Khai mạc Ngày hội Văn hóa Sri Lanka tại Hà Nội

Theo Vietnamplus 27/04/2018 18:28

Ngày 27/4, tại Hà Nội, Đại sứ quán Sri Lanka tại Việt Nam khai mạc “Ngày hội Văn hóa Sri Lanka tại Hà Nội”.

Khai mạc Ngày hội Văn hóa Sri Lanka tại Hà Nội

Chủ tịch Quốc hội Sri Lanka Karu Jayasuriya phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: TTXVN).

Đây là hoạt động nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Quốc khánh Sri Lanka (4/2/1948-4/2/2018) và 48 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Sri Lanka (1970-2018).

Tới dự có Chủ tịch Quốc hội Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Dân chủ Sri Lanka Karu Jayasuriya; Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Sri Lanka tại Việt Nam Hasanthi Vrugodawatte Dissanayake; đại diện các bộ, ban ngành, các nhà ngoại giao quốc tế.

Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Sri Lanka tại Việt Nam Hasanthi Vrugodawatte Dissanayake cho biết, quan hệ hợp tác Việt Nam-Sri Lanka, bắt nguồn từ sự đồng điệu về văn hóa Phật giáo, đang ngày càng phát triển tốt đẹp. Nhân dân Sri Lanka luôn ủng hộ công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc của Việt Nam.

Ngày hội Văn hóa Sri Lanka tại Hà Nội mang đến cho nhân dân Việt Nam cơ hội trải nghiệm sự pha trộn hoàn hảo của văn hóa Sri Lanka trong lòng Việt Nam; đặc biệt, những ai đã từng đặt chân đến Sri Lanka có thể hồi tưởng lại những kỷ niệm của mình ở đất nước Sri Lanka tươi đẹp.

Thông qua ngày hội, lần đầu tiên, doanh nghiệp hai nước có cơ hội kết nối, giao lưu, tìm hiểu nhu cầu hợp tác đầu tư, thương mại.

Khai mạc Ngày hội Văn hóa Sri Lanka tại Hà Nội - 1

Chủ tịch Quốc hội Sri Lanka Karu Jayasuriya làm lễ thắp nến khai mạc lễ hội. (Ảnh: TTXVN).

Tại buổi lễ, Trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao Nguyễn Văn Thảo bày tỏ vui mừng trước những bước phát triển trong quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt giữa hai nước trong thời gian qua, đặc biệt là trên các lĩnh vực: kinh tế-thương mại, an ninh-quốc phòng, văn hóa, giáo dục và đào tạo, nông nghiệp….

Trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao tin tưởng những tác phẩm nghệ thuật, bức ảnh về đất nước, con người và nền văn hóa đa dạng, phong phú của Sri Lanka tại Ngày hội sẽ rút ngắn khoảng cách về địa lý giữa hai đất nước, từ đó góp phần tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân hai nước.

Ngày hội Văn hóa Sri Lanka đem đến cho người dân Hà Nội cơ hội được trải nghiệm văn hóa Sri Lanka với các hoạt động phong phú như trưng bày tác phẩm tranh, phác họa của nghệ sỹ Sri Lanka về quốc đảo này; triển lãm ảnh về quan hệ song phương Sri Lanka-Việt Nam; triển lãm ảnh về đất nước Sri Lanka; giới thiệu ẩm thực Sri Lanka; giới thiệu các sản phẩm của Sri Lanka như vải dệt, vải batik, trà, thủ công mỹ nghệ, đá quý…

Ngày hội Văn hóa Sri Lanka tại Hà Nội được tổ chức từ 27-29/4, trong khuôn viên Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam, 36 Lý Thường Kiệt, Hà Nội.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Khai mạc Ngày hội Văn hóa Sri Lanka tại Hà Nội

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO