Khánh Hòa: Sẽ cấm nhà hàng bè nổi

V. Nhất 14/10/2016 07:35

Đó là chỉ đạo của ông Trần Sơn Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa tại cuộc họp bàn giải pháp xử lý các nhà hàng bè nổi đang tồn tại trên vùng biển TP Cam Ranh, Nha Trang và thị xã Ninh Hòa.

Trước đó, sau sự cố sập bè nổi ở vịnh Vĩnh Hy (huyện Ninh Hải, Ninh Thuận), tỉnh Khánh Hòa đã yêu cầu tạm ngưng hoạt động các bè nổi có kinh doanh nhà hàng ăn uống…

Thông tin tại cuộc họp, ông Nguyễn Văn Dần, Phó giám đốc Sở GTVT tỉnh Khánh Hòa cho biết, có 50 lồng bè, nhà hàng nổi đã và đang kinh doanh trên vùng biển ba địa phương nêu trên.

Các bè, nhà hàng nổi này đều được cải tạo từ các lồng bè nuôi trồng thủy hải sản của bà con ngư dân và hoạt động kinh doanh buôn bán trái phép, không được đăng ký, đăng kiểm và kinh doanh ăn uống với quy mô lớn, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn. Chỉ đạo tại cuộc họp, ông Trần Sơn Hải “chốt” là sẽ cấm bè nổi, nhà hàng nổi đã tồn tại lâu nay vì mất an toàn.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Khánh Hòa: Sẽ cấm nhà hàng bè nổi

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO