Khánh Hòa: Khai giảng năm học mới 2021-2022

Xuân Hiếu 13/09/2021 12:10

Khai giảng năm học mới tại Khánh Hòa chỉ có một điểm tổ chức, diễn ra ngắn gọn với các nội dung như: Chào cờ; nghe thư chúc mừng của Chủ tịch nước; diễn văn chào mừng năm học mới; đánh trống khai giảng năm học 2021 -2022.

Ông Nguyễn Tấn Tuân, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, đánh trống khai giảng năm học mới 2021 -2022.

Ngày 13/9, tại Trường Phổ thông Dân tộc nội trú cấp THCS huyện Khánh Vĩnh (Khánh Hòa), Sở GD-ĐT tỉnh Khánh Hòa tổ chức lễ khai giảng năm học mới 2021 – 2022 và được phát sóng trực tiếp trên: Kênh KTV truyền hình Khánh Hòa; sóng FM tần số 106,5MHz; kênh youtube Truyền hình Khánh Hòa; fanpage Truyền hình Khánh Hòa; trang web http://ktv.org.vn; fanpage Facebook Sở GD&ĐT tỉnh Khánh Hòa.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Tấn Tuân, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, cũng chia sẻ với tất cả những khó khăn, vất vả của thầy giáo, cô giáo, học sinh, phụ huynh trong quá trình dạy học.

Thay mặt lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa, ông Nguyễn Tấn Tuân gửi lời chúc đến tất cả các thầy giáo, cô giáo, các bậc phụ huynh và các em học sinh một năm học mới dồi dào sức khỏe, gia đình hạnh phúc, bình an, cùng tỉnh Khánh Hòa chung tay đẩy lùi dịch Covid-19 sớm đưa hoạt động dạy và học trở lại trạng thái bình thường.

Nhân dịp này, Bộ Ngoại giao tặng học bổng cho 50 học sinh có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó học tốt của tỉnh Khánh Hòa. Công ty Sách và thiết bị trường học Khánh Hòa và Công ty TNHH Tường Nghiêm tặng 700 bộ sách giáo khoa và 400 bộ thiết bị học tập cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Khánh Hòa: Khai giảng năm học mới 2021-2022

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO