Các tay súng phe nổi dậy trên một chiếc xe tăng phe chính phủ bị bắt giữ
Kể từ sau vụ đánh bom ngày 18-7, ông Assad không xuất hiện trước công chúng để đưa ra các tuyên bố, ngay cả khi các cuộc tấn công của phe nổi dậy ở Thủ đô Damascus ngày càng dữ dội. Việc ông Assad ẩn náu khiến nhiều người đặt ra câu hỏi về nơi ở và tính mạng của ông khi cuộc nội chiến ngày càng trở nên nóng bỏng.
Sausan Ghosheh, Người phát ngôn của LHQ tại Syria cho biết giới quan sát quốc tế đã chứng kiến nhiều máy bay chiến đấu xuất hiện và nhả đạn vào thành phố Aleppo, nơi chiến sự căng thẳng diễn ra trong suốt 12 ngày qua.
Theo Chương trình lương thực của LHQ, tổ chức này đang cung cấp lương thực cứu trợ cho khoảng 28.000 người ở thành phố 3 triệu dân này. LHQ ước tính rằng, khoảng 200.000 người đã tháo chạy khỏi chiến sự ở Aleppo.
Hành động "diệt chủng” của phe nổi dậy
Trong khi đất nước Syria tiếp tục lún sâu vào hỗn loạn, thông tin về việc phe nổi dậy có hành động diệt chủng đối với những người ủng hộ ông Assad cũng thu hút được nhiều sự quan tâm.
Một đoạn video được đăng tải mới đây cho thấy lực lượng phe nổi dậy Syria đang hành quyết một người đàn ông được xác nhận là thành viên của nhóm "Shabina” – còn gọi là lực lượng dân quân vũ trang ủng hộ Chính phủ. Vụ việc này đã ảnh hưởng không ít tới uy tín của phe nổi dậy Syria, trong khi họ đang cố gắng xây dựng một hình ảnh tốt đẹp đối với cộng đồng quốc tế.
Cuộc xung đột ở Syria đã cướp đi sinh mạng của hơn 19.000 người và bị cộng đồng quốc tế lên án mạnh mẽ. Tuy nhiên, các cường quốc trên thế giới lại có rất ít lựa chọn ngoại giao để tháo gỡ tình hình ở Syria, trong khi can thiệp vũ trang được giới phân tích cho rằng có thể khiến tình hình thêm nghiêm trọng.
Hiện tại, các nước Ả rập tiếp tục thúc đẩy Đại hội đồng LHQ đưa ra nghị quyết gây áp lực để ông Assad từ chức và trao quyền lực cho một chính phủ chuyển tiếp. Tuy nhiên, Nga và Trung Quốc đã dùng quyền phủ quyết của mình để phản đối mọi nghị quyết bất lợi đối với chính quyền ông Assad.
Cuộc thánh chiến mới?
Aleppo bắt đầu chìm trong bạo lực kể từ giữa tháng 7, khi phe nổi dậy lần đầu tiên tấn công chiếm thành phố. Sau đó, phe nổi dậy đã chiếm cứ được một số khu dân cư, bất chấp các đòn tấn công bằng hỏa lực mạnh từ phía chính quyền ông Assad với xe tăng, trực thăng và phi cơ chiến đấu.
Trong khi phía Chính phủ ngày 1-8 tuyên bố rằng họ đã tái chiếm thành công Aleppo, phe nổi dậy lại phản bác và cho rằng họ đã mở rộng tầm kiểm soát tại đây sau khi chiếm được 2 đồn cảnh sát có vị trí chiến lược.
Lời kêu gọi của ông Assad tới lực lượng vũ trang, nhân kỷ niệm Ngày thành lập quân đội Syria lần thứ 67 (18-7), đã tràn ngập các mặt báo và tạp chí khắp nơi trên thế giới. "Hôm nay, các bạn nhận được lời mời sẵn sàng gia nhập lực lượng vũ trang Syria, để trở thành tấm khiên, bức tường và thành trì bảo vệ đất nước của chúng ta” – ông Assad kêu gọi. Ông Assad cũng mô tả phe nổi dậy như một lực lượng khủng bố nước ngoài, và một số nhân tố trong nước đang hợp tác với những kẻ này.
Trong lúc cơn hỗn loạn ngày càng trở nên tồi tệ, mối quan ngại về việc các phần tử Hồi giáo cực đoan tham gia vào nội chiến cũng gia tăng. Trong một thông điệp xuất hiện trên một diễn đàn tín đồ Hồi giáo, kêu gọi cộng đồng này tham gia cuộc thánh chiến chống lại chính quyền Syria vì những tội ác gây nên cho người dân trong nước.
Khánh Duy