Khẩn trương xác định ADN liệt sĩ còn thiếu thông tin

PV (theo VGP) 04/04/2018 14:00

Gửi ý kiến đến Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV, cử tri tỉnh Nghệ An đề nghị cơ quan chức năng đẩy nhanh tiến độ xác định ADN cho các trường hợp mộ liệt sĩ chưa biết tên.

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời cử tri như sau:

Ngày 14/1/2013, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin (Đề án 150) giao Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội là cơ quan thường trực. Sau hơn 4 năm triển khai thực hiện, bằng phương pháp thực chứng và giám định ADN, đã xác định hàng nghìn danh tính hài cốt liệt sĩ và báo tin về cho gia đình liệt sĩ.

Trong năm 2017, Bộ đã triển khai lấy mẫu hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin trên khắp 63 tỉnh, thành trên cả nước theo nguyện vọng của thân nhân liệt sĩ, và thực hiện triển khai lấy mẫu cả nghĩa trang theo đề xuất của địa phương như nghĩa trang liệt sĩ Hà Tu, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh (13 mẫu hài cốt liệt sĩ); nghĩa trang liệt sĩ Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên (77 mẫu hài cốt liệt sĩ); nghĩa trang liệt sĩ Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế (1.160 mẫu hài cốt liệt sĩ); nghĩa trang liệt sĩ A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế (38 mẫu hài cốt liệt sĩ)…

Trong đó, tại tỉnh Nghệ An, Bộ giao Cục Người có công kết hợp với các Viện Pháp y quân đội, Pháp y quốc gia thực hiện lấy 703 mẫu hài cốt liệt sĩ tại các lô B7, B8, B9 nghĩa trang liệt sĩ Việt - Lào, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An.

Dự kiến đầu năm 2018 tiếp tục thực hiện lấy 648 mẫu hài cốt liệt sĩ tại các lô A2, A3, A9 nghĩa trang liệt sĩ Việt - Lào, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An.

Trên cơ sở ý kiến đóng góp của cử tri, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội xin tiếp thu để phối hợp thực hiện và sớm đẩy nhanh tiến độ xác định ADN xác định danh tính liệt sĩ còn thiếu thông tin.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Khẩn trương xác định ADN liệt sĩ còn thiếu thông tin

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO