Khánh thành Bia Tưởng niệm các chiến sĩ Biệt động Sài Gòn

26/01/2018 15:39

Ngày 26/1, tại Hội trường Thống Nhất, Sở Văn hóa và Thể thao TP HCM đã long trọng tổ chức Lễ Khánh Bia tưởng niệm các chiến sĩ Biệt động Sài Gòn hy sinh trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968.

Khánh thành Bia Tưởng niệm các chiến sĩ Biệt động Sài Gòn

Các đại biểu dâng hương tại Bia Tưởng niệm các chiến sĩ Biệt động Sài Gòn hy sinh trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch UBND TP HCM nhấn mạnh, vào lúc 1h30 ngày 31/1/1968 (rạng sáng mùng 2 Tết Mậu Thân), 15 chiến sĩ Đội 5 biệt động Sài Gòn - Gia Định đã tấn công vào Dinh Độc Lập - cơ quan đầu não của chính quyền Sài Gòn…

Sau hơn một ngày đêm chiến đấu ngoan cường, dũng cảm, đối đầu với kẻ thù đông hơn, mạnh hơn nhiều lần về hỏa lực, trận này phía ta có 8 chiến sĩ đã anh dũng hy sinh, 7 chiến sĩ bị sa vào tay giặc. Ghi nhận sự hy sinh của các chiến sĩ, đơn vị được tặng thưởng Huân chương Quân công hạng ba và được tuyên dương Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân (20/12/1969).

Ông Phong nhấn mạnh, bia Tưởng niệm không chỉ thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với các chiến sĩ Biệt động Sài Gòn, lực lượng vũ trang thành phố mà còn là sự tuyên truyền thiết thực truyền thống yêu nước, tinh thần dũng cảm hy sinh vì độc lập tự do của dân tộc, giúp thế hệ trẻ hôm nay không ngừng phấn đấu, xứng đáng với các thế hệ tiền nhân, xứng đáng với danh hiệu “Thành phố anh hùng”.

Cùng ngày, tại Công viên 30/4, đường Đồng Khởi, Nhà Văn hoá Thanh niên và Cung Văn hoá Lao động TP HCM cũng diễn ra triển lãm mừng Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2018) và 50 năm Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân.

Trong đó, Công viên 30/4 và Cung Văn hoá Lao động là địa điểm trưng bày Triển lãm “Mừng Xuân Mậu Tuất - Mừng Đảng quang vinh và Hào khí Xuân Mậu Thân 1968 mãi mãi sáng ngời” với những hình ảnh tư liệu lịch sử về tình hình, diễn biến cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 - biểu tượng cho ý chí quật cường và khát vọng độc lập, hòa bình của quân và dân Việt Nam…

Tại đường Đồng Khởi (phía trước Sở Văn hóa - Thể thao TP HCM) là triển lãm với nội dung “Mừng xuân Mậu Tuất - Mừng Đảng quang vinh”.

Tại Nhà Văn hóa Thanh niên TP HCM và khu vực đường Đồng Khởi (đối diện Công viên Chi Lăng) trưng bày triển lãm “Hào khí xuân Mậu Thân 1968 mãi mãi sáng ngời” .

Lam Hồng

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Khánh thành Bia Tưởng niệm các chiến sĩ Biệt động Sài Gòn

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO