Khẳng định lẽ sống và khát vọng của thanh niên Việt Nam

Tiến Đạt 15/12/2021 23:12

Tối 15/12, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã tổ chức chương trình “Khát vọng cống hiến - Lẽ sống thanh niên”.

Tham dự chương trình có bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương; bà Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương; ông Lê Tiến Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam; ông Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư thứ Nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai phát biểu tại chương trình. Ảnh: Minh Đức/TTXVN

Thực hiện Kết luận số 21-KL/TW Hội nghị lần thứ 4 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về “Đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống biểu hiện “tự diễn biến”, tự chuyển hoá”, Ban Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức đợt sinh hoạt chính trị rộng khắp trong đoàn viên, thanh niên Việt Nam.

Chương trình “Khát vọng cống hiến - Lẽ sống thanh niên” là hoạt động khởi đầu cho đợt sinh hoạt chính trị đó, khẳng định lẽ sống, khát vọng của thanh niên Việt Nam và xác định giải pháp để hiện thực hóa lẽ sống, khát vọng thông qua trau dồi đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân.

Thông qua chương trình góp phần tạo động lực thúc đẩy các bạn trẻ tự rèn luyện nâng cao đạo đức cách mạng, trở thành người công dân có ích cho xã hội; nêu cao khát vọng cống hiến cho Đảng, cho Tổ quốc, cho nhân dân, góp phần khơi dậy khát vọng cống hiến sức trẻ xây dựng Tổ quốc Việt Nam phát triển hùng cường.

Tiết mục văn nghệ tại chương trình. Ảnh: Minh Đức/TTXVN.

Phát biểu tại chương trình, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai đánh giá cao việc làm thiết thực của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh để thực hiện Kết luận số 21-KL/TW.

Chủ đề của chương trình lần này đã nêu bật được tinh thần lớn lao, lý tưởng của thanh niên Việt Nam đối với đất nước; nêu cao nhận thức, trách nhiệm phải kế thừa, phát huy giá trị truyền thống tốt đẹp của các thế hệ thanh niên đi trước trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc; phấn đấu xây dựng lớp thanh niên của thời đại mới trong sáng, bản lĩnh, có kiến thức, năng lực, có hoài bão, có khát vọng cống hiến, thực sự xứng đáng với vai trò rường cột của nước nhà, góp phần cho đất nước phát triển thịnh vượng, nhân dân có cuộc sống hạnh phúc; khẳng định “Lẽ sống” của thanh niên luôn gắn với đất nước, dân tộc, với Đảng.

Để triển khai thực hiện có hiệu quả Kết luận số 21-KL/TW, góp phần thể hiện quyết tâm trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, Trưởng ban Tổ chức Trung ương đề nghị Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cần tăng cường đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tự phê bình và phê bình trong cán bộ, đoàn viên gắn với học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, sao cho tạo được sự lan tỏa thật sự trong tổ chức Đoàn, trong thanh niên.

Đồng thời, tổ chức Đoàn cần hết sức chú trọng việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Đoàn các cấp, nhất là người đứng đầu; đề cao trách nhiệm nêu gương, phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu của cán bộ đoàn, xây dựng đội ngũ cán bộ đoàn đủ phẩm chất, năng lực, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, góp phần xây dựng Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh vững mạnh, thực sự là đội hậu bị tin cậy của Đảng, tập hợp, đoàn kết được các tầng lớp thanh niên trong các mục tiêu phát triển của đất nước, được nhân dân và thanh niên tin yêu, ủng hộ.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Khẳng định lẽ sống và khát vọng của thanh niên Việt Nam

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO