|
* Trang Tham vấn – Phản biện số ra ngày mai, có đăng tải kỳ cuối loạt bài của tác giả Kiên Long có nhan đề: "Cơ sở cho sự phát triển kinh tế biển Việt Nam”. Sau khi điểm lại truyền thống khai thác biển trong lịch sử và cho biết, triều đại phong kiến Việt Nam đã nổi tiếng với việc phát triển kinh tế biển, ngành hàng hải, thông thương buôn bán quốc tế. Bài viết đã giới thiệu những nội dung cơ bản của Chương IV về "Phát triển kinh tế biển” và nhấn mạnh, Luật Biển Việt Nam là cơ sở pháp lý tạo đà cho phát triển kinh tế biển. Bài viết đã điểm lại những vi phạm của Trung Quốc trên vùng biển thuộc chủ quyền của Việt Nam ngay từ đầu thế kỷ XX đến nay và nhấn mạnh: "Để đòi lại chủ quyền của mình ở Hoàng Sa và ở Trường Sa cũng như để phát triển kinh tế biển một cách toàn diện đối với chúng ta thật không dễ dàng. Với lòng mong muốn hoà bình, ổn định nhất là trong xu thế toàn cầu hoá, nhà nước ta khẳng định chủ trương giải quyết các vấn đề biển đảo, nhất là ở 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa bằng biện pháp hoà bình.
* Trong cuộc chiến tranh hóa học tại miền Nam Việt Nam vào những năm 1961-1971, Mỹ đã sử dụng nhiều loại hóa chất độc hại khác nhau. Nhưng chất da cam là loại hóa chất có chứa nhiều chất độc đi-ô-xin mà Mỹ sử dụng nhiều hơn cả. Giờ đây trên thế giới, khi nói đến tác nhân da cam hoặc nạn nhân da cam thì mọi người đều hiểu, đó là nói đến tất cả các loại hóa chất độc của Mỹ đã sử dụng trong chiến tranh Việt Nam. Khi nói đến nạn nhân da cam có nghĩa rằng họ là nạn nhân của tất cả các loại hóa chất độc của Mỹ chứ không phải là nạn nhân của riêng chất da cam. Đây sẽ là nội dung chính được Luật sư Lê Đức Tiết đề cập trong bài viết: Xuất xứ tên gọi "Chất da cam” trong loạt bài nhân 51 năm Ngày da cam ở Việt Nam (10-8-1961 – 10-8-2012) trên trang Trên địa bàn dân cư số ra ngày mai.
* Dân số ngày một tăng song quỹ đất lại đang bị thu hẹp dần. Đó là tình trạng chung của các thành phố lớn, các đô thị hiện nay. Điều này đòi hỏi những yêu cầu tất yếu cho việc hình thành những không gian ngầm đô thị. Song, trên thực tế, dù đã được triển khai nhiều năm nay nhưng những không gian dưới lòng đất tại các thành phố, đô thị lớn của ta không thấy phát huy hiệu quả, ngược lại còn thể hiện sự lãng phí lớn… Xây dựng không gian ngầm đô thị - Để không lãng phí – Bài viết của PV Duy Phương trên trang Kinh tế - Xã hội số ra ngày mai.
* Ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp: Khó trăm bề! là nhan đề bài viết trên trang nhất số ra ngày mai của tác giả Thúy Hằng. Theo phân tích của tác giả: Nông nghiệp công nghệ cao được hiểu đơn giản là áp dụng những công nghệ mới vào sản xuất bao gồm công nghiệp hoá nông thôn (cơ giới hoá các khâu của quá trình sản xuất), tự động hóa, công nghệ thông tin, công nghệ vật liệu mới, công nghệ sinh học và các giống cây trồng vật nuôi có năng suất có chất lượng cao, đạt hiệu quả cao trên một đơn vị diện tích và phát triển bền vững trên cơ sở hữu cơ. Tuy nhiên, vấn đề này liên quan sâu xa đến việc nâng cao chuỗi giá trị nông sản Việt Nam nhưng thực tế diễn ra đang ở dạng được chăng hay chớ!
Và nhiều bài viết hấp dẫn ở các chuyên mục khác… mời các bạn đón xem.
Nhấn F5 tiếp tục cập nhật)
ĐĐK |