Khai mạc Hội nghị Thành ủy TP.HCM lần thứ 24

THÀNH LUÂN 02/07/2015 07:25

Ngày 1-7, Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM khóa IX đã khai mạc Hội nghị Thành ủy lần thứ 24. Ông Lê Thanh Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM chủ trì Hội nghị.


Tại phiên khai mạc, các lãnh đạo TP.HCM đã lần lượt báo cáo các mảng hoạt động của TP trong 6 tháng đầu năm, cũng như kế hoạch trong 6 tháng cuối năm nay.

Đáng chú ý, báo cáo của UBND TP cho biết, nếu quyết tâm thì cuối năm nay thành phố sẽ chỉ còn 1% hộ nghèo. Qua 23 năm thực hiện, thành phố luôn đứng đầu cả nước về giảm nghèo, với 8 lần điều chỉnh nâng mức chuẩn hộ nghèo, hộ cận nghèo (theo tiêu chí bình quân thu nhập đầu người) phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của thành phố. Riêng giai đoạn 2014 - 2015, thành phố quyết tâm chuẩn hộ nghèo có thu nhập 16 triệu đồng/người/năm trở xuống; hộ cận nghèo có thu nhập trên 21 triệu đồng/người/năm. Đến nay, số hộ nghèo thành phố chỉ còn 24.480 hộ, chỉ chiếm 1,25% tổng hộ dân thành phố. Số hộ cận nghèo là 54.740 hộ, chiếm tỷ lệ 2,79% tổng hộ dân thành phố. Từ nay đến cuối năm 2015, thành phố phấn đấu có thêm từ 10.000 - 15.000 hộ vượt chuẩn nghèo, hạ tỷ lệ hộ nghèo còn dưới 1% tổng hộ dân thành phố; phấn đấu có thêm 6 quận hoàn thành mục tiêu không còn hộ nghèo trước Đại hội Đảng bộ TP lần thứ X; có thêm 80 phường hoàn thành mục tiêu không còn hộ nghèo.

Tại Hội nghị, Chủ tịch UBND TPHCM Lê Hoàng Quân cũng nêu rõ quyết tâm rất cao của thành phố trong các chỉ tiêu khác về kinh tế - xã hội trong 6 tháng cuối năm nay. Theo ông Quân, tình hình đầu tư của doanh nghiệp trong nước và thu hút đầu tư nước ngoài của thành phố đang tiếp tục có chuyển biến tốt. Đồng thời, thành phố cũng đã kịp thời bố trí vốn đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, đặc biệt ở lĩnh vực giao thông, giáo dục. Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách hành chính được triển khai sâu rộng, nâng cao và gia tăng chất lượng cung cấp dịch công trực tuyến nhằm phục vụ tốt hơn cho người dân và doanh nghiệp. “Trong 6 tháng cuối năm nay thành phố sẽ quyết liệt thực hiện 11 nhóm giải pháp tập trung thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội. Trong đó, tập trung cải thiện môi trường đầu tư, thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh, tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường” - ông Lê Hoàng Quân khẳng định.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Khai mạc Hội nghị Thành ủy TP.HCM lần thứ 24

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO