Deraa: Phong trào biểu tình bắt đầu ở Daraa nhằm đáp trả việc 15 trẻ
em – đã viết các khẩu ngữ chống Chính phủ trên tường của nhà trường -
bị bắt giữ. Nhiều người dân địa phương giận dữ đã tổ chức một cuộc biểu
tình vào ngày 18-3-2011, yêu cầu cải cách và xóa bỏ nạn tham nhũng. Cái
chết của 4 người dân sau khi lực lượng an ninh nổ súng vào đoàn người
biểu tình càng làm tăng sự phẫn nộ ở Deraa và khiến phong trào biểu tình
lan rộng khắp. Diễn biến ở Deraa hiện tại vẫn rất phực tạp, ngày càng
xảy ra nhiều cuộc đụng độ giữa quân đội Chính phủ và phe nổi dậy vũ
trang.
Al-Hassake: Khu vực tập trung nhiều dòng người, gồm người Hồi
giáo dòng Kurds, dòng Thiên chúa giáo và Syriac. Trong đó, người Kurds
được cho là nhóm thiểu số đông dân nhất, đã từng tổ chức một số cuộc
tuần hành phản đối Chính phủ ở các thành phố al-Hassake và Qamishli.
Tháng 10-2011, khoảng 50.000 người đã đổ ra đường trong buổi lễ an táng
ông Meshaal Tammo - một chính trị gia người Kurds được cho là đã bị
Chính phủ ám sát.
Hama: Đây là nơi xảy ra những cuộc biểu tình lớn
nhất, trước khi lực lượng Chính phủ bắt đầu tổ chức đàn áp vào tháng
7-2011. Hama được coi là thành trì của phong trào nổi dậy. Năm 1982,
khoảng 20.000 người đã thiệt mạng khi quân đội tấn công thành phố để đáp
trả cuộc nổi dậy vũ trang của nhóm "Huynh đệ Hồi giáo”.
Quneitra: Quneitra đã từng bị Israel chiếm đóng năm 1967, sau đó, thủ phủ và một
số thành phố đã được trao trả lại cho Syria sau cuộc chiến năm 1973. Các
cuộc biểu tình quy mô nhỏ diễn ra ở một số khu vực. Tháng 6-2011, ít
nhất 20 người thiệt mạng do lực lượng Israel tại cao nguyên Golan khi
dân tị nạn Palestine và người Syria cố gắng phá bỏ lệnh ngừng bắn trong
ngày lễ Naksa.
Idlib: Các cuộc đụng độ giữa Chính phủ và phe nổi dậy
vũ trang tại tỉnh miền núi Idlib ngày càng trở nên căng thẳng. Tháng
6-2011, Truyền hình quốc gia Syria đã đưa tin về một "cuộc tàn sát tàn
ác” ở thị trấn Jisr al-Shughour khiến 120 binh sỹ thiệt mạng, được cho
là do các tay súng giấu mặt. Sau sự kiện đó, 12.000 người đã phải băng
qua biên giới để lánh nạn sang Thổ Nhĩ Kỳ. Cuối tháng 12-2011, phe nổi
dậy cũng thông báo về con số thương vong kỷ lục ở khu vực Jabal
al-Zawiyah. Các cuộc tấn công của chính quyền Syria tiếp tục được tăng
cường ở Idlib kể từ mùa xuân năm nay.
Suwayda: Suwayda là thành phố
diễn ra song song cả 2 phong trào: ủng hộ và chống Chính phủ. Đây là khu
vực tập trung chủ yếu dòng người thiểu số Druze và người Thiên chúa
giáo.
Aleppo: Trong khi các cuộc biểu tình chống Chính phủ diễn ra
liên tiếp tại nhiều khu vực ngoại ô của thành phố được coi là thủ phủ
thương mại của Syria, đại đa số giới thương nhân và tầng lớp trung lưu
của Aleppo vẫn đứng ngoài cuộc. Aleppo tập trung phần lớn dòng người
Sunni và số lượng đáng kể cộng đồng người Thiên chúa giáo. Hãng thông
tấn quốc gia Syria cho biết hàng chục người đã thiệt mạng trong vụ đánh
bom kép nhằm vào trụ sở an ninh ở Aleppo hôm 10-2.
Aleppo: Trong khi các cuộc biểu tình chống Chính phủ diễn ra liên tiếp
tại nhiều khu vực ngoại ô của thành phố được coi là thủ phủ thương mại
của Syria, đại đa số giới thương nhân và tầng lớp trung lưu của Aleppo
vẫn đứng ngoài cuộc. Aleppo tập trung phần lớn dòng người Sunni và số
lượng đáng kể cộng đồng người Thiên chúa giáo. Hãng thông tấn quốc gia
Syria cho biết hàng chục người đã thiệt mạng trong vụ đánh bom kép nhằm
vào trụ sở an ninh ở Aleppo hôm 10-2.
Deir al-Zor: Đây
là một trong những tỉnh có tình hình phức tạp và nhạy cảm nhất. Các cuộc
biểu tình lớn ở Deir al-Zor và Abul Kamal, gần biên giới Iraq, đều kết
thúc bằng những cuộc đụng độ đẫm máu. Đây cũng là nơi mà Lực lượng quân
đội Syria tự do (FSA) thường xuyên hiện diện.
Homs: Được coi là "thủ
phủ” của phong trào nổi dậy, Homs đang phải gánh chịu những hậu quả nặng
nề của cuộc khủng hoảng trong nước. Các pháo đài của phe đối lập trong
thành phố và một số địa điểm khác đã chịu nhiều đợt nã đạn pháo hạng
nặng của quân đội Chính phủ. Đáng chú ý nhất là vụ thảm sát ở Houla hồi
tháng 5-2012, khiến 100 người thiệt mạng, trong đó có nhiều trẻ em…
khiến cộng đồng quốc tế phẫn nộ. Căng thẳng sắc tộc tại khu vực này cũng
diễn biến ngày càng phức tạp, trong khi dòng người Sunni và Alawite cáo
buộc lẫn nhau về các vụ bắt cóc và sát hại.
Damascus: Từ tháng
7-2012, các cuộc đụng độ đã lan tới Thủ đô Damascus. Từ đây, xuất hiện
nhiều cuộc đọ súng giữa quân đội Chính phủ và phe nổi dậy ngay tại các
khu vực dân cư sinh sống. Các cuộc biểu tình chống Chính phủ tạm lắng
xuống do an ninh được thắt chặt và do sự ủng hộ cao dành cho ông Assad.
Tuy nhiên, hàng nghìn người đã bắt đầu tuần hành ngay tại khu vực trung
tâm thủ đô ngày 18-2-2012, kết quả là 3 thường dân thiệt mạng. Kể từ đó,
các cuộc biểu tình diễn ra hằng tuần tại al-Midan. Thủ đô Damascus cũng
hứng chịu nhiều vụ đánh bom đẫm máu, mà phía Chính phủ cho rằng có bàn
tay của tổ chức khủng bố al-Qaeda.
Khánh Duy