Khẩn trương khắc phục hậu quả vụ tai nạn tại Hòa Bình

Hoàng Anh - Mạnh Tuấn 15/03/2016 23:09

Liên quan đến vụ tại nạn thảm khốc tại đèo Thung Khe, xã Tòng Đậu, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình khiến 3 người chết, 24 người bị thương, ngày 15/3, lực lượng chức năng khẩn trương khắc phục hậu quả vụ tai nạn. 

Hiện trường vụ tai nạn. nguồn: congan.com.vn.

Đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Tân Lạc, bệnh nhân Bùi Văn Thọ (quê ở Ninh Bình) kể lại, đoàn của anh gồm 6 người đi xe khách từ Sơn La về Hà Nội. Khi xe đến khúc cua Tòng Đậu thì thấy một chiếc xe bồn bị mất phanh lao vun vút rồi đâm thẳng vào xe khách. Một số hành khách theo đó mà lọt qua rồi rơi xuống rãnh nước. Những người còn lại thì cố gắng bò ra ngoài để thoát thân. Sau đó, lửa bùng lên khiến người trong xe không thể thoát ra.

Theo ông Nguyễn Văn Huyện - Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam, trích xuất từ dữ liệu giám sát thiết bị hành trình cho thấy, thời điểm xảy ra tai nạn xe khách BKS 27B-00104 đang lên dốc, chạy tốc độ 35 km/h, đi đúng làn đường, ông Nguyễn Văn Hải, Phó trưởng Phòng CSGT, Công an tỉnh Hòa Bình nhận định, nguyên nhân ban đầu được nhận định do xe bồn chở nhựa đường vào khúc cua bị lật, đâm vào xe khách chạy ngược chiều.

Ngay sau khi nhận được thông tin vụ tai nạn, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc -Chủ tịch Ủy ban ATGT Quốc gia đã gửi lời chia buồn tới các gia đình nạn nhân tử vong, thăm hỏi các nạn nhân bị thương. Đồng thời, Phó Thủ tướng đề nghị lãnh đạo Ban ATGT tỉnh Hòa Bình chỉ đạo Công an tỉnh điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với tổ chức, cá nhân gây ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng này.

Theo ông Bùi Văn Thắng-Giám đốc Sở GTVT Hòa Bình: “Trong 3 người tử vong, chỉ có 1 người thi thể còn nguyên vẹn, 2 người còn lại không thể nhận dạng vì chỉ còn xương. Hiện cơ quan công an đang lấy mẫu AND để xác định danh tính nạn nhân”. Cũng theo ông Thắng, sau khi kiểm tra lại, con số chính xác là 3 người chết và 24 người bị thương. Thông tin từ Cục Đăng kiểm Việt Nam cho hay: Dữ liệu kiểm định cho thấy cả xe khách và xe bồn gặp nạn vẫn còn thời hạn kiểm định.

Các nạn nhân đã qua cơn nguy kịch

Theo tin từ Cục Quản lý Khám chữa bệnh (Bộ Y tế) ngày 15-3, đã có 4 nạn nhân vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra tại đèo Thung khe huyện Mai Châu tỉnh Hòa Bình sức khỏe đã ổn định và được chuyển về địa phương. 2 bệnh nhân khác bị thương nặng hiện tại cũng đã ổn định (1 bệnh nhân vỡ gan được phẫu thuật hồi 23h ngày 14-3, 1 bệnh nhân sốc bỏng). Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình đã xử lý và cấp cứu kịp thời cho 3 trường hợp nặng chuyển từ BV Đa khoa huyện Tân Lạc. Hiện 2/3 trường hợp nặng điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình đã xin chuyển về BV TW 108, Hà Nội.

Ngọc Minh

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Khẩn trương khắc phục hậu quả vụ tai nạn tại Hòa Bình

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO