Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Huỳnh Đảm
tại Hội nghị chủ tịch Mặt trận 3 nước Campuchia - Lào - Việt Nam
(Phnom Pênh tháng 11/2011)
Trước hành động của các tàu Hải giám Trung Quốc cắt cáp tàu thăm dò của Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam trong vùng đặc quyền kinh tế của nước ta, các Hội đồng tư vấn của UBTƯ MTTQ Việt Nam, ngay lập tức đã lên tiếng phản đối và phê phán hành động gây hấn nói trên. Sự phê phán có tình, có lý và kịp thời của các Hội đồng đã giúp cho không chỉ đông đảo các tầng lớp nhân dân trong và ngoài nước hiểu rõ bản chất sự việc, tiếp tục ủng hộ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam trên cơ sở luật pháp quốc tế, mà còn giúp định hướng cho các cơ quan truyền thông đấu tranh kiên quyết với "đường lưỡi bò phi lý” của Trung Quốc trong âm mưu độc chiếm Biển Đông. Đó là vai trò chủ động trong tổ chức tập hợp nghiên cứu, xem xét vấn đề tổng kết Hiến pháp 1992 và đề xuất những nội dung và giải pháp tích cực cho sửa đổi Hiến pháp - một trọng tâm lớn trong quá trình hoàn thiện thể chế, xây dựng nhà nước Pháp quyền XHCN của dân, do dân và vì dân. Và đó là vai trò chủ động, tích cực trong tuyên truyền vận động các tầng lớp nhân dân trong thực hiện chủ trương kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội của Chính phủ. Điểm nổi bật là lo cho người nghèo, mỗi người nghèo đều có Tết với mục tiêu phát 100 ngàn suất quà (mỗi suất trị giá 300.000 đồng, bằng tiền mặt) tới các hộ nghèo trong toàn quốc. Có thể nói đó là những cuộc "sát hạch” nghiêm túc để khẳng định vai trò, vị trí của MTTQ Việt Nam trong xã hội, trước nhân dân.
Tổng Bí thư - Chủ tịch nước CHDCND Lào Chunmaly
tiếp Chủ tịch Huỳnh Đảm (tháng 11-2011)
Một trong những điểm nhấn rõ nét trong năm 2011 đó là hoạt động đối ngoại của MTTQ Việt Nam. Công tác đối ngoại của MTTQ Việt Nam đã tập trung vào địa bàn chiến lược quan trọng nhất: 3 nước trên bán đảo Đông Dương (Việt Nam – Lào - Campuchia), vào nhiệm vụ của một trong những tổ chức đại diện cho nhân dân quan trọng nhất đó là Mặt trận. Đối ngoại nhân dân là một nhiệm vụ cơ bản của MTTQ Việt Nam nhằm gắn đoàn kết dân tộc với đoàn kết quốc tế, gắn sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, là hoạt động cụ thể nhằm đưa hình ảnh khối Đại đoàn kết toàn dân tộc Việt Nam, bản sắc Việt Nam, chủ trương đường lối và thành quả xây dựng và phát triển của đất nước chúng ta đến bạn bè thế giới. Hoạt động đối ngoại nhân dân không chỉ góp phần tranh thủ sự ủng hộ của bạn bè quốc tế cho sự nghiệp xây dựng, bảo vệ sự toàn vẹn lãnh thổ và phát triển đất nước mà còn góp phần làm thất bại âm mưu chia rẽ khối Đại đoàn kết toàn dân tộc, chống lại những luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch với đất nước chúng ta. Trong những ngày cuối năm 2011, Đoàn đại biểu cấp cao UBTƯ MTTQ Việt Nam đã có chuyến thăm và làm việc với CHDCND Lào và Vương quốc Campuchia - Hai nước láng giềng có chung chiều dài biên giới, có chung lịch sử chống ngoại xâm và cùng hướng tới mục tiêu xây dựng đất nước phồn vinh. Thế giới đầy biến động phức tạp. Biên giới, lãnh thổ là những vấn đề nhạy cảm, dễ tổn thương của một quốc gia. Lịch sử có những lúc thăng trầm nhưng tình đoàn kết, hợp tác, hữu nghị là những giá trị vô giá mà cả 3 nước trên bán đảo Đông Dương đã phải trả bằng xương máu mới có được cho đến hôm nay. Và mục tiêu xây dựng và phát triển đất nước phồn vinh là yêu cầu tối thượng của nhân dân 3 nước.
Thủ tướng Vương quốc Campuchia Hunxen
tiếp Chủ tịch Huỳnh Đảm tháng 11-2011
Đoàn công tác của UBTƯ MTTQ Việt Nam, với vai trò đại diện cho các tổ chức, các lực lượng, các tầng lớp nhân dân Việt Nam đã mang theo thông điệp củng cố tình đoàn kết, hữu nghị, tiếp tục tăng cường hợp tác phát triển, với những cuộc thăm và làm việc rất cởi mở, thân tình. Kết quả hội đàm giữa hai Mặt trận Việt - Lào đã đi đến thống nhất một chương trình phối hợp hoạt động chung cho 5 năm tới, mà mở đầu bằng các hoạt động kỷ niệm 50 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao 2 nước (1962 - 2012) và 35 năm Ngày ký Hiệp định hợp tác toàn diện Việt - Lào (1977 - 2012). Tổng Bí thư - Chủ tịch nước CHDCND Lào Chummaly Sayasone trong buổi tiếp đoàn một lần nữa đã khẳng định với Chủ tịch MTTQ Việt Nam Huỳnh Đảm: "Tình hình thế giới có nhiều phức tạp, các thế lực thù địch luôn tìm cách phá hoại, nhưng trước sau như một, Đảng, Nhà nước và nhân dân các bộ tộc Lào luôn coi trọng giữ gìn và không ngừng vun đắp cho tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt Lào - Việt. Đó là điều không thay đổi”. Lào - Việt gắn bó nghĩa tình, thủy chung son sắt lại càng thêm gắn bó. Mặt trận Campuchia đón đoàn Việt Nam tại sân bay Phnom Penh bằng những tràng hoa quấn cổ, nghi lễ dành cho các vị khách quý của đất nước Chùa Tháp. Đoàn đã có những cuộc thăm và làm việc với các vị lãnh đạo cao nhất của Vương quốc, Đảng nhân dân Campuchia, Quốc hội (Thượng viện, Hạ viện), Chính phủ và Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc Campuchia. Lần đầu tiên Hội nghị Chủ tịch Mặt trận 3 nước Campuchia - Lào - Việt Nam đã được tổ chức trọng thể tại Thủ đô Phnom Penh, với sự tham gia của 6 vị ủy viên Bộ Chính trị Đảng nhân dân Campuchia cùng nhiều quan chức cấp cao của Chính phủ, đại sứ quán các nước. Hội nghị đã thảo luận và đi đến ký kết Bản ghi nhớ chương trình hợp tác giữa Mặt trận 3 nước với nội dung trọng tâm: tuyên truyền sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân mỗi nước phát huy truyền thống chung của 3 nước cũng như mỗi nước, cùng nhau thực hiện có hiệu quả chương trình hợp tác của 3 Chính phủ trên các lĩnh vực, đặc biệt là kinh tế, văn hóa, khoa học, giáo dục, y tế, môi trường. Khẳng định tiếp tục giữ gìn những kết quả đã đạt được trong sự hợp tác chung nhằm củng cố, phát triển truyền thống đoàn kết, hữu nghị tốt đẹp giữa 3 nước. Kết quả Hội nghị cùng với Bản ghi nhớ được ký kết có ý nghĩa rất quan trọng, mở ra một giai đoạn phát triển mới trong quan hệ hợp tác hữu nghị giữa MTTQ Việt Nam với Mặt trận Lào Xây dựng đất nước và Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc Campuchia. Đúng như phát biểu của Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Huỳnh Đảm tại Hội nghị: "Đây chính là dấu mốc quan trọng, đánh dấu sự tăng cường và phát triển về chất trong quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa 3 tổ chức Mặt trận của 3 nước chúng ta, góp phần thiết thực vào việc không ngừng vun đắp, tăng cường và phát huy truyền thống đoàn kết, hữu nghị và hợp tác giữa 3 nước anh em trong giai đoạn mới, vì sự ổn định, phát triển phồn vinh của mỗi nước, góp phần vào sự ổn định, hợp tác và phát triển trong khu vực và trên thế giới.
Nhân chuyến công tác, Đoàn đã có các cuộc thăm và làm việc với Tổng hội Người Việt Nam tại Lào và Campuchia. Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam đã trực tiếp trao đổi với Thủ tướng Campuchia Hun Xen về vấn đề quốc tịch cho người Campuchia gốc Việt, tiếp tục động viên kiều bào hai nước góp phần xây đắp tình đoàn kết hữu nghị truyền thống với quê hương Đất mẹ Việt Nam.
Đức Anh