Kết luận của Cơ Quan CSĐT, công an huyện Tân Yên
về những sai phạm của ông Vũ Văn Hà
Ông Lương Phúc Trí (thôn Phúc Thành, xã Nhã Nam, huyện Tân Yên) phản ánh: Năm 2007, cụ Lương Văn Kỷ ( bố đẻ ông Trí) có đơn đề nghị chính quyền xã Nhã Nam làm thủ tục tách giấy chứng nhận QSDĐ của gia đình cho cháu Lương Phúc Thuận (con ông Trí) để làm nhà ở và nhà thờ họ. Lúc đó, ông Vũ Văn Hà (cán bộ địa chính xã) đã yêu cầu gia đình phải nộp 700 nghìn đồng để làm thủ tục cấp giấy chứng nhận QSDĐ. Thấy khoản phí này bất hợp lý nên gia đình thắc mắc và không nộp tiền. Vì vậy, ông Hà đã gây khó khăn và không làm thủ tục chuyển nhượng. Thậm chí, ông Hà còn nói rằng: mảnh đất của cụ Kỷ chưa được cấp giấy chứng nhận QSDĐ. Nhưng trên thực tế, tháng 11-2003 đất ở của gia đình cụ Kỷ được UBND huyện Tân Yên cấp giấy chứng nhận QSDĐ. Cũng theo đơn phản ánh, ông Hà còn "om” giấy chứng nhận QSDĐ của nhiều hộ khác. Điển hình như các hộ ông Phạm Văn Đại, Nguyễn Văn Hiền đều được UBND huyện Tân Yên cấp chứng nhận QSDĐ từ năm 2003 nhưng bị cán bộ địa chính giữ trong tủ trong nhiều năm. Đến năm 2009, cả hai hộ gia đình trên đến UBND xã lấy giấy chứng nhận QSDĐ thì ông Hà yêu cầu ông Đại phải nộp 5 triệu đồng, ông Hiền 6,64 triệu để làm thủ tục giấy tờ. Tuy nhiên, thực tế họ đã được UBND huyện Tân Yên cấp giấy chứng nhận QSDĐ từ năm 2003. Ngoài ra, còn rất nhiều trường hợp khác như: hộ ôngVũ Văn Khanh, Bùi Hữu Huấn…. bị ông Hà giữ sổ đỏ rồi đòi tiền với thủ đoạn tương tự.
Ngày 1-9-2010, theo chỉ đạo của UBND huyện Tân Yên, ông Hà được chuyển từ chức vụ cán bộ địa chính sang làm cán bộ Văn phòng UBND xã Nhã Nam. Trước đơn tố cáo của người dân, ngày 18-2-2011, Thanh tra tỉnh Bắc Giang có kết luận: "Trong quá trình làm nhiệm vụ, ông Vũ Văn Hà đã mắc nhiều sai phạm đồng thời thiếu trung thực trong việc cung cấp thông tin cho cơ quan, đơn vị có thẩm quyền giải quyết tố cáo. Đề nghị Chủ tịch UBND huyện Tân Yên xem xét xử lý kỷ luật theo thẩm quyền”. Ngày 10-5-2011 UBND huyện Tân Yên ra quyết định xử lý kỷ luật với ông Vũ Văn Hà với hình thức "khiển trách”.
Theo ông Lương Phúc Trí, UBND huyện Tân Yên đưa ra hình thức kỷ luật quá nhẹ đồng thời bỏ qua 2 hành vi vi phạm của ông Hà là om nhiều sổ đỏ của nhiều người dân trong thời gian 7 năm, cố ý làm sai hồ sơ nhiều lần. Trong khi đó, Cơ quan cảnh sát điều tra, công an huyện Tân Yên cũng đã kết luận: Ông Vũ Văn Hà đã xác nhận sai nguồn gốc quyền sử dụng đất cho ông Đặng Thành Trang tạo điều kiện cho ông Trang đi lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Cố ý làm sai hồ sơ trong cấp giấy chứng nhận QSDĐ đối với diện tích ông Nguyễn Thế Đối chuyển nhượng cho ông Lương Phúc Trí; Tự ý thu tiền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của người dân cao hơn qui định của nhà nước; Tự ý sửa giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với gia đình ông Vũ Đức Khanh (thôn Cầu Thượng, xã Nhã Nam) dẫn đến việc diện tích đất ghi trong GCNQSDĐ không đúng với diện tích đất thực tế mà ông Khanh đang sử dụng…”. Cơ quan điều tra nhận định: Những hành vi của ông Vũ Văn Hà là hành vi có dấu hiệu " Lợi dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản” theo qui định tại Điều 280 Bộ luật Hình sự. Mức độ xử lý kỷ luật của các cấp thẩm quyền đối với ông Hà là chưa thỏa đáng”.
Sai phạm đã rõ, nhưng đến nay UBND huyện Tân Yên vẫn chưa có hình thức xử lý gì đối với ông Vũ Văn Hà.
Anh Đức