Indonesia trở thành 'ổ dịch' Covid-19 lớn nhất Đông Nam Á

Theo Dân trí 18/04/2020 11:09

Với gần 6.000 ca mắc Covid-19, Indonesia đã vượt qua Philippines trở thành nước có nhiều ca nhiễm bệnh nhất Đông Nam Á.

Indonesia trở thành 'ổ dịch' Covid-19 lớn nhất Đông Nam Á

(Ảnh minh họa: AFP).

Straits Times dẫn số liệu từ Bộ Y tế Indonesia ngày 17/4 cho biết, nước này ghi nhận thêm 407 ca mắc Covid-19 trong ngày, nâng tổng số người nhiễm bệnh tại đây lên 5.923 ca. Indonesia chính thức vượt qua Philippines (5.878 ca) trở thành quốc gia có nhiều người mắc Covid-19 nhất Đông Nam Á.

Cũng trong ngày hôm qua, Indonesia có thêm 24 trường hợp tử vong do Covid-19, nâng tổng số người tử vong lên 520, cao nhất khu vực Đông Nam Á. Trong khi đó, số bệnh nhân hồi phục tăng 59 trường hợp lên 607.

Ông Achmad Yurianto, người phát ngôn chính phủ Indonesia về dịch Covid-19, cho biết số liệu cập nhật này cho thấy dịch bệnh vẫn đang lây lan nhanh trong cộng đồng. Do vậy, ông kêu gọi người dân chung tay “giải quyết vấn đề chung”. “Chúng ta phải đảm bảo rằng chúng ta không nhiễm bệnh và không lây bệnh cho người khác”, ông Yurianto nói trong cuộc họp báo hôm qua.

Indonesia tuyên bố dịch Covid-19 là thảm họa quốc gia vào đầu tuần này khi dịch lan ra toàn bộ 34 tỉnh, thành của nước này. Sau tuyên bố này, Tổng thống Indonesia Joko Widodo kêu gọi minh bạch hơn trong cách thức ứng phó dịch của chính quyền. Hiện giờ, tất cả thông tin liên quan đến dịch bệnh sẽ được tích hợp vào cùng một hệ thống, bao gồm cả dữ liệu về các ca mắc bệnh, các ca tử vong, bệnh nhân phục hồi, các ca nghi nhiễm bệnh, những người đang được theo dõi y tế để xem họ có các triệu chứng bệnh và có tự cách ly hay không.

Tính đến ngày 17/4, Indonesia ghi nhận gần 13.000 ca nghi nhiễm bệnh ở 34 tỉnh thành, trong khi hơn 170.000 người đang được theo dõi y tế.

Số người mắc Covid-19 ở Indonesia bắt đầu tăng mạnh kể từ tuần trước khi nước này mở rộng xét nghiệm do lo ngại các ca không có triệu chứng sẽ khiến dịch lây lan rộng trong cộng đồng tại quốc gia gần 270 triệu dân này. Giới chức Indonesia đặt mục tiêu thực hiện khoảng 10.000 xét nghiệm mỗi ngày trong thời gian tới. Đến nay, Indonesia đã làm tổng cộng hơn 42.000 xét nghiệm.

Giáo sư Wiku Adisasmito, người đứng đầu nhóm chuyên gia thuộc ban chỉ đạo ứng phó Covid-19 của Indonesia, sự đoán dịch có thể đạt đỉnh vào tháng 5 với khoảng 100.000 người nhiễm bệnh và hơn 1.000 trường hợp tử vong.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Indonesia trở thành 'ổ dịch' Covid-19 lớn nhất Đông Nam Á

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO