Khẩn cấp ứng phó bão số 12

N.Khánh 11/11/2020 06:31

Sáng 10/11 Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai đã họp ứng phó khẩn cấp với tình hình mưa lũ do bão số 12 gây ra và cả cơn bão VAMCO đang đi vào Biển Đông.

Để chủ động ứng phó với bão số 12, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng yêu cầu phải tập trung chỉ đạo, triển khai các phương án bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân. Các địa phương dự báo có nguy cơ bị ảnh hưởng của bão, mưa lũ phải chủ động phối hợp với các ngành chức năng để triển khai công tác ứng phó.

Phó Thủ tướng đánh giá mặc dù gió bão số 12 không mạnh như bão số 9 vừa qua, nhưng bão đổ bộ trực tiếp vào khu vực Phú Yên, Khánh Hòa là khu vực có rất nhiều lồng bè nuôi trồng thủy hải sản có giá trị kinh tế cao trên biển nên công tác bảo đảm an toàn cho người trên các lồng bè phải đặc biệt được quan tâm.

Đặc biệt, nguy cơ cao tiếp tục xảy ra sạt lở đất, lũ quét, mất an toàn hồ đập vì khu vực này đã bị mưa lớn kéo dài, rất dễ xảy ra sự cố.

Phó Thủ tướng cho rằng thời gian vừa qua thiệt hại trực tiếp về tính mạng người dân do bão cơ bản đã kiểm soát được, nhưng thiệt hại về người do mưa lũ, sạt lở đất, lũ quét sau bão là rất lớn.

“Các địa phương và lực lượng liên quan phải kiểm soát, hướng dẫn người dân chủ động có biện pháp bảo đảm an toàn, không để tình trạng như cơn bão số 12 năm 2017 cũng đổ bộ trực tiếp vào khu vực này đã gây thiệt hại rất nặng nề tại Khánh Hòa” - Phó Thủ tướng lưu ý.

Phó Thủ tướng yêu cầu tuyên truyền, hướng dẫn người dân các kỹ năng tự bảo đảm an toàn trong thời gian bão, mưa lũ (hạn chế đi lại khi bão, lũ; không vớt củi trong khi lũ...) nhằm giảm thiểu những tai nạn đáng tiếc gây thiệt hại về tính mạng cho người dân. Tập trung bảo đảm an toàn các công trình hồ đập, nhất là các hồ đập thủy lợi; sửa chữa ngay công trình hồ đập bị sự cố hư hỏng vừa qua. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công thương, Bộ Xây dựng tập trung cùng địa phương rà soát hồ đập, khắc phục điểm yếu, vận hành an toàn hồ đập thủy điện, thủy lợi để vừa bảo đảm an toàn cho công trình, an toàn vùng hạ du, không để gia tăng ngập lụt do xả lũ hồ chứa.

Tiếp tục rà soát, hỗ trợ chăm lo đời sống cho người dân bị ảnh hưởng do lũ, bão vừa qua, nhất là về lương thực, thực phẩm, không được để người dân nào thiếu đói (chính quyền địa phương phải chủ động rà soát các hộ có nguy cơ thiếu đói để kịp thời hỗ trợ cho người dân, trong đó lưu ý cả các hộ có thể không bị thiệt hại trực tiếp do thiên tai, nhưng bị ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất - như ngư dân không ra khơi được do liên tục có bão thời gian vừa qua). Các địa phương cùng với Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội phải rà soát, tổ chức hỗ trợ kịp thời, không để người dân nào thiếu đói.

Tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng cũng thông tin thêm, trong vài ngày tới, bão VAMCO được dự báo sẽ lại tiếp tục đi vào Biển Đông (khả năng ngày 12/11 bão VAMCO sẽ vào Biển Đông), sau đó ảnh hưởng đến vùng biển và đất liền khu vực miền Trung.

“Vì vậy, chúng ta phải tiếp tục tập trung chỉ đạo ứng phó với mưa lũ sau bão, cũng như chuẩn bị ứng phó với những diễn biến thiên tai phức tạp trong thời gian tới” - Phó Thủ tướng yêu cầu.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu các lực lượng chức năng cần theo dõi sát diễn biến của bão VAMCO để chủ động chỉ đạo, triển khai phương án ứng phó, bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân. Bão VAMCO được dự báo là cơn bão mạnh, khi vào Biển Đông gió có thể đạt cấp 12, giật cấp 15.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Khẩn cấp ứng phó bão số 12

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO