logo
Thứ ba, 18/06/2013 12:18
Đường dây nóng: (04) 38228302 Email : noidung.dko@gmail.com
 
Dân tộc

Đúc vàng trên núi (07/05/2012)
Mỏ vàng Bồng Miêu ở trên núi cao thuộc địa phận xã Tam Lãnh, huyện Phú Ninh, Quảng Nam, cách TP. Tam Kỳ chừng 35 cây số về hướng Tây Nam. Theo tài liệu nghiên cứu của nhiều nhà sử học cho thấy, hơn 1000 năm về trước, người Chămpa xưa đã phát hiện và khai thác vàng ở khu mỏ này. Họ đã đặt tên Bồng Miêu, có nghĩa là "Cánh đồng vàng”.

Thời đó ở đây vàng có rất nhiều trong đá núi, người Chămpa xưa đã khai thác, sau này đến thời các chúa Nguyễn, "Cánh đồng vàng” cũng được chú trọng khai thác... Tuy nhiên, mỏ vàng Bồng Miêu bị khai thác nhiều nhất vẫn là trong những năm thực dân Pháp xâm lược nước ta. Hơn 30 năm sau ngày đất nước hòa bình, thống nhất, vào cuối năm 2005, "Cánh đồng vàng” được "đánh thức” bằng những phương tiện khai thác quặng và tuyển rửa vàng hiện đại của Công ty TNHH khai thác vàng Bồng Miêu. Ở đây có 40 đường hầm dài hàng chục km, phần lớn do người Pháp khai thác tạo nên.

Trên 10 thế kỷ qua, các tên gọi Hố Gần, Dốc Dẻo, Nhà Thùng, Hầm Hô, Thác Trắng, Núi Kẽm... đã gắn liền với việc khai thác vàng. Hiện nay Bồng Miêu vẫn là mỏ vàng lớn nhất Việt Nam với trữ lượng ước tính trên 30 tấn. Để cho ra thành phẩm là một khối vàng nguyên liệu, quá trình khai thác, tinh luyện vàng phải trải qua rất nhiều công đoạn phức tạp với những quy định khắt khe của Công ty TNHH khai thác vàng Bồng Miêu, phóng viên đã có chuyến "đột nhập” vào hầm lò ghi lại những hình ảnh độc đáo của quá trình khai thác vàng tại đây.



Công nhân khai thác quặng đang đi vào bên trong hầm lò



Một góc "Cánh đồng vàng”



Vàng thô được sản xuất tại Bồng Miêu



Xe xúc quặng để đưa về nhà máy tuyển vàng



Khai thác quặng vàng



Kiểm tra an ninh trước khi vào hầm lò



Tinh luyện vàng
TẤN THÀNH
Gui cho ban be Gửi cho bạn bè print Bản in
Gửi bình luận của bạn
Họ tên:  
Email:  
Nội dung:
Mã an toàn* Ma an toan
Xem các bài viết theo ngày calendar
Các bài mới hơn:
bullet Nuôi lươn đồng thương phẩm: Đầu tư thấp, hiệu quả cao (18/06/2013)
bullet Ngày mới ở làng Mông (18/06/2013)
bullet “Vêt cúa” nơi đại ngàn (18/06/2013)
bullet Ruộng Bậc thang (18/06/2013)
bullet Họ hàng nhà Cú (18/06/2013)
Các bài đã đăng:
bullet Nhà khoa học với tâm huyết “hiện đại hóa y học cổ truyền” (07/05/2012)
bullet Bổ sung vitamin D tự nhiên (07/05/2012)
bullet “Món nhớ đời” ở Xứ sở Triệu Voi (07/05/2012)
bullet Chờ cán bộ để... thuê! (07/05/2012)
bullet Chợ nổi xưa - chợ nổi nay (07/05/2012)
bullet Tìm nước (03/05/2012)
bullet Lào Cai: Chương trình 135 giai đoạn 2 tập trung đầu tư cho cơ sở hạ tầng (03/05/2012)
bullet Trao đổi kinh nghiệm hoạt động HĐND các tỉnh trung du, miền núi phía Bắc (03/05/2012)
bullet Sắc màu Tây Bắc giữa Thủ đô (03/05/2012)
bullet Trên một nửa tổng vốn ngân sách cho chương trình Tam nông (03/05/2012)
Xem tiếp >>
Tổng biên tập: Đinh Đức Lập
Phó tổng biên tập: Nguyễn Quốc Khánh
Thư ký tòa soạn: Hà Trọng Nghĩa
Báo Đại Đoàn Kết
- Giấy phép xuất bản số 270/GP-TTĐT ngày 27/12/2010 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc thiết lập trang báo điện tử
- Tòa soạn và trị sự: 66 Bà Triệu - Hà Nội - ĐT: (04) 38228303 - FAX: (04) 38228547 - Email: toasoan@baodaidoanket.com.vn
- Đường dây nóng : (04) 39433164 - (08) 39327989
- Ban đại diện tại TP. Hồ Chí Minh: 176 Võ Thị Sáu, TP. Hồ Chí Minh - ĐT: (08) 39326703 - FAX: (08) 39326130 - Email: daidoanket2vp@hcm.vnn.vn
Các văn phòng thường trú:
- Thanh Hóa: Đường Hạc Thành, TP. Thanh Hóa. ĐT: (037) 3854310
- Đà Nẵng: 457 Núi Thành, TP Đà Nẵng. ĐT: (0511) 3700929. FAX: (0511) 3626086
- Khánh Hòa: A4 chung cư 2, TP. Nha Trang, Khánh Hoà. ĐT/Fax: (058) 3870608
- Cần Thơ: 5A đường 30-4, TP Cần Thơ - ĐT/Fax: (071) 3839444.