‘Hóa thạch rồng’ giữa sa mạc

An Lê 06/10/2018 08:34

Đoạn video đăng tải trên Youtube về phát hiện trên đã thu hút sự chú ý đặc biệt. Kênh UFOmania viết: “Nó giống như hóa thạch rồng ở sa mạc Mauritanian, Tây Phi. Nó dài tới 9.569 mét và chúng tôi nhìn thấy phần hóa thạch ở đầu và mắt”.

‘Hóa thạch rồng’ giữa sa mạc

Loài rồng tồn tại ở hầu hết các nền văn hóa trên thế giới từ hàng ngàn năm trước. Hình ảnh loài sinh vật tương tự như vậy xuất hiện ở Mesopotamian (Tây Á) trong giai đoạn 2334 đến 2154 trước Công nguyên. Các chuyên gia có cách giải thích khoa học hơn, rằng rồng phản ánh nỗi sợ loài rắn của con người.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    ‘Hóa thạch rồng’ giữa sa mạc

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO