bầu cử trung ương và UBTƯMTTQ Việt Nam giới thiệu vào ứng cử ĐBQH khóa XIII tại đơn vị bầu cử số 8 (quận Gò Vấp và quận 12) nên thời gian đầu tôi chưa có nhiều thông tin về cử tri tại đây. Tuy nhiên, qua 10 buổi tiếp xúc với cử tri, tôi đã định hình ra nhiều việc cần phải thực hiện nếu trúng cử vào ĐBQH khóa tới.
Thứ nhất, thông qua việc nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cử tri quận 12 và quận Gò Vấp tổ chức định kỳ, tôi có trách nhiệm ghi nhận tất cả các ý kiến của cử tri, thực hiên tốt chức năng giám sát của Quốc hội thông qua quá trình chất vấn tại các kỳ họp Quốc hội.
Thứ hai, tôi sẽ tận dụng thế mạnh về khoa học - công nghệ cũng như kinh nghiêm lâu năm làm công tác quản lý ở cấp Bộ để phân tích xem xét trước khi thông qua những vấn đề quan trọng, ảnh hưởng thiết thân tới cuộc sống của nhân dân, đặc biệt là lao động nghèo, người già, phụ nữ và trẻ em.
Thứ ba, qua các ý kiến của nhiều cô bác cử tri thời gian qua, tôi cũng đặc biệt quan tâm tới các vấn đề cấp bách như vệ sinh môi trường, cấp nước sạch, đào tạo nguồn nhân lực và việc làm cho người lao động trên địa bàn. Đây là những vấn đề bức xúc liên quan trực tiếp tới đời sống của người dân mà tôi cho rằng phải có trách nhiệm dành nhiều thời gian hơn nữa để tiếp xúc, liên hệ, lắng nghe ý kiến của cử tri, làm cầu nối hiệu quả giữa địa phương với Quốc hội, Chính phủ, các cơ quan Trung ương trong việc trao đổi, tháo gỡ những khó khăn vướng mắc cho người dân.
* Xin chân thành cảm ơn ông!
THÀNH LUÂN (thực hiện) |