|
Thủ tướng Ôn Gia Bảo tại nơi xẩy ra tai nạn tàu cao tốc
Những người này cho rằng chính quyền đã giấu giếm thông tin, không cho biết đầy đủ sự thật về vụ tai nạn. Họ còn bày tỏ sự lo âu về độ an toàn của mạng lưới tàu cao tốc đang mở rộng một cách nhanh chóng ở nước này.
Theo phóng viên báo Le Figaro viết từ Thượng Hải, sau tai nạn tàu tốc hành ở Chiết Giang vừa qua, Bộ Đường sắt Trung Quốc đã đưa ra con số 39 người chết và 192 người bị thương trong vụ tai nạn và nói rằng nguyên nhân gây ra sự cố là vấn đề đèn tín hiệu do mất điện sau một cơn giông. Tuy nhiên rất nhiều người sử dụng internet ở Trung Quốc nghi ngờ rằng đó là do sai lầm cá nhân trong việc quản lý một hệ thống đường sắt vốn có tiếng là tham nhũng.
Theo một cuộc thăm dò dư luận được mạng xã hội Wei Bo - vốn được xem là Twitter của Trung Quốc - tiến hành, thì có đến 97% người sử dụng Internet không tin một lời nào trong tuyên bố của Bộ Đường sắt. Báo chí Trung Quốc cũng phê phán việc che giấu thông tin của các quan chức nước này. Tờ Hoàn cầu thời báo nhận định : " Xã hội Trung Hoa thay đổi, dân chủ bùng nổ trong thời đại Internet, thế nhưng một số viên chức vẫn tỏ ra ngạo mạn”. Tờ báo cho rằng tính minh bạch có lợi cho hình ảnh của Chính phủ vốn đang bị tổn thương.
Như để trấn an dân chúng, ngày 28-7-2011, Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo đã đến thị sát nơi xẩy ra vụ hai đoàn tàu cao tốc đâm nhau. Tân Hoa Xã cho biết, Thủ tướng Trung Quốc bị ốm, nên hôm đó mới tới hiện trường và ông đã đi thăm hỏi gia đình các nạn nhân. Ông Ôn Gia Bảo tuyên bố sẽ trừng phạt nghiêm khắc những người phải chịu trách nhiệm về vụ tai nạn thảm khốc. Ông Ôn Gia Bảo cũng đã lên tiếng chỉ trích công việc của Bộ Đường sắt. Ông nói, người dân cần những câu trả lời rõ ràng. Nếu có các sai phạm, những người chịu trách nhiệm về vụ tai nạn phải bị trừng phạt nghiêm khắc.
Chuyến đi thị sát của Thủ tướng Ôn Gia Bảo tại nơi xẩy ra tai nạn diễn ra cùng vào ngày chính quyền Trung Quốc chính thức nêu ra một nguyên nhân khác gây tai nạn, đó là sai lầm trong việc thiết kế hệ thống tín hiệu giao thông. Đây chính là lý do dẫn đến sự cố hai đoàn tàu đâm vào nhau. Sau khi đoàn tàu thứ nhất bị sét đánh phải dừng lại, đèn tín hiệu vẫn ở màu xanh, thay vì phải chuyển sang màu đỏ, khiến đoàn tàu thứ hai tiếp tục chạy và đâm vào phía sau đoàn tàu thứ nhất. Những người thiết kế hệ thống tín hiệu đuờng sắt đã lên tiếng ngỏ lời xin lỗi gia đình các nạn nhân.
Có tin nói, người nhà của một số nạn nhân, trong đó có hai người Mỹ và một người Italia, đã từ chối chấp nhận bồi thường mà thay vào đó yêu cầu câu trả lời từ phía nhà chức trách.
HV |