|
Ngày 7-5-2012, ông Vladimir Putin chính thức trở lại Điện Kremlin nhậm chức Tổng thống Nga lần thứ 3 với nhiệm kỳ 6 năm. Lễ nhậm chức của ông diễn ra với nghi thức trọng thể, có cả những phát đại bác chào mừng. Trước đó, hồi tháng 3-2012, ông Putin đã giành chiến thắng áp đảo ngay tại vòng đầu của cuộc bầu cử Tổng thống với 63,75% số phiếu ủng hộ, bỏ xa các đối thủ cạnh tranh. Mặc dù giành chiến thắng dễ dàng trước các đối thủ nhưng trong nhiệm kỳ này, trong bối cảnh hiện nay, ông Putin vẫn sẽ phải đối mặt với nhiều thách thức to lớn.
|
|
Ông Putin đọc lời tuyên thệ cam kết phục vụ đất nước
Một trong những thách thức to lớn ấy là làm sao thực hiện được các mục tiêu mà ông đã đề ra. Người ta vẫn còn nhớ, sau khi biết tin mình giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống hồi tháng 3-2012, ông đã lên tiếng cam kết sẽ tiếp tục làm việc vì lợi ích của đất nước, đồng thời khẳng định toàn bộ chương trình tranh cử của ông liên quan đến 4 lĩnh vực chủ yếu gồm: Cải cách hệ thống chính trị và phát huy dân chủ; Thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội; Tăng cường quốc phòng và củng cố an ninh quốc gia; Thực hiện chính sách đối ngoại độc lập, sẽ được đưa vào cuộc sống một cách nhất quán trong 6 năm ông đảm đương cương vị Tổng thống Nga sắp tới. Tất cả đều là những mục tiêu không dễ dàng đạt được nếu ông và các cộng sự của mình không nỗ lực tối đa. Trong khi đó ông cũng cần phải giải quyết các vấn nạn đang gây bức bối trong xã hội Nga, đó là sự phân cách giàu nghèo ngày càng sâu sắc và tình trạng tham nhũng trầm trọng đang tàn phá niềm tin của người dân Nga đối với chính quyền. Một thách thức nữa, cũng không kém phần to lớn đối với ông Putin là sự nổi lên mạnh mẽ và trưởng thành nhanh chóng của các phong trào đối lập. Những cuộc biểu tình chống Putin trong thời gian qua đã gây rất nhiều phiền toái cho ông khi mà ông đang rất cần sự đồng thuận để giải quyết các vấn đề của nước Nga trong bối cảnh thế giới đang có những diễn biến phức tạp. Ngay trước ngày diễn ra lễ nhậm chức Tổng thống, ngày 6-5-2012, tại Matxcova cũng như tại một số thành phố khác của Nga cũng diễn ra các cuộc biểu tình chống lại ông. Một số nhân vật đối lập còn muốn cắm trại suốt đêm ngoài Quảng trường Manège gần Điện Kremlin để biểu thị sự chống đối ông. Tuy nhiên, theo giới quan sát, các phong trào đối lập ở Nga chưa gây nhiều tổn hại cho chính quyền vì tuy nổi lên nhanh chóng nhưng họ vẫn còn bị chia rẽ, phân tán và lực lượng này chủ yếu vẫn chỉ tập trung ở giới trung lưu thành thị, trong khi ông Putin vẫn duy trì được sự ủng hộ to lớn của người dân Nga tại các tỉnh lẻ.
Trước mắt, theo các nhà phân tích, một trong những vấn đề đặt ra trong nhiệm kỳ mới của ông Putin là cải biến nền kinh tế Nga vốn dựa phần lớn vào khai thác dầu mỏ và khí đốt vì nguồn tài nguyên thiên nhiên ấy sẽ dần cạn kiệt. Nước Nga phải có các biện pháp khác để đảm bảo tăng trưởng kinh tế. Nhưng trong hoàn cảnh hiện nay, đây là việc không dễ dàng.
Lễ nhậm chức Tổng thống của ông Putin được tổ chức tại Đại sảnh Andreevsky của Điện Kremlin, trước sự hiện diện của 3.000 quan khách là các nhà hoạt động chính phủ, xã hội, lãnh đạo các giáo hội và đại diện ngoại giao. Với tư cách Tổng Chỉ huy tối cao Các lực lượng vũ trang, ông được trao quyền kiểm soát Lực lượng hạt nhân chiến lược của đất nước.
Đây là lần thứ ba ông Putin giữ chức Tổng thống Liên bang Nga. Ông đã từng giữ chức Quyền Tổng thống từ ngày 31-12- 1999, sau khi Tổng thống Nga đầu tiên Boris Yeltsin từ chức trước thời hạn. Sau đó, ngày 26 -3- 2000, ông được bầu làm Tổng thống Nga và nhậm chức nguyên thủ quốc gia ngày 7 -5- 2000. Ngày 14 -3- 2004 ông tái đắc cử Tổng thống Nga nhiệm kỳ thứ hai. Trong hai nhiệm kỳ Tổng thống trước, ông đã giúp vực dậy một nước Nga suy thoái, nợ nần chồng chất và vị thế suy giảm thành một nước Nga có tỷ lệ tăng trưởng khá và uy tín quốc tế được phục hồi. Nhiều người Nga hy vọng, trong nhiệm kỳ Tổng thống mới, với bản lĩnh đã được thử thách, ông Putin sẽ thành công trong việc thực hiện các mục tiêu mà ông đã đặt ra khi vận động tranh cử.
Thanh Minh |