Khai thác thương hiệu 'sen Đồng Tháp Mười'

Văn Trí 17/07/2017 08:35

Đồng Tháp đang phát triển mạnh về khai thác giá trị nổi bật của vùng Đồng Tháp Mười với 3 loại hình du lịch chủ yếu: du lịch sinh thái, du lịch tham quan di tích lịch sử và du lịch cộng đồng. Trong đó, các sản phẩm du lịch từ sen được đặc biệt chú ý.

Sen Đồng Tháp Mười thành sản phẩm du lịch hấp dẫn du khách.

Đồng Tháp với các sản phẩm du lịch sinh thái - du lịch trải nghiệm nông nghiệp - du lịch trải nghiệm mùa nước nổi - văn hóa cộng đồng - sen, cảnh quan nguyên sơ, tâm linh thư giãn, làng nghề thủ công truyền thống... Tỉnh đã tập trung khai thác giá trị nổi bật của từng khu, điểm du lịch thành sản phẩm du lịch có sức hấp dẫn để thu hút du khách như: thành phố Cao Lãnh phát triển du lịch với chủ đề “Thành phố du lịch - Thủ phủ Đất Sen Hồng”; Khu di tích mộ cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc là tuyến điểm trọng điểm giáo dục lịch sử, truyền thống; Khu di tích Xẻo Quýt phát triển du lịch theo chủ đề “Bảo tồn lịch sử - gìn giữ hồn quê”; Khu du lịch sinh thái Gáo Giồng phát triển du lịch với “Làng ẩm thực đồng quê”. Khu di tích lịch sử văn hóa khảo cổ và kiến trúc nghệ thuật Gò Tháp - Đồng Sen huyện Tháp Mười phát triển du lịch theo chủ đề “Vương quốc Sen và văn hóa tâm linh”. Thành phố Sa Đéc phát triển du lịch với chủ đề “Thành phố hoa của khu vực Nam Bộ”.

Ngành du lịch tỉnh Đồng Tháp còn tổ chức giới thiệu và cung cấp các sản phẩm đặc sản phục vụ khách du lịch, đặc biệt điểm nhấn là sản phẩm từ sen, có từ 500 sản phẩm quà tặng từ sen, món ăn từ sen. Đồng Tháp vùng trũng Đồng Tháp Mười không chỉ có những cánh đồng sen bạt ngàn mà giờ đây các sản phẩm được chế biến từ sen như, rượu hồng sen tửu, sen sấy, trà tim sen, sữa sen, bột đậu nành hạt sen, bột đậu xanh hạt sen, gạo lức hạt sen… đã trở thành đặc sản nổi tiếng.

Đặc biệt loại hình du lịch trải nghiệm, du lịch xanh hấp dẫn thu hút khách trong và ngoài nước. Nhiều mô hình du lịch trải nghiệm do chính người nông dân đưa ra. Anh Lê Văn Ngọt ở xã Mỹ Hòa, huyện Tháp Mười cho biết đã trồng 4 ha sen. Ngoài việc sản xuất bán gương, bán hoa, trên diện tích sen hiện có, anh còn làm dịch vụ du lịch, mở quán cho khách đến tham qua, thưởng thức các món ăn từ sen, tính ra lãi thêm gấp 2-3 lần trồng sen…

Thời gian qua, Đồng Tháp đã hình thành nhiều điểm du lịch mới thu hút du khách như: mô hình du lịch homestay “Ngôi nhà hoa Ếch”, “Ngôi nhà tre”, khu du lịch sinh thái Hương Quê ở thành phố Sa Đéc; Khu du lịch sinh thái Tân Thuận Đông - thành phố Cao Lãnh; mùa hoa nhĩ cán tím, hoa hoàng đầu ấn tại Vườn quốc gia Tràm Chim; các điểm tham quan vườn cây ăn trái; đầm sen huyện Hồng Ngự...

Mục tiêu của ngành Du lịch tỉnh Đồng Tháp đến năm 2020 phấn đấu đạt 3,5 triệu lượt khách, tổng doanh thu du lịch từ 900-1.000 tỷ đồng, và trở thành một trong những điểm du lịch đến hấp dẫn nhất khu vực đồng bằng sông Cửu Long.

Phó Giám đốc Sở VHTT&DL tỉnh Đồng Tháp Ngô Quang Tuyên cho biết, 6 tháng đầu năm, Đồng Tháp đón hơn 1, 6 triệu lượt người, trong đó có hơn 40 ngàn khách quốc tế, tổng doanh thu du lịch hơn 300 tỷ đồng đạt 52,17% kế hoạch năm, tăng 39,14 % so với cùng kỳ năm 2016.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Khai thác thương hiệu 'sen Đồng Tháp Mười'

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO