Kẻ đánh bom Brussels từng làm việc tại Nghị viện châu Âu

Bùi Loan 07/04/2016 21:10

Ngày 7/4, người phát ngôn Nghị viện châu Âu Jaume Duch Guillot tiết lộ, một trong số thủ phạm thực hiện các vụ đánh bom liều chết tại thủ đô Brussels của Bỉ, khiến 32 người thiệt mạng vào ngày 22/3 vừa qua, đã từng làm việc tại trụ sở của Nghị viện Châu Âu.

Kẻ đánh bom Brussels từng làm việc tại Nghị viện châu Âu

Theo ông Guillot, đối tượng làm nhân viên dọn dẹp trong khoảng 1 tháng cho một công ty vệ sinh ký hợp đồng với Nghị viện châu Âu vào năm 2009- 2010. Tại thời điểm này, đối tượng chưa có tiền án tiền sự.

Trong khi đó, một quan chức khác của EU xác nhận rằng, đối tượng là Najim Laachraoui (25 tuổi) công dân Bỉ đã cho nổ tung thân mình trong cuộc tấn công tại sân bay Zaventem ở thủ đô Brussels. Người này cũng bị nghi ngờ đã chế tạo áo cài bom cho các nghi phạm khủng bố liên quan vụ tấn công tại thủ đô Paris, Pháp vào tháng 11 năm ngoái, khiến 130 người thiệt mạng.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Kẻ đánh bom Brussels từng làm việc tại Nghị viện châu Âu

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO