Rết kịch độc đoạt mạng rắn trong trận tử chiến

25/10/2018 15:47

Rết đầu đỏ Trung Quốc siết chặt đầu rắn và vật lộn với con mồi to lớn ngay trên mặt đường.

Người dân ghi lại cuộc đọ sức quyết liệt giữa rết đầu đỏ Trung Quốc với rắn trên một con đường ở Quảng Châu, Sun hôm 23/10 đưa tin. Hai con vật quấn lấy nhau và liên tục lăn lộn nhiều vòng.

Rết có cơ thể tối màu, đầu và râu màu đỏ, dài khoảng 20 cm. Trong khi đó, con rắn dài hơn gấp nhiều lần. Rết siết chặt phần đầu của rắn, ngăn nó phản kháng. Cuối cùng chiến thắng thuộc về đi săn kích thước nhỏ hơn. Con rắn để lại vết máu trên mặt đường khi cố gắng giãy giụa nhưng không thể thoát thân.

Rết có khả năng săn động vật lớn gấp 15 lần cơ thể nhờ nọc độc cực mạnh có thể khiến con mồi co giật. Chất độc của rết gây tổn thương cho tim mạch, đường hô hấp và hệ thần kinh. Nó chặn đường di chuyển ra vào của kali ở tế bào động vật có vú, cản trở lưu thông máu và gây suy tim.

"Đa số động vật không muốn gặp rắc rối với rết. Chúng có những chiếc răng nanh với khả năng gây ra vết cắn vô cùng đau đớn", Terence Farrell, giáo sư sinh học tại Đại học Stetson, cho biết.

Theo Vnexpress

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Rết kịch độc đoạt mạng rắn trong trận tử chiến

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO