Khai giảng lớp Bồi dưỡng cán bộ Mặt trận khóa 2

Ngân Hà 09/12/2015 10:39

Ngày 9/12, tại Hà Nội, Trung tâm bồi dưỡng cán bộ và nghiên cứu khoa học thuộc Trung ương MTTQ Việt Nam đã khai giảng khóa bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Mặt trận năm 2015(khóa II) cho cán bộ Mặt trận cấp tỉnh, huyện từ Đà Nẵng trở vào.

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Vũ Trọng Kim giảng bài
tại khóa bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Mặt trận năm 2015 (khóa II).

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam Vũ Trọng Kim tham dự khai mạc và giảng bài tại khóa học.

Phát biểu tại Lễ khai giảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Vũ Trọng Kim nhấn mạnh, việc tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ nhằm bồi dưỡng những kiến thức cơ bản về tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối chính sách của Đảng về Đại đoàn kết toàn dân tộc, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; lịch sử truyền thống của Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam.

Đồng thời khóa học trang bị, cập nhật những kiến thức mới có hệ thống về công tác Mặt trận, giúp cán bộ làm công tác Mặt trận ở địa phương, cơ sở nắm vững vai trò, nhiệm vụ tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong thời kỳ mới, tăng cường nhận thức về vị trí, vai trò của MTTQ trong hệ thống chính trị, nâng cao chất lượng hoạt động, tuyên truyền của cán bộ MTTQ các cấp.

Quang cảnh khai mạc khóa bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Mặt trận năm 2015 (khóa II).

Theo chương trình khóa bồi dưỡng, các học viên sẽ được nghiên cứu, học tập 12 chuyên đề, với thời gian 100 tiết học.

Bao gồm: Chuyên đề chiến lược đại đoàn kết toàn dân tộc của Đảng trong giai đoạn mới; công tác tổ chức, cán bộ của MTTQ Việt Nam; Những vấn đề cơ bản về tổ chức, hoạt động, các mối quan hệ của MTTQ Việt Nam; MTTQ Việt Nam với công tác tôn giáo; Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam lịch sử và truyền thống; MTTQ Việt Nam tham gia xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước; MTTQ Việt Nam với công tác đối ngoại nhân dân và kiều bào; MTTQ Việt Nam với công tác dân tộc; Hiến pháp 2013 và nhiệm vụ giám sát, phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam; Kỹ năng truyền thông trực tiếp; Đại đoàn kết dân tộc trên cơ sở chủ nghĩa yêu nước của dân tộc Việt Nam.

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Vũ Trọng Kim đề nghị, để đảm bảo chất lượng khóa bồi dưỡng, các học viên bên cạnh việc nghiên cứu các nội dung trong giáo trình mới được áp dụng cần phát huy tính chủ động, sáng tạo, trao đổi thảo luận những nội dung đã đặt ra đối với công tác Mặt trận ở cơ sở.

Thông qua tập huấn, các học viên có điều kiện trao đổi kinh nghiệm, học tập những sáng kiến, cách làm hay trong công tác Mặt trận. Cũng tại khóa học, các học viên sẽ thảo luận tại hội trường về các chuyên đề và đi nghiên cứu thực tế để có điều kiện chia sẻ, học tập kinh nghiệm, mô hình hay tại tỉnh Phú Thọ.

Khóa bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Mặt trận năm 2015 (khóa II) kết thúc vào ngày 19/12, các học viên sẽ được nhận chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ công tác mặt trận.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Khai giảng lớp Bồi dưỡng cán bộ Mặt trận khóa 2

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO