IS ép phụ nữ tránh thai để làm nô lệ tình dục

Bùi Loan 14/03/2016 06:10

Tổ chức cực đoan Nhà nước Hồi giáo (IS) thường xuyên dùng nữ nô lệ làm phần thưởng cho các tay súng hoặc bán phụ nữ làm nô lệ tình dục. Mới đây, 37 người phụ nữ Yazidi thoát khỏi IS đã kể lại quãng thời gian kinh hoàng trong sào huyệt của chúng.

IS ép phụ nữ tránh thai để làm nô lệ tình dục

IS ép phụ nữ tránh thai để làm nô lệ tình dục.

Những phụ nữ Yazidi cho biết, IS không cho phép phụ nữ mang thai để duy trì "nguồn cung nô lệ tình dục" và sẵn sàng phục vụ các tay súng IS bất kể khi nào chúng cần. Vì vậy, khi bị bán vào hang ổ của IS, họ đều bị ép uống hoặc tiêm thuốc tránh thai, thậm chí có lúc cả hai biện pháp. Một số ít phụ nữ lỡ mang thai thì buộc phải phá thai.

Bác sĩ Nagham Nawzat tại một bệnh viện của Liên Hợp Quốc ở Iraq tiết lộ, trong số 700 người Yazidi từng là nô lệ tình dục của IS đã tới phòng khám kiểm tra thì chỉ 5% số phụ nữ đó có thai. Đây là rất thấp, bởi tỉ lệ thụ thai bình thường của phụ nữ trẻ là từ 20-25% mỗi tháng.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    IS ép phụ nữ tránh thai để làm nô lệ tình dục

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO